Việt Nam vs Pakistan: Quyết "bỏ túi" 3 điểm

Gặp Pakistan là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang Seo “bỏ túi” 3 điểm đầu tay trong trận ra quân của bảng D, diễn ra lúc 16h chiều nay tại Wibawa Muki, thành phố Cikarang (Indonesia).

Tại bảng D, Nhật Bản sớm được xác định là đối thủ mạnh nhất của Olympic Việt Nam, trong khi cả Nepal và Pakistan đều ở “chiếu dưới”. Pakistan vừa trải qua 3 năm cấm vận của FIFA. Asiad 2018 là giải đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển nước này.

Họ mới chỉ có HLV trưởng người Brazil hồi tháng 4 mới đây. Đội hình Pakistan như phân tích băng hình của HLV Park Hang Seo và BHL đội tuyển Olympic Việt Nam, chỉ có một số cầu thủ “khá nhanh”.

Olympic Việt Nam hướng tới một chiến thắng đẹp ở trận ra quân Asiad 2018 trước Pakistan. Ảnh: Vnexpress
Olympic Việt Nam hướng tới một chiến thắng đẹp ở trận ra quân Asiad 2018 trước Pakistan. Ảnh: Vnexpress
Việc ông Park “công khai” luôn sơ đồ chiến thuật của Olympic Việt Nam trước 1 ngày (3-4-3) phần nào cho thấy sự tự tin của Olympic Việt Nam trước đối thủ. Nguồn tin của Tiền Phong cho biết trong các cuộc họp chuyên môn ở Cikarang, HLV Park Hang Seo và các thành viên đội bóng đều rất tin và cơ hội giành chiến thắng của đội.

Vấn đề với Olympic Việt Nam có lẽ chỉ là đội sẽ chơi như thế nào. Sau thành công ở VCK U23 châu Á 2018, áp lực lên ông Park và các học trò là rất lớn. Bản thân nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thừa nhận điều này. Cuộc chạm trán với Pakistan chiều nay là trận đấu chính thức đầu tiên của Olympic Việt Nam (thực tế là U23 Việt Nam+3), sau giải đấu phi thường ở Thường Châu, Trung Quốc.

Ông Park cần một chiến thắng để tạo thuận lợi cho hành trình phía sau của Olympic Việt Nam, cũng như cởi bỏ áp lực cho các cầu thủ, vốn mang trên mình chiếc áo của những “người hùng” từ VCK U23 châu Á 2018.

Công tác chuẩn bị của Olympic Việt Nam cho trận đấu với Pakistan không thực sự tốt vì những trục trặc cả khách quan lẫn chủ quan. Tuy nhiên, thực tế là các cầu thủ vừa thi đấu ở V-League và gần hơn, mới tham dự giải U23 quốc tế 2018 ở Hà Nội. Những Công Phượng, Quang Hải, Lương Xuân Trường…đã quá quen với lối chơi của nhau.

Một chiến thắng, đồng thời những gương mặt trụ cột đều chơi tốt có lẽ là kết quả hoàn hảo nhất đối với HLV Park Hang Seo cũng như Olympic Việt Nam.

Tin mới