Việt Nam khó gặp Thái Lan ở vòng bảng AFF Cup 2020; Neymar hết đường rời PSG về Barca

(Baonghean.vn) - Việt Nam và Thái Lan mặc định đứng trong nhóm hạt giống số 1 trước khi bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020; Barcelona đóng cửa 2 Học viện đào tạo bóng đá trẻ tại Australia khiến hàng trăm gia đình mất trắng khoản tiền học phí, Neymar hết đường rời PSG về Barca... là những tin tức thể thao nổi bật.

Việt Nam khó gặp Thái Lan ở vòng bảng AFF Cup 2020

Sở hữu 2 chức vô địch trong 2 kỳ AFF Cup liên tiếp, Việt Nam và Thái Lan mặc định đứng trong nhóm hạt giống số 1 trước khi bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020.
LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) khẳng định AFF Cup sẽ tổ chức đúng như khung thời gian dự kiến. Cụ thể, giải sẽ diễn ra từ ngày 23/11 đến 31/12.
LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) khẳng định AFF Cup sẽ tổ chức đúng như khung thời gian dự kiến. Cụ thể, giải sẽ diễn ra từ ngày 23/11 đến 31/12.

Với việc chung nhóm hạt giống số 1, Việt Nam và Thái Lan sẽ không gặp nhau ở vòng bảng. Nói về sự chuẩn bị cho đến hiện tại, Việt Nam đang là đội nhỉnh hơn. LĐBĐ Việt Nam khẳng định sẽ hỗ trợ hết sức để đội tuyển Việt Nam có thể chuẩn bị cho AFF Cup kể từ đầu tháng 11. Ngoài ra, thầy trò HLV Park Hang-seo còn được cam kết sẽ có lực lượng mạnh nhất có thể để đảm bảo mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup. 

Học viện đào tạo trẻ Barca đóng cửa, bị tố quỵt tiền ở Australia
Barcelona đã cho đóng cửa 2 Học viện đào tạo bóng đá trẻ tại Australia, có trụ sở tại Sydney và Brisbane, khiến hàng trăm gia đình mất trắng khoản tiền học phí đã đóng.
Hàng chục gia đình tại Sydney và Brisbane đã bị mất trắng số tiền đóng học phí sau khi Barca bất ngờ tuyên bố đóng cửa hai Học viện đào tạo trẻ tại Australia.
Hàng chục gia đình tại Sydney và Brisbane đã bị mất trắng số tiền đóng học phí sau khi Barca bất ngờ tuyên bố đóng cửa 2 Học viện đào tạo trẻ tại Australia.

Ước tính có khoảng 70 gia đình đã đóng học phí, với tổng số tiền lên tới 350.000 USD. Những bậc phụ huynh này cũng đang kêu gọi Barca hoàn trả tiền nhưng đại diện của đội bóng này đổ lỗi cho Covid-19.

 Neymar hết đường rời PSG về Barca vì Covid-19
Do bị Covid-19 phá đám, Barcelona coi như đã hết cơ hội mua đưa cầu thủ cũ của mình là tiền đạo Neymar từ Paris Saint Germain về Nou Camp để tái hợp với Lionel Messi và Luis Suarez.
Sau khi chuyển đến PSG, Neymar đã không ngại bày tỏ mong muốn được trở lại Tây Ban Nha khoác áo đội bóng cũ.
Sau khi chuyển đến PSG, Neymar đã không ngại bày tỏ mong muốn được trở lại Tây Ban Nha khoác áo đội bóng cũ.

Neymar được PSG mua về từ Barca vào mùa Hè năm 2017 với mức giá kỷ lục 222 triệu euro (tương đương 200 triệu bảng). Đến giờ chân sút người Brazil sinh năm 1992 này vẫn đang là cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

Trận DNH Nam Định - HAGL được đón 50% lượng khán giả vào sân Thiên Trường

 Dù đã được phép cho khán giả vào sân xem trận đấu nhưng ban lãnh đạo DNH Nam Định vẫn có những quy định ngặt nghèo về công tác phòng chống dịch.
Dù đã được phép cho khán giả vào sân xem trận đấu nhưng ban lãnh đạo DNH Nam Định vẫn có những quy định ngặt nghèo về công tác phòng, chống dịch.

Theo thông báo mới được phát đi bởi CLB DNH Nam Định, lãnh đạo tỉnh Nam Định và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 địa phương đã cho đồng ý cho mở cửa đón khán giả vào sân xem trận đấu khai mạc Cúp QG Bamboo Airways 2020. Thông tin này được những người yêu mến bóng đá thành Nam đón nhận hồ hởi bởi sau nhiều tháng chờ đợi, họ lại có cơ hội được cổ vũ đội nhà trong trận đấu với đội bóng nhiều ngôi sao là HAGL.

Tin mới