Việt Nam - Trung Quốc: Cơ hội kiếm điểm đầu tiên cho thầy trò Park Hang-seo

(Baonghean.vn) - ĐT Trung Quốc có thể xem là đối thủ vừa sức với thầy trò ông Park tại vòng loại. Họ chỉ mới giành được 5 điểm tại VL cuối cùng World Cup 2022 và đã không thắng trong 4 trận gần nhất.

Đã thua liên tiếp 7 trận, thầy trò ông Park chỉ còn mục tiêu thử nghiệm đội hình và có điểm đầu tiên tại VL cuối cùng World Cup 2022. Trên sân Mỹ Đình, thời HLV Park Hang-seo, Đội tuyển Việt Nam chỉ để thua sát nút trước Australia, Nhật Bản và Saudi Arabia. Trận lượt đi, chủ nhà Trung Quốc thời HLV Li Tie đã chọn lối đá phòng ngự phản công.

Cân bằng lực lượng

Thực tế đối phương vẫn giành chiến thắng 3-2 nhưng ĐT Việt Nam kiểm soát 51% bóng trong cả trận, tung ra 13 cú dứt điểm so với 12 của Trung Quốc và thực hiện 467 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 82% . Bị dẫn trước 2-0 nhưng chúng ta không bỏ cuộc mà có hiệp 2 thi đấu tưng bừng, khiến cho nhiều lần hàng phòng ngự của họ lúng túng.

Ông Park: “Người dân Việt Nam rất chờ đợi trận này, tôi hiểu. Nên tôi và cầu thủ quyết tâm làm sao để thắng được trận ngày mai”. Ảnh VFF
Ông Park: “Người dân Việt Nam rất chờ đợi trận này, tôi hiểu. Nên tôi và cầu thủ quyết tâm làm sao để thắng được trận ngày mai”. Ảnh: VFF

Tân HLV Li Xiaopeng mang sang Hà Nội 26 cầu thủ mà không có 2 ngôi sao nhập tịch người Brazil, bởi tiền đạo Elkeson đã không hội quân do dịch bệnh trong khi Fernando vắng mặt vì việc gia đình, kết quả trận đấu phụ thuộc nhiều vào Wu Lei. Không khó để thấy HLV Li Xiaopeng sẽ đá với đội hình 4-2-3-1 với mũi nhọn là số 9 Yuning Zhang 25 tuổi, cao tới 1,85m có lối đá giống tiền đạo Lê Huỳnh Đức của Đội tuyển Việt Nam trước đây. Cầu thủ của Guoan Bắc Kinh có lối đá đơn giản, có thể sút bóng bằng cả 2 chân còn khả năng không chiến là điều đã được khẳng định.

Tờ Sina Sports của Trung Quốc nhận định: "Khát vọng chiến thắng của Việt Nam trong trận đấu này là điều hiển nhiên, sau 7 vòng đấu thuộc nhóm 12 đội mạnh nhất châu Á mà chưa giành được điểm nào. Tất nhiên, họ hy vọng sẽ chứng tỏ được mình, bằng một kết quả tốt trước Trung Quốc.

Vì vậy, dù theo khía cạnh nào thì chiến thắng là những nhiệm vụ bắt buộc với thầy trò HLV Li Xiaopeng. Nếu hòa, sẽ được an ủi một chút với màn trình diễn tích cực. Ngược lại, thất bại thì e rằng không ai có thể chấp nhận được".

Trong khi đó, ông thầy người Hàn Quốc đã rất quyết tâm: “Chúng ta biết ngày mai là trận đấu với ĐT Trung Quốc. Mai cũng là mùng Một Tết, nên người dân rất chú trọng. Tôi và các cầu thủ đều đã chuẩn bị. Ở Đông Nam Á, Thái Lan đã vào vòng loại này nhưng họ cũng chưa từng thắng trận nào. Người dân Việt Nam rất chờ đợi trận này, tôi hiểu. Nên tôi và cầu thủ quyết tâm làm sao để thắng được trận ngày mai”.

Quang Hải chính là cái tên được kỳ vọng nhất. Ảnh VFF
Quang Hải chính là cái tên được kỳ vọng nhất. Ảnh: VFF

Ai sẽ tỏa sáng?

Về lực lượng, ĐTVN tiếp tục thiếu vắng trung vệ Quế Ngọc Hải do dính Covid-19, Minh Vương do chấn thương nhưng bù lại Tuấn Hải đã chơi khá hay ở vị trí tiền đạo cắm. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Hoàng Đức, Hùng Dũng đã cho thấy sự yên tâm ở khu vực giữa sân để các cầu thủ hàng công Văn Toàn, Tiến Linh có thể giải phóng bớt nhiệm vụ phòng ngự.

Khó khăn nhất của thầy Park là chọn ai để ngăn chặn tiền vệ số 7 Wu Lei bên cánh trái của Đội tuyển Việt Nam. Nói về tương quan, phóng viên Hồ Diệu Hoa của Jiuzhou Media cho rằng: “Trong màu áo Espanyol, Wu Lei không còn được ra sân nhiều ở trong mùa giải này. Trong khi đó, Quang Hải mới thi đấu xong ở AFF Cup, anh cũng là một trong những điểm sáng của ĐT Việt Nam trong trận đấu với Australia. Xét về trạng thái thi đấu, Quang Hải chắc chắn nhỉnh hơn so với Wu Lei”.

Nếu ông Park trả Quang Hải về cánh trái thì cuộc đối đầu giữa Quang Hải và Wu Lei sẽ quyết định đến kết quả của trận đấu này. Ứng cử viên số 1 của Quả bóng vàng 2020 biết mình sẽ phải làm gì để hàng triệu người hâm mộ có được niềm vui trong ngày đầu năm Nhâm Dần. Đội tuyển Việt Nam không chỉ có Quang Hải, tất cả đã sẵn sàng!

Tin mới