Vinh danh 4 doanh nhân trẻ Nghệ An khởi nghiệp xuất sắc năm 2021

(Baonghean.vn) - Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An có 4 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc được vinh danh tại Chương trình Bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021. ​

Chương trình Bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021 được phát động từ tháng 4 và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực từ cộng đồng doanh nhân trẻ. Qua 3 vòng bình chọn, toàn quốc đã có 86 ứng viên xuất sắc nhất đã được bình chọn.

Trong đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An có 4 gương mặt được vinh danh. Đó là: Anh Lê Khánh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản Tin Homes; Anh Chu Hữu Vóc - Giám đốc Công ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Nghệ An; Anh Nguyễn Đức Anh - Giám đốc Công ty TNHH Trang trí nội thất DAD; Anh Nguyễn Kim Hổ - Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ cơ khí và nhân lực ASEAN.

Việc bình chọn và tôn vinh doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc có ý nghĩa quan trọng để ghi nhận, khích lệ và nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay.
Ảnh: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An

 Anh Nguyễn Đàm Văn - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An cùng 4 đại diện của doanh nghiệp trẻ tỉnh Nghệ An được vinh danh khởi nghiệp xuất sắc năm 2021. Ảnh: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An

Chương trình Bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức từ năm 2015. Đây là hoạt động thường niên nhằm biểu dương và tôn vinh các doanh nhân trẻ Việt Nam khởi nghiệp xuất sắc, tạo phong trào thi đua trong lực lượng doanh nhân trẻ, thúc đẩy hoạt động thi đua sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Các cá nhân được xét trao danh hiệu là công dân Việt Nam không quá 35 tuổi đang nắm giữ vị trí chủ chốt trong quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, còn phải có nhiều hoạt động công tác xã hội, phát triển cộng đồng và thiện nguyện hướng về vùng khó, vùng sâu, vùng xa./.

Tin mới