Việt Nam đụng kình địch Thái Lan tại King's Cup 2019, Lucas Moura nên được lập tượng ở Anh

(Baonghean.vn) -Lucas Moura nên được lập tượng ở Anh, Việt Nam đụng kình địch Thái Lan tại King's Cup 2019, Chung kết Champions League toàn Anh đầu tiên sau 11 năm là những tin tức thể thao đáng chú ý trong ngày.
Eriksen: 'Lucas Moura nên được lập tượng ở Anh'
Cú hat-trick của Lucas Moura giúp Spurs lần đầu tiên lọt vào chung kết Champions League và anh đã được người đồng đội Christian Eriksen hết mực khen ngợi.
"Đây là một trận đấu kỳ lạ. Chúng tôi thực sự đã ở rất xa (cơ hội đi tiếp) nhưng đã cố gắng chống trả và thật may mắn. Trận đấu hôm nay không mang tính chiến thuật nhiều, hơn hết thì đó là một màn chiến đấu bằng cả trái tim", Eriksen nói.
Cầu thủ người Đan Mạch cũng hết lời khen ngợi người đồng đội Lucas. Anh nói: "Lucas Moura là một tàu lượn siêu tốc của mùa giải, đưa chúng tôi vào trận chung kết. Tôi hy vọng anh ấy có được một bức tượng ở Anh".
Lucas Moura lập hat-trick giúp Tottenham lần đầu vào chung kết Champions League. Ảnh: Getty Images.
Lucas Moura lập hat-trick giúp Tottenham lần đầu vào chung kết Champions League. Ảnh: Getty Images.
Tottenham có lần đầu tiên lọt vào chung kết, cựu HLV đội bóng Glenn Hoddle không giấu được niềm tự hào. Ông nói trên BT Sport: "Không thể tin được. Chúng tôi đã thấy 2 phép màu bóng đá trong 2 đêm và Tottenham chỉ cần 45 phút để ghi 3 bàn. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn. Là một người hâm mộ Spurs từ năm lên 8 tuổi, tôi rất tự hào".
Cuộc chiến của Tottenham diễn ra 24 giờ sau khi Liverpool vượt qua Barcelona bằng màn lội ngược dòng không tưởng trên sân Anfield. Tottenham sẽ gặp Liverpool vào ngày 1/6 tới trong trận tranh chức vô địch.
Đây cũng lần đầu tiên kể từ năm 2008, hai đội bóng của Anh gặp nhau tại chung kết giải đấu cấp câu lạc bộ cao nhất châu Âu. Ngoài ra, 2 đại diện khác của họ là Chelsea và Arsenal cũng sáng cửa lọt vào chung kết Europa League.
Bốc thăm King's Cup 2019: Việt Nam đụng kình địch Thái Lan
Theo kết quả bốc thăm của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Thái Lan ở trận ra quân King's Cup 2019.
Theo lịch thi đấu của King's Cup 2019, trận đấu giữa ĐT Việt Nam với ĐT Thái Lan diễn ra vào lúc 19h45 ngày 5.6. Trước đó, vào lúc 15h30 cùng ngày là màn so tài của ĐT Curacao với ĐT Ấn Độ.
Mặc dù chưa từng đối đầu với Thái Lan ở cấp độ ĐTQG nhưng HLV Park Hang-seo đã có 2 lần hưởng niềm vui trọn vẹn khi chạm mặt U23 Thái Lan. Đó là chiến thắng 2-1 ở giải M150 Cup năm ngoái và 4-0 ở Vòng loại U23 châu Á 2020 hồi tháng Ba vừa qua.
Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở King's Cup 2019.Ảnh: bbc.com
Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở King's Cup 2019.Ảnh: bbc.com
Sự lép vế của bóng đá Thái Lan trước Việt Nam trong hơn 1 năm qua khiến FAT rất coi trọng King's Cup năm nay. Họ đã có sự chuẩn bị rất chu đáo về thời gian và con người khi triệu tập hầu hết các ngôi sao xuất sắc nhất đang thi đấu ở nước ngoài về tham dự.
Rõ ràng, Thái Lan muốn thông qua giải đấu này để thị uy trước Việt Nam và thể hiện rằng họ vẫn là số 1 khu vực Đông Nam Á. Về phía Việt Nam, HLV Park Hang-seo cũng yêu cầu các học trò nghiêm túc và cần đạt được kết quả cao nhất bởi đây là giải đấu có tính điểm của FIFA.
Bên cạnh đó, King's Cup cũng là giải đấu để Việt Nam tập dượt nhằm chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 9 tới.
Chung kết Champions League toàn Anh đầu tiên sau 11 năm
 Tại Champions League 2018/19, nhà vô địch chắc chắn là đại diện của bóng đá Anh khi Liverpool và Tottenham xuất sắc góp mặt ở trận chung kết.
Trong 24 tiếng, làng túc cầu thế giới chứng kiến 2 cơn “địa chấn” tại Champions League của người Anh. Liverpool bị Barcelona dẫn 3 bàn, sau đó xuất sắc thắng 4-0 khi về Anfield. Rạng sáng nay (giờ Hà Nội), Tottenham ghi 3 bàn ở hiệp 2 để hạ gục Ajax.
Sau 11 năm, trận chung kết Champions League toàn Anh được tái hiện. Trước đó, Man United - Chelsea đối đầu ở Moscow năm 2008 và “Quỷ đỏ” vô địch nhờ loạt luân lưu cân não. Kể từ chức vô địch thần kỳ của Chelsea năm 2012, Ngoại hạng Anh sẽ trở lại đỉnh cao Champions League.
Tottenham xuất sắc lội ngược dòng vào chung kết.
Tottenham xuất sắc lội ngược dòng vào chung kết.
Ở chiến dịch vòng bảng Champions League 2018/19, các đại diện của bóng đá Anh chơi không ấn tượng, trừ Man City. Tottenham cần hiệu số phụ để vượt Inter Milan ở bảng B, tương tự là Liverpool. Man United thì xếp sau Juventus tại bảng H.
Tại vòng 16 đội, Tottenham, Liverpool và Man City đều dễ dàng đi tiếp. MU gần như bị loại, song sự kiên cường và yếu tố may mắn giúp “Quỷ đỏ” lội ngược dòng thần kỳ trước PSG. Sau 10 năm, Ngoại hạng Anh mới áp đảo vòng tứ kết Champions League với 4 đại diện.
CUP CHÂU ÂU  Chung kết Champions League toàn Anh đầu tiên sau 11 năm Viết Tuệ06:02 09/05/2019  Tại Champions League 2018/19, nhà vô địch chắc chắn là đại diện của bóng đá Anh khi Liverpool và Tottenham xuất sắc góp mặt ở trận chung kết. Trong 24 tiếng, làng túc cầu thế giới chứng kiến 2 cơn “địa chấn” tại Champions League của người Anh. Liverpool bị Barcelona dẫn 3 bàn, sau đó xuất sắc thắng 4-0 khi về Anfield. Rạng sáng nay (giờ Hà Nội), Tottenham ghi 3 bàn ở hiệp 2 để hạ gục Ajax.  Sau 11 năm, trận chung kết Champions League toàn Anh được tái hiện. Trước đó, Man United - Chelsea đối đầu ở Moscow năm 2008 và “Quỷ đỏ” vô địch nhờ loạt luân lưu cân não. Kể từ chức vô địch thần kỳ của Chelsea năm 2012, Ngoại hạng Anh sẽ trở lại đỉnh cao Champions League.  Chung ket Champions League toan Anh dau tien sau 11 nam hinh anh 1  Tottenham xuất sắc lội ngược dòng vào chung kết. Ở chiến dịch vòng bảng Champions League 2018/19, các đại diện của bóng đá Anh chơi không ấn tượng, trừ Man City. Tottenham cần hiệu số phụ để vượt Inter Milan ở bảng B, tương tự là Liverpool. Man United thì xếp sau Juventus tại bảng H.  Tại vòng 16 đội, Tottenham, Liverpool và Man City đều dễ dàng đi tiếp. MU gần như bị loại, song sự kiên cường và yếu tố may mắn giúp “Quỷ đỏ” lội ngược dòng thần kỳ trước PSG. Sau 10 năm, Ngoại hạng Anh mới áp đảo vòng tứ kết Champions League với 4 đại diện.  Chung ket Champions League toan Anh dau tien sau 11 nam hinh anh 2  Sau 11 năm, chung kết Champions League là của người Anh
Sau 11 năm, chung kết Champions League là của người Anh.
Sau vòng tứ kết, Tottenham và Liverpool là 2 CLB sót lại. Cả 2 gặp bất lợi lớn sau trận bán kết lượt đi, song xuất sắc lội ngược dòng vào chung kết. Liverpool có mùa giải thứ 2 liên tiếp góp mặt ở trận cuối cùng. Còn Tottenham là lần đầu tiên trong lịch sử.
Tại đấu trường Europa League 2018/19, Chelsea và Arsenal cũng tiến tới vòng bán kết và cả 2 đều có cơ hội vào chung kết sau kết quả có lợi ở trận lượt đi. Có nhiều khả năng cả 2 trận chung kết Champions League và Europa League là cuộc chơi của riêng người Anh.

Tin mới