Việt Nam rơi khỏi top 100 FIFA; Đội châu Á thứ hai giành vé dự World Cup 2022

(Baonghean.vn) - Việt Nam xuống thứ 102 thế giới sau khi thua Australia, nhưng sẽ trở lại top 100 nếu thắng Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2022; Chiến thắng 1-0 trước Iraq giúp Iran trở thành đội thứ hai ở châu Á, sau chủ nhà Qatar, góp mặt ở VCK World Cup.

Việt Nam rơi khỏi top 100 FIFA

Trận thua Australia 0-4 hôm 27/1 khiến Việt Nam bị trừ 9,46 điểm trên bảng thứ bậc FIFA. Đoàn quân của Park Hang-seo tụt bốn bậc xuống thứ 102 thế giới, với 1.203,08 điểm. Đây là lần đầu Việt Nam không ở trong top 100, kể từ khi gia nhập nhóm này tháng 11/2018.

Nhưng Việt Nam sẽ trở lại top 100 nếu thắng Trung Quốc trên sân Mỹ Đình ngày 2/1, tức mùng một Tết Nhâm Dần. Khi đó, đội tuyển sẽ kiếm thêm 15,47 điểm và khả năng sẽ trở lại vị trí 98. Nếu hòa, Việt Nam chỉ có thêm 2,97 điểm, chưa chắc sẽ về lại top 100. Còn nếu thua, Việt Nam mất 9,53 điểm và có thể tụt thêm một bậc.

Bùi Tiến Dũng tranh bóng cùng Martin Boyle, khi Việt Nam thua Australia ở Melbourne, hôm 27/1. Ảnh: VFF
Bùi Tiến Dũng tranh bóng cùng Martin Boyle, khi Việt Nam thua Australia ở Melbourne, hôm 27/1. Ảnh: VFF

Trận thua trên sân AAMI Park cũng khiến Việt Nam không còn cửa dự VCK World Cup. Trung Quốc cũng chịu chung số phận, sau khi thua Nhật Bản 0-2 cùng ngày.

Đội châu Á thứ hai giành vé dự World Cup 2022 
Bàn duy nhất của tiền đạo thuộc biên chế Porto Mehdi Taremi ở phút 48 giúp Iran hạ Iraq trên sân nhà. Sau bảy lượt trận ở bảng A, Iran có 19 điểm, hơn đội thứ ba UAE 10 điểm. Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á chỉ còn ba lượt trận, nên Iran chắc chắn kết thúc ở một trong hai vị trí đầu bảng A. Họ lần thứ ba liên tiếp dự World Cup, điều chưa từng xảy ra trong quá khứ.
Iran chỉ một lần mất điểm trong bảy trận đã qua ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: Goal
Iran chỉ một lần mất điểm trong bảy trận đã qua ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: Goal
Ở vòng loại cuối khu vực châu Á, hai đội dẫn đầu mỗi bảng giành vé thẳng vào VCK World Cup 2022. Hai đội xếp thứ ba sẽ đối đầu hai lượt trận để tranh suất play-off liên châu lục. Châu Á có 4,5 suất dự World Cup 2022, không tính chủ nhà Qatar. World Cup 2022 đã xác định 14 đội tham dự, gồm 10 đội châu Âu, hai đội Nam Mỹ và hai đội châu Á.
Đội trưởng tuyển Trung Quốc lạc quan trước trận gặp Việt Nam
Thua tuyển Nhật Bản 0-2 ở lượt trận thứ 7 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng đội trưởng Wu Xi của Trung Quốc vẫn lạc quan để hướng về trận đấu tiếp theo. "Trận đấu tới, chúng tôi sẽ làm khách trên sân của Việt Nam và cũng đúng là ngày Tết. Tôi hy vọng toàn đội sẽ dốc sức giành chiến thắng để gửi tặng người hâm mộ", Wu Xi nói sau trận gặp Nhật Bản.
Wu Xi và đồng đội không thể ngăn cản sức mạnh của tuyển Nhật Bản. Ảnh: Sina.
Wu Xi và đồng đội không thể ngăn cản sức mạnh của tuyển Nhật Bản. Ảnh: Sina

Huấn luyện viên Li Xiaopeng có màn ra mắt tuyển Trung Quốc không thành công. Trận thua trước tuyển Nhật Bản cũng khiến cơ hội giành vé dự World Cup của Trung Quốc chỉ còn trên lý thuyết. Họ đã kém đội đứng thứ 3 Australia tới 9 điểm, trong khi chỉ còn 3 lượt trận.

Huấn luyện viên trưởng Li Xiaopeng nói: "Tuyển Trung Quốc sẽ dốc toàn lực trong mọi trận còn lại và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp tuyển Việt Nam với 200% sức lực".
Theo lịch, hai đội sẽ đọ sức trên sân Mỹ Đình ngày 1/2 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần).

Tin mới