Việt Nam sẽ đồng đăng cai World Cup 2034?; Thầy Park không vội gia hạn hợp đồng với VFF

(Baonghean.vn) - Argentina vào tứ kết Copa America; Man City phá kỷ lục chuyển nhượng Harry Maguire; Thầy Park không vội gia hạn hợp đồng với VFF; Việt Nam sẽ đồng đăng cai World Cup 2034? là những tin tức thể thao đáng chú ý trong ngày hôm nay.
Thầy Park không vội gia hạn hợp đồng với VFF
HLV Park Hang-seo vừa có những chia sẻ cùng truyền thông Hàn Quốc về việc đàm phán gia hạn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).
Theo Sports Korea, HLV Park Hang-seo cho biết, ông cùng đơn vị đại diện cần thêm những ý kiến tham khảo trước khi quyết định.
"Chúng tôi không vội gia hạn hợp đồng, chúng tôi cần thời gian để lắng nghe nhiều ý kiến khác nhau. Truyền thông Việt Nam đưa tin rằng chuyện ký hợp đồng đã ở rất gần, thực tế không phải vậy", thầy Park chia sẻ. 
Truyền thông Hàn Quốc cũng dẫn một số nguồn tin khẳng định việc đàm phán giữa hai bên chưa có dấu hiệu bắt đầu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng chưa đưa ra các yêu cầu cho hợp đồng mới.
HLV Park chưa vội đàm phán hợp đồng mới với VFF vì cần tham khảo. Ảnh: Thuận Thắng.
HLV Park chưa vội đàm phán hợp đồng mới với VFF vì cần tham khảo. Ảnh: Thuận Thắng.
Trong diễn biến liên quan, phát biểu với truyền thông Hàn Quốc, người đại diện Lee Dong-jun bày tỏ nguyện vọng muốn ông Park nhận những chế độ và quyền lợi lớn hơn. "Thành tích nổi bật của HLV Park quá rõ ràng. Ông ấy xứng đáng được tăng lương cùng những chế độ cao hơn so với hợp đồng cũ", Lee nói trên Chosun.
Người đại diện này cũng bày tỏ hy vọng: "Tôi muốn ông ấy được đối xử công bằng, nhưng chúng tôi phải xem xét khả năng tài chính của Việt Nam đến đâu".
Hợp đồng giữa HLV Park và VFF có thời hạn tới tháng 1/2020. Theo điều khoản gia hạn, hai bên sẽ đàm phán vào 3 tháng cuối của hợp đồng, trùng với thời điểm U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30.
Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải mới đây đã khẳng định, tổ chức này đủ khả năng lo liệu lương mới cho nhà cầm quân người Hàn Quốc. Ông Park nhiều khả năng sẽ nhận mức lương kỷ lục với một HLV dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.
Mức lương của HLV Park so với đồng nghiệp đi trước tại đội tuyển Việt Nam. Đồ họa: Minh Phúc.
Mức lương của HLV Park so với đồng nghiệp đi trước tại đội tuyển Việt Nam. Đồ họa: Minh Phúc.
Argentina 2-0 Qatar: Lionel Messi và đồng đội vào tứ kết Copa America
 Argentina bước vào lượt trận cuối cùng bảng B với mục tiêu hết sức rõ ràng, phải thắng Qatar để giành vé vào tứ kết Copa America. Lionel Messi và các đồng đội đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu ấy.
Các vũ công Tango chỉ mất 4 phút để tìm thấy bàn mở tỷ số trước khách mời đến từ châu Á. Lautaro Martinez trừng phạt đường chuyền hỏng của trung vệ Bassam Hisham bằng cú sút cháy lưới Qatar, đưa Argentina vượt lên dẫn trước.
Lautaro Martinez sớm ghi bàn mở tỷ số cho Argentina sau sai lầm của hàng thủ Qatar. (Ảnh: Reuters)
Lautaro Martinez sớm ghi bàn mở tỷ số cho Argentina sau sai lầm của hàng thủ Qatar. Ảnh: Reuters
Bàn thắng sớm giúp Argentina lên tinh thần và tạo ra thế trận lấn lướt trước Qatar. Tuy nhiên, thầy trò HLV Lionel Scaloni cũng có phen giật mình khi Bassam Hisham đá phạt dội cột dọc ở phút 45+1.
Mãi đến cuối trận, Argentina mới tìm thấy bàn thắng định đoạt số phận trận đấu. Phút 82, Sergio Aguero cho các hậu vệ Qatar “hít khói” và dứt điểm chéo góc, ấn định thắng lợi 2-0 cho Argentina.
Ở trận đấu cùng giờ, Colombia đã giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay nhờ bàn thắng duy nhất của Gustavo Cuellar vào phút 31. Như vậy, Colombia đứng nhất bảng B với thành tích toàn thắng và sẽ gặp đội nhì bảng C ở tứ kết Copa America.
Trong khi đó, Argentina đứng nhì bảng B với 4 điểm và sẽ gặp Venezuela ở tứ kết. Paraguay chỉ có 2 điểm nên sẽ phải nín thở chờ kết quả lượt trận cuối cùng bảng C để biết mình có thể lọt vào tứ kết với tư cách 2/3 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất hay không.
Còn tấm vé đầu tiên trong số các đội đứng thứ ba đã chính thức thuộc về Peru, đội bóng có 4 điểm sau 3 lượt trận tại bảng A.
Man City phá kỷ lục chuyển nhượng Harry Maguire
Tờ Mirror cho hay, Maguire phớt lờ Quỷ đỏ và sẵn sàng gia nhập ĐKVĐ Man "xanh" với mức phí kỷ lục 80 triệu bảng Anh. Nếu bản hợp đồng hoàn tất, cầu thủ 26 tuổi này sẽ vượt Virgil van Dijk để trở thành hậu vệ đắt giá nhất hành tinh.
Man City tỏ ra cực kỳ chơi trội trong thương vụ trên khi mời Maguire bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, đi kèm là mức lương cao chót vót 280.000 bảng/tuần.
Tuy còn giao kèo với Leicester đến 2023 nhưng Harry Maguire tiết lộ, lời đề nghị mà đội chủ sân Etihad đưa ra quá khó để từ chối. Bản thân anh rất háo hức trước viễn cảnh được làm việc cùng HLV Pep Guardiola.
Man City chi 80 triệu bảng lấy Maguire
Man City chi 80 triệu bảng lấy Maguire.
Solskjaer cũng rất kết chàng trung vệ người Anh và muốn đưa Maguire về cùng cố hàng phòng ngự. Tuy nhiên, sự chần chừ của các sếp MU khiến cơ hội chiêu mộ bị trôi qua.
Leicester cũng khá khôn ngoan khi tận dụng tối đa sự quan tâm từ hai "ông lớn" thành Manchester để đẩy giá Harry Maguire lên mức cao nhất có thể.
Guardiola xem Maguire là sự thay thế lý tưởng cho cựu đội trưởng Kompany, người đã rời Man City để trở về làm việc ở quê nhà.
Bản thân Maguire là người có tham vọng. Anh tin rằng, The Citizens sẽ giúp anh chinh phục những danh hiệu cao quý và được thỏa ước nguyện chơi bóng tại Champions League.
Dự kiến trong tuần này, Harry Maguire sẽ tiến hành thủ tục kiểm tra y tế và chính thức ra mắt màu áo mới.
Việt Nam sẽ đồng đăng cai World Cup 2034?
Tờ Bangkok Post xác nhận, ngày 23/6 trong cuộc họp các lãnh đạo ASEAN, vấn đề các nước Đông Nam Á cùng vận động tổ chức World Cup 2034 sẽ được bàn thảo kỹ lưỡng.Trước đó 1 ngày, hôm 22/6, Ngoại trưởng Thái Lan, ông Don Pramudwinai xác nhận tất cả các nước ASEAN (trừ Đông Timor) đã đồng ý cùng nhau chung tay vận động đưa kỳ World Cup 2034 về khu vực Đông Nam Á.
Nếu điều này trở thành hiện thực thì đây sẽ là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại châu Á. Trước đó, giải đấu số 1 hành tinh từng được tổ chức ở Hàn Quốc và Nhật Bản năm 2002, Qatar sẽ đăng cai World Cup 2022.
Việt Nam sẽ đồng tổ chức World Cup 2034?
Việt Nam sẽ đồng tổ chức World Cup 2034?
World Cup 2026 sẽ được tổ chức bởi các nước khu vực Bắc Mỹ là Mỹ, Canada và Mexico. Argentina, Uruguay và Paraguay dự kiến sẽ cùng hợp lực tổ chức World Cup 2030. Các nước ASEAN sẽ cạnh tranh quyết liệt với đối thủ Ai Cập trong cuộc tranh đua quyền đăng cai World Cup 2034.
Thông thường các nước đăng cai World Cup sẽ nghiễm nhiên có 1 suất dự giải đấu này. Nếu FIFA đồng ý cho các nước ASEAN tổ chức World Cup 2034 thì 10 nước khu vực này sẽ cùng có suất dự giải bóng đá số 1 hành tinh. Đây là điều kiện không dễ để các quốc gia thành viên FIFA chấp nhận.

Tin mới