Viettel khánh thành trường học tặng xã nghèo tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 16/11, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức khánh thành, bàn giao công trình trường Tiểu học Khai Sơn và các công trình phụ trợ; với tổng trị giá lên tới 12 tỷ đồng.

Dự lễ có các đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành cấp tỉnh;  Đại tá Hoàng Sơn – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel; Thượng tá Hoàng Văn Luân – Giám đốc Chi nhánh Viettel Nghệ An.

Cắt băng khánh thành Trường Tiểu học Khai Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Đinh Nguyệt
Cắt băng khánh thành Trường Tiểu học Khai Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Đinh Nguyệt

Được khởi công từ tháng 3/2017, công trình Trường Tiểu học Khai Sơn có 2 khu nhà 2 tầng bao gồm 18 phòng học và khu hiệu bộ 9 phòng. Công trình sau khi hoàn thiện đưa vào sử dụng sẽ giúp hơn 400 em học sinh thuộc xã Khai Sơn và các xã lân cận có nơi học tập mới khang trang, sạch đẹp.

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng ngôi trường lên tới gần 12 tỷ đồng (trong đó có 7,2 tỷ do Viettel vận động tài trợ). 

Trường Tiểu học Khai Sơn cũ được xây dựng cách đây hơn 30 năm với những phòng học cấp bốn đã xuống cấp nghiêm trọng. Cổng trường rất dốc, tiếp giáp với Quốc lộ 7, nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao, nhất là vào thời điểm tan học. 

Do đó, việc đưa vào sử dụng ngôi trường mới đáp ứng được nhu cầu cấp thiết trong việc dạy và học của thầy và trò nơi đây.

Ngôi trường Tiểu học Khai Sơn mới được hoàn thành. Ảnh: Đinh Nguyệt
Công trình sau khi hoàn thiện đưa vào sử dụng sẽ giúp hơn 400 em học sinh thuộc xã Khai Sơn và các xã lân cận có ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Đinh Nguyệt

Tại buổi lễ, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp của Viettel Nghệ An vào sự phát triển kinh tế, xã hội; tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện; góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Hoàng Sơn – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel khẳng định, quan điểm của Viettel, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai của đất nước. Điều đó được thể hiện bằng hành động cụ thể trao tặng trường Tiểu học Khai Sơn và nhiều trường học khác ở các vùng còn khó khăn.

Ông cũng mong rằng sau khi đưa vào sử dụng, công trình Trường Tiểu học Khai Sơn sẽ phát huy hiệu quả trong công tác dạy và học của thầy trò.

Tại buỗi lễ, đồng chí Đinh Viết Hồng trao thư cảm ơn của Chủ tịch UBND tỉnh cho. Ảnh: Đinh Nguyệt
Tại buỗi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao thư cảm ơn của Chủ tịch UBND tỉnh cho Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel. Ảnh: Đinh Nguyệt

Những năm qua, Viettel đã triển khai lắp đặt internet miễn phí tới hơn 900 trường học, cơ sở giáo dục; giúp các thầy cô và các em học sinh tiếp cận nguồn tri thức rộng lớn.

Trong 4 năm qua, Viettel Nghệ An đã phối hợp với Sở giáo dục đào tạo và Hội khuyến học tỉnh triển khai chương trình “Vì em hiếu học” với kinh phí tài trợ học bổng hàng năm trên 1 tỷ đồng cho hơn 1.000 em học sinh.

Viettel Nghệ An đặc biệt quan tâm tới công tác từ thiện xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ các xã nghèo miền Tây; với nhiều chương trình thiết thực như: “Trao tặng bò giống”, “Trao tặng 2.000 tấn xi măng”; “Xây dựng cầu dân sinh quy mô nhỏ, bảo đảm an toàn giao thông” … với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng.

Đinh Nguyệt

TIN LIÊN QUAN

Tin mới