Việt Nam sẽ có lực lượng mạnh nhất dự giải cuối năm 2020; V.League đá sân nhà, sân khách thế nào?

(Baonghean.vn) - ĐT Việt Nam sẽ có được lực lượng mạnh nhất thay vì cử lực lượng trẻ tham gia như một số "tin đồn" gần đây; Sau 13 vòng đấu của V.League, tất cả các CLB V.League sẽ bước vào giai đoạn đặc biệt khi chia làm 2 nhóm tranh trụ hạng, xuống hạng.

ĐT Việt Nam sẽ có lực lượng mạnh nhất dự các giải cuối năm 2020

Nhằm chuẩn bị cho 2 giải đấu quan trọng cuối năm nay là vòng loại World Cup 2022 và AFF Suzuki Cup 2020, ĐT Việt Nam sẽ có được lực lượng mạnh nhất thay vì cử lực lượng trẻ tham gia như một số "tin đồn" gần đây.
Tại bảng G, ĐT Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 11 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Malaysia 2 điểm.
Tại bảng G, ĐT Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 11 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Malaysia 2 điểm.

Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: ĐT Việt Nam đang có cơ hội lớn để giành vé lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cùng 11 đội bóng khác, thế nên đội tuyển cần lực lượng tốt nhất phục vụ cho mục tiêu của mình.

V.League đá sân nhà, sân khách thế nào ở giai đoạn tranh vô địch, trụ hạng?

Sau 13 vòng đấu của V.League, tất cả các CLB V.League sẽ bước vào giai đoạn đặc biệt khi chia làm 2 nhóm tranh trụ hạng, xuống hạng.
Với nhóm đua vô địch, các đội đứng từ thứ 1 đến thứ 4 ở giai đoạn 1 sẽ được ưu tiên đá 4 trận sân nhà và 3 trận sân khách.
Với nhóm đua vô địch, các đội đứng từ thứ 1 đến thứ 4 ở giai đoạn 1 sẽ được ưu tiên đá 4 trận sân nhà và 3 trận sân khách.

Tới đây, các CLB sẽ tiếp tục đá vòng thứ 3 (kết quả của 2 vòng đầu tiên vẫn được giữ lại) cho đến hết lượt đi của mùa giải, tức là 13 vòng đấu (từ 5/6 - 2/8)

Giai đoạn 2 (từ 14/8 - 25/10) sẽ không diễn ra như hình thức lượt về thông thường. Thay vào đó, 8 đội bóng (đứng thứ 1 đến thứ 8) sau 13 vòng đấu sẽ bước vào cuộc đua tranh chức vô địch. Trong khi 6 đội bóng (đứng thứ 9 đến thứ 14) sau 13 vòng đấu sẽ vào nhóm trụ hạng (chỉ duy nhất 1 suất xuống hạng thay vì 1,5 suất như những mùa giải trước). 

FA lôi FIFA ra tòa đòi công bằng cho Chelsea
Án phạt ban đầu của Chelsea là cấm chuyển nhượng 2 năm kèm nộp phạt 460.000 bảng giờ đã được hủy hoàn toàn.
Án phạt ban đầu của Chelsea là cấm chuyển nhượng 2 năm kèm nộp phạt 460.000 Bảng giờ đã được hủy hoàn toàn.

FA sẽ tham gia cuộc chiến pháp lý với FIFA trong phiên tòa tại Tòa án trọng tài thể thao (CAS) vào ngày 26/6 tới vì cho rằng cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới đã có sự tắc trách trong việc phạt cả FA lẫn Chelsea vì vụ án vi phạm những quy tắc đăng ký cầu thủ trẻ. Án phạt ban đầu của Chelsea là cấm chuyển nhượng 2 năm kèm nộp phạt 460.000 Bảng giờ đã được hủy hoàn toàn.

Serie A đứng trước nguy cơ kết thúc theo Ligue 1
Serie A đang muốn lấy Bundesliga ra làm hình mẫu để mong nhà chức trách "rộng lượng". Tại Đức, dù có 2 đội ở cả Bundesliga lẫn 2.Bundesliga có trường hợp dương tính mới với Covid-19 nhưng 2 giải đấu nhiều khả năng vẫn sẽ thi đấu lại vào cuối tuần này.
Bộ trưởng bộ y tế, Sandra Zampa nhấn mạnh:
Bộ trưởng Bộ Y tế, Sandra Zampa nhấn mạnh: "Nếu một người bị sốt, cả đội sẽ phải bị cách ly. Nếu không chúng tôi sẽ trở lại với việc tạm dừng mọi thứ, giải VĐQG đương nhiên cũng sẽ phải dừng lại".

Tuy nhiên, rất khó để so sánh tình hình giữa Đức với Italia. Tại Đức, số ca tử vong chỉ chưa tới 8.000 người trong khi ở Italia, số người không qua khỏi đã vượt quá 30.000 ca. Chính vì thế, khả năng để Serie A có thể trở lại vào tháng 6 tới là rất mong manh.


Tin mới