Việt Nam quan tâm trực thăng vận tải của Nga

Một phái đoàn quân sự Việt Nam vừa thăm nhà máy sản xuất trực thăng tại Kazan, CH Tatarstan (Nga) và tỏ ý quan tâm các loại trực thăng vận tải như ANSAT, Mi-17V-5, Mi-38.

Theo thông cáo báo chí của Tập đoàn Trực thăng Nga (thuộc tập đoàn quốc phòng Rostec) ngày 17/4, phái đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thăm nhà máy sản xuất trực thăng ở Kazan và trao đổi với phía Nga về việc cung cấp các loại trực thăng vận tải cho Việt Nam.

 

Phái đoàn Việt Nam đã chứng kiến và tham gia buổi bay thử của 2 loại trực thăng vận tải dân dụng ANSAT và quân sự Mi-17V5, thăm khu sản xuất và lắp ráp trực thăng.

Phó giám đốc Tập đoàn trực thăng Nga, ông Alexander Shcherbinin cho biết Việt Nam là một trong các đối tác truyền thống của Nga và có nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng các loại máy bay khác nhau. Hơn nửa thế kỷ qua, Liên Xô trước đây và Nga đã cung cấp cho Việt Nam hơn 50 loại trực thăng, bao gồm loại Mi-4, Mi-8, Mi-17, Mi17-1V, Mi-171E, Mi-172. Trực thăng của Nga được Việt Nam sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng và hoạt động dịch vụ dầu khí.

Ông cũng cho biết thêm phái đoàn Việt Nam đặc biệt chú ý đến loại trực thăng vận tải đa năng Mi-38.

Trực thăng dân dụng ANSAT
Trực thăng dân dụng ANSAT

Theo website của Tập đoàn trực thăng Nga, loại trực thăng vận tải hạng nhẹ ANSAT có tốc độ tối đa 275 km/giờ, tầm bay xa 500 km, trần bay 5.000 m, có thể chở hành khách (8 người) và hàng hóa (1,2 tấn), hoặc cải tiến phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu thương, an ninh quốc phòng.

Trực thăng vận tải quân sự Mi-17V5 thuộc dòng Mi-8/17, có thể chở đến 4 tấn hàng hóa, mang được nhiều loại vũ khí gồm rocket và súng máy, pháo 23 mm, và bay trong mọi điều kiện thời tiết. Loại trực thăng này có tốc độ tối đa 250 km/giờ, bay cao tối đa 6.000 m, tầm bay 580 km hoặc 1.065 km nếu mang 2 bình nhiên liệu phụ. Mi-17V5 có thể chở 36 lính trang bị đầy đủ vũ khí.

Mi-17V5 của quân đội Iraq
Mi-17V5 của quân đội Iraq

Còn Mi-38 là trực thăng có đến 6 cánh quạt ở động cơ chính, thuộc loại đa năng, hiện được phía Nga mệnh danh là bệnh viện bay khi dùng cho công tác cứu hộ. Mi-38 có tốc độ tối đa 285 km/giờ, tầm bay 420 km (hàng hóa mang theo 5 tấn) - 660 km (hàng hóa mang theo 3 tấn), hoặc tối đa 1.200 km (2,7 tấn hàng) với 2 bình nhiên liệu phụ. Trần bay là 6.000 m. Tổ lái gồm 1-3 người, hành khách tối đa 30 người.

Theo TNO

TIN LIÊN QUAN

Tin mới