Vinh danh 175 nữ nhà giáo "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

(Baonghean.vn) – Ngày 16/10, Công đoàn Ngành Giáo dục Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2015, triển khai phong trào giai đoạn 2015-2020. 

Tại hội nghị tổng kết này, đã có nhiều tập thể, cá nhân được nhận Sở Giáo dục Đào tạo, Công đoàn Ngành Giáo dục Nghệ An trao tặng giấy khen.
 Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Ngành Giáo dục Nghệ An trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Trong 5 năm qua, từ phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” đã có nhiều nữ cán bộ, nhà giáo mẫu mực, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập. 

 Dự hội nghị có 175 cá nhân tiêu biểu “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” của ngành giáo dục.
Dự hội nghị có 175 cá nhân tiêu biểu “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” của ngành giáo dục.

Hàng năm, có trên 87% nữ nhà giáo đạt danh hiệu “giỏi việc trường - Đảm việc nhà” các cấp; 95% gia đình nữ nhà giáo đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Trong 5 năm qua, Ngành giáo dục có 18 nữ cán bộ, nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, 20 người được nhận thưởng Quỹ phát triển tài năng giáo dục và 1 người là chiến sỹ thi đua toàn quốc.

Các cô giáo trẻ thể hiện tài năng.
Các cô giáo trẻ thể hiện tài năng ca múa.

Tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, giai đoạn 2010-2015, ngành giáo dục Nghệ An có 1 tập thể là trường THPT Quỳnh Lưu 4 được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen; 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam; 84 nữ cán bộ, nhà giáo được Công đoàn Giáo dục Việt Nam cấp giấy chứng nhận “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”.

giao lưu, chia sẻ  những  kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, quản lý và xây dựng gia đình
Giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, quản lý và xây dựng gia đình.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, Công đoàn Ngành Giáo dục Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng của phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, lồng ghép với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” theo 5 tiêu chí đánh giá chuẩn mực người phụ nữ ngành giáo dục.

Thanh Sơn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới