Việt Nam vào Top 10 'Thủ thành xuất sắc nhất thế giới'; HAGL đăng quang cúp Hoàng đế Quang Trung

(Baonghean.vn) - Việt Nam vào Top Thủ thành xuất sắc nhất thế giới; Arsenal bị đội hạng Nhất loại khỏi FA Cup; HAGL đăng quang cúp Hoàng đế Quang Trung... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Thủ môn Việt Nam vào Top 10 "Thủ thành xuất sắc nhất thế giới 2021"

Hồ Văn Ý vinh dự góp mặt trong top 10 đề cử thủ môn Futsal xuất sắc nhất thế giới năm 2021.

Giải thưởng do trang thông tin Futsal uy tín thế giới Futsalplanet bình chọn. Đáng chú ý, tuyển thủ futsal Việt Nam là thủ thành duy nhất khu vực Đông Nam Á xuất hiện trong top 10 đề cử. Cả khu vực châu Á cũng chỉ có thêm đề cử khác nữa là Samimi của tuyển futsal Iran. Việc lọt vào top 10 thủ môn Futsal xuất sắc nhất thế giới 2021 là phần thưởng xứng đáng với màn trình diễn tuyệt vời của Hồ Văn Ý ở FIFA Futsal World Cup 2021.

Hồ Văn Ý nằm trong top 10 đề cử thủ môn Futsal xuất sắc nhất thế giới năm 2021.
Hồ Văn Ý nằm trong top 10 đề cử thủ môn Futsal xuất sắc nhất thế giới năm 2021.

Còn nhớ, ở giải đấu diễn ra tại Lithuania, thủ môn thuộc biên chế Thái Sơn Nam thi đấu "xuất quỷ nhập thần" liên tiếp cứu thua góp phần giúp futsal Việt Nam lọt vào tới vòng 1/8.

Màn trình diễn nể phục của Hồ Văn Ý tại World Cup còn giúp anh góp mặt trong top 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2021. Ở danh sách đề cử cho danh hiệu Quả bóng Vàng Futsal Việt Nam 2021, thủ thành Hồ Văn Ý cũng xuất hiện cùng với các ứng viên khác như Châu Đoàn Phát hay Nguyễn Minh Trí.

Hồ Văn Ý sinh năm 1997, bén duyên với Futsal khá tình cờ và được phát hiện bởi huấn luyện viên Bruno Garcia. Anh gia nhập Thái Sơn Nam từ Hoàng Thư Đà Nẵng vào năm 2018.

Arsenal bị đội hạng Nhất loại khỏi FA Cup

Thầy trò HLV Mikel Arteta để thua Nottingham Forest 0-1 trên sân đối thủ ở vòng 3 FA Cup rạng sáng 10/1 (giờ Hà Nội).

Arsenal ra sân với bộ trang phục toàn trắng
Arsenal ra sân với bộ trang phục toàn trắng.

Đội bóng giàu truyền thống nhất ở FA Cup phải dừng chân ngay từ vòng 3. Arsenal chơi bế tắc và không thể gượng dậy sau khi bị đối thủ chọc thủng lưới ở phút 83. Trong 26 mùa gần nhất, Arsenal chỉ bị loại từ vòng 3 FA Cup đúng 2 lần và tất cả đều đến sau những trận thua trước Nottingham (2021/22 và 2017/18).

PSG hòa 3 trận liên tiếp trên sân khách

Pha lập công của trung vệ Thilo Kehrer chỉ giúp PSG giành trận hòa trước Lyon ở vòng 20 Ligue 1 rạng sáng 10/1 (giờ Hà Nội).

PSG liên tục bắn vào chân mình ở cuộc đua vô địch La Liga. Ảnh: Reuters.
PSG liên tục bắn vào chân mình ở cuộc đua vô địch La Liga. Ảnh: Reuters

Trong trận đấu tâm điểm của vòng 20 Ligue 1 mùa 2021/22, Lyon là đội ghi bàn mở tỷ số từ phút thứ 7. Đến phút 76, cú sút trước vùng cấm của Kehrer giúp đội khách gỡ 1-1. PSG gặp may trong tình huống Kehrer ghi bàn, bởi cú sút chạm trung vệ Lyon và đổi hướng khiến thủ môn Anthony Lopes bất ngờ.

PSG bị cầm hòa với tỷ số 1-1 trong ba trận liên tiếp trên sân khách ở Ligue 1. Với chuỗi 5 trận gần nhất ở giải quốc nội, thầy trò HLV Pochettino thắng 2 và hòa ba. Cách biệt giữa PSG với 2 đội xếp sau, Nice và Marseille, giờ rút ngắn còn 11 điểm.

Ông Trần Quốc Tuấn làm quyền Chủ tịch VFF

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn làm quyền Chủ tịch thay ông Lê Khánh Hải.

Sáng 9/1, Đại hội VFF thông qua quyết định Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn làm quyền Chủ tịch.

Trước đó, ông Lê Khánh Hải gửi đơn xin thôi chức chủ tịch VFF trước một năm. Ông Hải là Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Quyền chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn nhận hoa chúc mừng từ Nguyên Chủ tịch LĐBĐVN khóa VIII Lê Khánh Hải.
Quyền Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn nhận hoa chúc mừng từ Nguyên Chủ tịch LĐBĐVN khóa VIII Lê Khánh Hải.

Theo khoản 3, điều 40, điều lệ VFF, trường hợp chức chủ tịch bị bỏ trống do từ chức, thì phó chủ tịch tại vị lâu nhất sẽ đảm nhiệm chức quyền chủ tịch cho đến khi chủ tịch mới được bầu tại đại hội được triệu tập gần nhất.

Với sự tín nhiệm 100% của Đại hội thường niên LĐBĐVN năm 2021 khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022), ông Trần Quốc Tuấn - Quyền Chủ tịch LĐBĐVN cho biết: “Tôi đang cảm nhận được trọng trách rất lớn mà Đại hội ngày hôm nay đã tin tưởng và tín nhiệm giao cho tôi đảm nhiệm vị trí Quyền Chủ tịch LĐBĐVN, cho đến khi bầu chức danh Chủ tịch LĐBĐVN khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026).

HAGL đăng quang Cúp Hoàng đế Quang Trung

HLV Kiatisuk trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có cả những thành viên U19 HAGL trên con đường lên ngôi vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung

Tối 9/1, CLB HAGL đã vượt qua Topenland Bình Định với chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Jefferson Baiano. Ba trận thắng liên tiếp đã giúp thầy trò HLV Kiatisuk lên ngôi vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung.

Đức Việt, Thanh Nhân, Văn Triệu, Nhĩ Khang, Huy Kiệt... là những cầu thủ mới tuổi 19-20, thậm chí có Đức Việt mới 17 tuổi. Thế nhưng HLV Kiatisuk liên tục gây bất ngờ khi sử dụng các cầu thủ trẻ này ở cả 3 trận đấu đánh bại B.Bình Dương 3-1, thắng SHB Đà Nẵng 2-1 và hạ Topenland Bình Định 1-0.

Niềm vui vô địch của các cầu thủ HAGL
Niềm vui vô địch của các cầu thủ HAGL.

"Tôi rất vui khi BTC giải Hoàng đế Quang Trung đã mời HAGL tham dự giải đấu để tôi có thể tạo điều kiện cho các em trẻ thi đấu cọ sát. Sau giải đấu này, chúng tôi trở lại Pleiku tập luyện hướng đến V-League 2022", HLV Kiatisuk chia sẻ.

Sau 14 năm vắng bóng, sự trở lại của cúp Hoàng đế Quang Trung nhờ nỗ lực của tập đoàn Hưng Thịnh đã mang đến giải đấu tập huấn rất bổ ích cho 4 đội dự giải. HAGL, Topenland Bình Định, SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương đều dành những lời tri ân đến BTC giải đấu vì giải đấu giúp các cầu thủ có dịp cọ xát, sẵn sàng hướng đến mùa bóng 2022 khốc liệt.


Tin mới