Viettel 'phả hơi nóng' vào HAGL; Đời tư của Ronaldo được hé lộ

(Baonghean.vn) - Thắng Quảng Ninh 2-1, đương kim vô địch Viettel cân bằng điểm số với đầu bảng HAGL - đội sẽ đối đầu Hà Nội ở trận đấu muộn vòng 10 V-League 2021; Georgina Rodriguez vừa ký hợp đồng với Netflix để sản xuất bộ phim tài liệu.
Viettel "phả hơi nóng" vào HAGL
Kể từ sau thất bại 0-3 trước HAGL, Viettel như bừng tỉnh rồi lần hồi tìm về với vị thế của một nhà vô địch. Họ toàn thắng bốn trận gần nhất, thậm chí không thủng lưới lần nào, để chiếm vị trí thứ hai với chỉ ba điểm ít hơn HAGL tính đến trước vòng này.
Việc trở lại sân Hàng Đẫy chỉ một tuần sau trận thảm bại khiến họ thêm phần loạng choạng. Ngay phút thứ 4, đội khách thậm chí tự bắn vào chân mình, để rồi không thể gượng dậy. Từ tình huống căng ngang của Nguyễn Trọng Hoàng ở đáy biên, Duy Khánh nhoài người ngăn cản. Bóng đập trúng vào anh đổi hướng, văng vào khung thành từ góc hẹp, giúp Viettel sớm vượt lên.

Phung phí cơ hội, Quảng Ninh nhanh chóng phải trả giá. Phút 37, từ một pha bấm bóng của cầu thủ Viettel, hậu vệ Tiến Duy che chắn để thủ môn Hoài Anh băng lên cản phá. Tuy nhiên, thủ thành của Quang Ninh sút hụt, để Venancio Caique có cơ hội dứt điểm sệt vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho Viettel. Khoảng cách có thể đã gia tăng nếu cú sút phạt của Hoàng Đức không tìm đến điểm nối giữa cột dọc và xà ngang phút 40.

CLB Viettel không thể kéo dài chuỗi giữ sạch lưới khi để Quảng Ninh có bàn thắng. Ảnh: Việt Linh.
CLB Viettel không thể kéo dài chuỗi giữ sạch lưới khi để Quảng Ninh có bàn thắng. Ảnh: Việt Linh.

Sau giờ nghỉ, hy vọng của Quảng Ninh bất ngờ được nhen nhóm. Phút 49, từ đường tạt vào bên cánh phải của đồng đội, Trần Trung Hiếu đánh đầu ngược cho Eydison khống chế rồi sút chân trái mạnh như búa bổ qua tay thủ thành Nguyên Mạnh. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội khách làm được, kể cả khi tung Mạc Hồng Quân vào sân. Những phút còn lại, Viettel phát huy triệt để lối đá phòng ngự chặt chẽ, hạn chế các cơ hội gây nguy hiểm của Quảng Ninh. 

Đời tư của Ronaldo được hé lộ trên Netflix
"Rất hào hứng và hạnh phúc với dự án phim mới này. Cám ơn mọi người", Georgina thông báo trên Instagram hôm 15/4. Ở phần bình luận, Ronaldo đã chia sẻ niềm vui với bạn gái. "Chúc mừng em yêu! Rất tự hào về em".

Loạt phim tài liệu truyền hình thực tế của Netflix với tựa đề "Georgina" sẽ mang đến cho người xem một góc nhìn mới mẻ và chi tiết hơn về cuộc sống gia đình của Georgina với bạn trai Ronaldo, cùng bốn người con, gồm cậu cả Ronaldo Jr, con gái chung Alana Martina và cặp song sinh Eva - Mateo. Hiện, cả Netflix lẫn Georgina đều chưa thông báo về thời gian ra mắt bộ phim này.

Không phải là lần đầu Georgina lấn sân sang lĩnh vực giải trí. Cuối năm 2020, người mẫu 27 tuổi đã xuất hiện trong chương trình "The Masked Singer" phiên bản Tây Ban Nha với tạo hình sư tử. Đây là cuộc thi âm nhạc, các thí sinh tham gia sẽ phải mặc trang phục kín đầu và đeo mặt nạ để che giấu danh tính của bản thân.
Hành động ném áo của Ronaldo gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Ảnh: Getty Images.
Hành động ném áo của Ronaldo gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Ảnh: Getty Images.

Ronaldo cũng từng đóng vai chính trong bộ phim tài liệu mang tên "Ronaldo" được Amazon Prime phát hành năm 2015. Ngoài ra, siêu sao Bồ Đào Nha cũng góp mặt trong loạt phim "All or Nothing" của Juvenus trên nền tảng này.

Cựu cầu thủ Juventus, Paul Pogba vừa ký hợp đồng với Amazon, và hãng phim này sẽ bắt tay vào sản xuất loạt phim tài liệu về cuộc đời tiền vệ Pháp. Loạt phim có tựa đề "The Pogmentary" sẽ tiết lộ nhiều điều thú vị về sự nghiệp cũng như cuộc sống cá nhân của Pogba, và chính thức ra mắt vào năm 2022.
CLB Hải Phòng bị làm khó trước trận gặp đội Sài Gòn
Chiều 16/4, các cầu thủ đội Hải Phòng chỉ được tập 30 phút trên sân Thống Nhất vì ban tổ chức trận đấu muốn bảo vệ mặt cỏ cho ngày thi đấu chính thức.
"Điều lệ giải quy định các đội khách có buổi tập làm quen sân thi đấu một ngày trước trận gặp chủ nhà. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến, ban tổ chức sân Thống Nhất đã ngăn cản, không cho cầu thủ CLB Hải Phòng tập với lý do hôm trước trời mưa to", ông Lê Xuân Hải, Giám đốc Điều hành CLB Hải Phòng, chia sẻ với Zing.
Cầu thủ CLB Hải Phòng gặp khó trên sân Thống Nhất chiều 16/4. Ảnh: CLB Hải Phòng.
Cầu thủ CLB Hải Phòng gặp khó trên sân Thống Nhất chiều 16/4. Ảnh: CLB Hải Phòng.

Theo ông Hải, vào chiều 16/4, các thành viên CLB Hải Phòng làm đúng quy định của VPF khi có mặt tại sân Thống Nhất để tập luyện trước trận. Tuy nhiên, cán bộ quản lý sân liên tục nhắc nhở, mời đội Hải Phòng ra về."(VPF) đã xác nhận sân Thống Nhất đủ điều kiện, tiêu chuẩn tập luyện. Tuy nhiên, bộ phận quản lý sân vẫn nhắc nhở, làm phân tâm các cầu thủ trong suốt quá trình tập. Các cầu thủ phải dồn vào một góc rồi trả sân sau 30 phút", lãnh đạo CLB Hải Phòng cho hay.

Khoản 5.2, Điều 5, Điều lệ giải Bóng đá Vô địch Quốc gia 2021 quy định CLB chủ nhà có trách nhiệm bố trí một buổi tập cho đội khách trên sân thi đấu chính thức với thời gian ít nhất 60 phút.

Trong trường hợp muốn đảm bảo chất lượng mặt sân cho ngày thi đấu, giám sát trận đấu (GSTĐ) là người quyết định các đội chủ nhà và đội khách có được tập trên sân thi đấu chính thức hay không.

Tin mới