Vinh danh những cụ bà đánh cồng chiêng

(Baonghean.vn)- Câu lạc bộ Cồng chiêng dân tộc Thổ làng U, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn có 30 thành viên chủ yếu là phụ nữ, người già nhất đã ngoài 80 tuổi.

Tối 17/11, Câu lạc bộ được nhận danh hiệu mô hình văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh.

Các cụ bà say sưa nhảy múa với cồng chiêng trong đêm nhận danh hiệu.
Các cụ bà say sưa nhảy múa với cồng chiêng trong đêm nhận danh hiệu.

CLB cồng chiêng dân tộc Thổ làng U, xã Nghĩa Thắng được thành lập năm 2012, được công nhận CLB cấp huyện năm 2014 và được chọn là 1 trong 2 CLB trong toàn tỉnh chọn xây dựng mô hình năm 2015.

Trao bằng chứng nhận mô hình văn hóa tiêu biểu cho câu lạc bộ.
Trao bằng chứng nhận mô hình văn hóa tiêu biểu cho câu lạc bộ.

Hiện nay, CLB có 30 thành viên, chủ yếu là phụ nữ, các cụ bà, người lớn tuổi nhất đã ngoài 80 tuổi. Ngoài các hoạt động văn hóa cộng đồng, câu lạc bộ cũng đang trở thành nơi sinh hoạt của các em thiếu nhi say mê với những điệu múa của người dân tộc Thổ.

Trong lễ đón nhận danh hiệu mô hình văn hóa cấp tỉnh, câu lạc bộ đã tổ chức buổi giao lưu cồng chiêng với các đơn vị bạn như: CLB xóm Sình, xã Nghĩa Thắng, xã Nghĩa Mai, xã Giai Xuân (huyện Tân Kỳ), Phường Quang Tiến (Thị xã Thái Hòa)...

Thái Trường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới