Việt Nam nâng tầm giám sát trên không cho mắt thần

Để đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, ngoài mua sắm mới, Việt Nam đã nâng cấp thành công nhiều thiết bị quân sự khác, trong đó có radar P18.
» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 
Thông tin về gói nâng cấp này đã được Military-retia.cz, website chính thức của công ty RETIA (Cộng hòa Séc) cho biết, ngay từ năm 2012, công ty này đã ký kết một hợp hiện đại hóa 40 hệ thống radar cảnh giới P18 do Nga/Liên Xô sản xuất cho Quân đội Việt Nam.
Thông tin về gói nâng cấp này đã được Military-retia.cz, website chính thức của công ty RETIA (Cộng hòa Séc) cho biết, ngay từ năm 2012, công ty này đã ký kết một hợp hiện đại hóa 40 hệ thống radar cảnh giới P18 do Nga/Liên Xô sản xuất cho Quân đội Việt Nam.
Theo đó, radar P-18M là một biến thể hiện đại hóa do công ty này phát triển trên cơ sở đài radar P-18 của Liên Xô/Nga. Đài radar P-18M được sử dụng để phát hiện, tìm kiếm mục tiêu và xác định cự ly phương vị mục tiêu.
Theo đó, radar P-18M là một biến thể hiện đại hóa do công ty này phát triển trên cơ sở đài radar P-18 của Liên Xô/Nga. Đài radar P-18M được sử dụng để phát hiện, tìm kiếm mục tiêu và xác định cự ly phương vị mục tiêu.
Ngoài ra, đài còn có khả năng xác định chủ quyền quốc gia của mục tiêu thông qua máy hỏi. Ngoài giàn anten chấn tử chính giống như trên đài P-18 cũ, đài radar mà Séc cải tiến còn được trang bị thêm 4 anten kháng nhiễu ECCM giúp cải thiện đáng kể khả năng hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử mạnh.
Ngoài ra, đài còn có khả năng xác định chủ quyền quốc gia của mục tiêu thông qua máy hỏi. Ngoài giàn anten chấn tử chính giống như trên đài P-18 cũ, đài radar mà Séc cải tiến còn được trang bị thêm 4 anten kháng nhiễu ECCM giúp cải thiện đáng kể khả năng hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử mạnh.
So với hệ thống đài radar P-18 cũ, đài radar P-18M mà Cộng hòa Séc phát triển có rất nhiều cải tiến với công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ kỹ thuật số.
So với hệ thống đài radar P-18 cũ, đài radar P-18M mà Cộng hòa Séc phát triển có rất nhiều cải tiến với công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ kỹ thuật số.
Thay vì sử dụng đèn điện tử như trong các đài radar cũ, hệ thống thu phát cũng như hệ thống thu của đài radar P-18M đều được số hóa.
Thay vì sử dụng đèn điện tử như trong các đài radar cũ, hệ thống thu phát cũng như hệ thống thu của đài radar P-18M đều được số hóa.
Đài radar có thể làm việc ở nhiều tấn số khác nhau với thời gian chuyển tần nhanh và vô cùng linh hoạt. Trong ảnh là khoang vận hành của kip điều khiển đài radar P-18 thế hệ cũ.
Đài radar có thể làm việc ở nhiều tấn số khác nhau với thời gian chuyển tần nhanh và vô cùng linh hoạt. Trong ảnh là khoang vận hành của kip điều khiển đài radar P-18 thế hệ cũ.
Hệ thống điều khiển hiển thị rất hiện đại với màn hình tinh thể lỏng LCD thay cho hệ thống nhìn vòng sử dụng đèn tia điện tử của đài P-18 cũ.
Hệ thống điều khiển hiển thị rất hiện đại với màn hình tinh thể lỏng LCD thay cho hệ thống nhìn vòng sử dụng đèn tia điện tử của đài P-18 cũ.
Tất cả các hệ thống điều khiển cũ được dỡ bỏ để thay thế bằng các thiết bị điện tử, hiển thị LCD tối tân hơn. Radar P-18M có cự ly phát hiện và dải tần làm việc không thay đổi so với đài cũ nhưng đài mới có khả năng theo dõi tự động vượt trội lên tới 200 mục tiêu/s và trên 1000 mục tiêu/vòng quay anten.
Tất cả các hệ thống điều khiển cũ được dỡ bỏ để thay thế bằng các thiết bị điện tử, hiển thị LCD tối tân hơn. Radar P-18M có cự ly phát hiện và dải tần làm việc không thay đổi so với đài cũ nhưng đài mới có khả năng theo dõi tự động vượt trội lên tới 200 mục tiêu/s và trên 1000 mục tiêu/vòng quay anten.
Ngoài giàn anten chấn tử chính giống như trên đài P-18 cũ, đài radar mà Séc cải tiến còn được trang bị thêm 4 anten kháng nhiễu ECCM giúp cải thiện đáng kể khả năng hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử mạnh.
Ngoài giàn anten chấn tử chính giống như trên đài P-18 cũ, đài radar mà Séc cải tiến còn được trang bị thêm 4 anten kháng nhiễu ECCM giúp cải thiện đáng kể khả năng hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử mạnh.
Như vậy, việc đưa vào trang bị loại radar kỹ thuật số P-18M với những tính năng vượt trội sẽ giúp tăng cường đáng kể khả năng giám sát vùng trời, biển đảo của Tổ quốc cho lực lượng Phòng không Không quân Việt Nam.
Như vậy, việc đưa vào trang bị loại radar kỹ thuật số P-18M với những tính năng vượt trội sẽ giúp tăng cường đáng kể khả năng giám sát vùng trời, biển đảo của Tổ quốc cho lực lượng Phòng không Không quân Việt Nam.
Theo Baodatviet
TIN LIÊN QUAN

Tin mới