Virus Corona làm khó bóng đá Việt

(Baonghean.vn) -Chắc chắn trận tranh Siêu cúp giữa TP.HCM và Hà Nội vào ngày 7/2/2020 bị lùi lại và  V-League, Cup Quốc gia 2020 sẽ phải dời khởi tranh. Điều này khiến ông Park sẽ gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị vòng loại World Cup 2022.

Theo lịch đã công bố Cúp Quốc gia 2020 chính thức khởi tranh ngày 9/2, còn V-League 2020 đá lượt trận đầu tiên vào ngày 22/2 và giải hạng Nhất Quốc gia lăn bóng vào ngày 29/2.

Trước đó, trận tranh Siêu cúp giữa TP.HCM và Hà Nội vào ngày 7/2/2020 tại sân Thống Nhất. Nhưng đại dịch virus Corona đã đảo lộn tất cả kế hoạch của VPF và các CLB.

Điều chỉnh lịch

Việc sớm bị loại tại VCK U23 châu Á 2020 giúp cho ông Park và các học trò có thêm thời gian chuẩn bị tập trung cho 2 mục tiêu lớn còn lại là vòng loại World Cup 2022 lẫn kế hoạch bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup vào cuối năm 2020.

Công Phượng trong đại dịch virus Corona. Ảnh TP.HCM.
Công Phượng trong đại dịch virus Corona. Ảnh TP.HCM.

VPF tưởng như có thể thở phào vì sao nhiều năm, đây có thể là lần đầu tiên V-League và Cúp quốc gia không bị thay đổi vì ưu tiên cho đội tuyển quốc gia làm nhiềm vụ. Nhưng virus Corona xuất hiện và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định công bố dịch viêm phổi Vũ Hán do chủng mới của virus Corona gây ra vào sáng ngày 1/2 khiến VFF phải họp khẩn và thay đổi lịch.

Do Chính phủ yêu cầu không được tụ tập đông người để tránh virus Corona lây lan nên trận siêu cúp bị hoãn và hoãn không tổ chức vào ngay 7/2 như lịch ban đầu. Cả đương kim vô địch Hà Nội FC lẫn Á quân TPHCM dẫu bị xáo trộn kế hoạch tập luyện nhưng đều vui vẻ tuân thủ theo yêu cầu của BTC vì sức khỏe chung của cộng đồng.

Theo như kế hoạch ban đầu, các học trò của ông Park ngoài việc có 5 trận khởi động tại V.Leaegue sẽ có thêm trận giao hữu với "quân xanh" Iraq vào ngày 26/3 trước khi bay sang Bukit Jalil gặp chủ nhà Malaysia. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Corona, ông Park và VFF chắc chắn phải điều chỉnh lịch tập luyện và có thể kiếm thêm quân xanh giao hữu.

Malaysia tranh thủ bổ sung quân

Trong khi Việt Nam gặp bất lợi thì LĐBĐ Malaysia mới đây đã nộp hồ sơ nhập tịch cho 2 cầu thủ là tiền đạo người Brazil - Guilherme De Paula và tiền vệ người Kosovo - Liridon Krasniqi. Chân sút Krasnniqi thi đấu cho CLB Kedah, còn De Paula chơi cho CLB Perak tại giải vô địch quốc gia Malaysia.

Cả 2 cầu thủ này đều được HLV Tan Cheng-Hoe đánh giá rất cao về thể hình, thể lực và kỹ thuật cá nhân. Nhà cầm quân 51 tuổi tin rằng họ sẽ giúp Malaysia giành thắng lợi trong trận đón tiếp đội tuyển Việt Nam. Trên tờ Metro Daily, tổng thư ký FAM - ông Stuart Ramalingam rất tự tin vào thành công trong việc nhập tịch 2 cầu thủ này: “Chúng tôi đã đáp ứng tất cả các yêu cầu của FIFA. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi quyết định từ tổ chức này”.

Do sát biên giới với Trung quốc, nơi phát dịch nên Việt Nam là quốc gia duy nhất trong Đông Nam Á bị ảnh hưởng trực tiếp đại dịch bệnh  Corona. Nếu các giải quốc nội bị đẩy lùi thì kế hoạch bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup vào cuối năm 2020 của đội tuyển cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Quang Hải và các cầu thủ đội tuyển tự bảo vệ mình. Ảnh FBCN
Quang Hải và các cầu thủ đội tuyển tự bảo vệ mình. Ảnh FBCN

Để chuẩn bị cho V.League 2020, giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia các đội bóng chuyên nghiệp đã cơ bản làm xong công tác tuyển quân và đang nhả dần khối lượng tập luyện. Việc lùi lịch khiến cho các đội phải điều chỉnh lại kế hoạch tập luyện để có điểm rơi phong độ tốt nhất vào đúng ngày khai mạc. Không còn cách nào khác, các đội bóng vừa phải tập trung tập luyện vừa dỏng tai nghe ngóng tình hình và chờ các quyết định của VPF.

Với các đội bóng V.League chưa tuyển xong ngoại binh như SLNA, Thanh Hóa lại có thêm thời gian để quyết định việc tuyển chọn ngoại binh và lắp ráp đội hình. Các đội bóng chuyên nghiệp đang chung tay cùng cộng đồng chống lại đại dịch virus Corona.

Tin mới