Vinh, Diễn Châu, Cửa Lò đang dẫn đầu tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn)- Đại hội đã tổ chức 12 môn thi đấu gồm Vovinam, bóng chuyền, bắn nỏ, việt dã, vật, bóng bàn, bóng đá, bi sắt, karatedo, bóng chuyền bãi biển, đẩy gậy và cầu mây.

Đó là thông tin Bảng tổng sắp huy chương tính đến ngày 19/4 được đưa ra tại buổi làm việc của Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ VIII với các sở, ban, ngành vào sáng 19/4.

Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ VIII năm 2018 cấp tỉnh diễn ra từ ngày 24/02 đến ngày 15/5/2018, có 18 môn thi đấu với sự tham gia của 21 huyện, thành, thị và các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Thi đấu Karatedo tại Đại hội TDTD tỉnh Nghệ An năm 2018. Ảnh: Thành Cường
Thi đấu Karatedo tại Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An năm 2018. Ảnh: Thành Cường

Tính đến nay, Đại hội đã tổ chức 12 môn thi đấu tại các huyện, thành, thị: Vovinam, bóng chuyền, bắn nỏ, việt dã, vật, bóng bàn, bóng đá, bi sắt, karatedo, bóng chuyền bãi biển, đẩy gậy và cầu mây.

6 môn thi đấu còn lại là bơi lội, đá cầu, kéo co, điền kinh, cờ vua và cầu lông sẽ được tổ chức tại Thành phố Vinh (sau lễ khai mạc Đại hội diễn ra vào tối ngày 11/5/2018 tại Sân vận động Vinh).

Ở 12  môn đã thi đấu, Ban tổ chức Đại hội đã trao 106 bộ huy chương. Tính đến ngày 19/4, 3 địa phương là thành phố Vinh (18 huy chương vàng), Diễn Châu (11 huy chương vàng), Thị xã Cửa Lò (8 huy chương vàng, 10 huy chương bạc) đang dẫn đầu bảng tổng sắp. Ở khối huyện miền núi, các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Quế Phong đang dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao đã báo cáo về tiến độ tổ chức Đại hội, kịch bản tổ chức lễ khai mạc. Các thành viên Ban tổ chức và sở ngành liên quan báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ và nêu lên những kiến nghị, đề xuất để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Đồng chí Lê Minh Thông yêu cầu các thành viên Ban tổ chức và các sở ngành nêu cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Lê Minh Thông yêu cầu các thành viên Ban tổ chức và các sở ngành nêu cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Thông nêu rõ: Đại hội là ngày hội của toàn dân nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần làm phong phú đa dạng các hoạt động của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An cấp cơ sở tại 480 xã, phường, thị trấn và 21 huyện, thành, thị diễn ra từ tháng 2/2017 đã thành công tốt đẹp. Để Đại hội cấp tỉnh đạt được thành quả cao, đồng chí Lê Minh Thông yêu cầu các thành viên ban tổ chức và các sở, ban, ngành liên quan nêu cao trách nhiệm, căn cứ kịch bản và kế hoạch phân công để thực hiện tốt nhiệm vụ./.

Tin mới