V.League 2020: Điểm danh các câu lạc bộ có huấn luyện viên mới

(Baonghean.vn) - Mùa giải năm nay có tới 6 CLB thay đổi vị trí cầm quân trong đó có 2 HLV ngoại quốc. Điều khá bất ngờ, chỉ duy nhất Trương Việt Hoàng của Viettel được xếp vào danh sách tranh cử huy chương.

Hai ông thầy ngoại

Không có nhiều HLV nội muốn làm việc tại Thanh Hóa và có xu hướng hướng ngoại nên bầu Để đã bổ nhiệm người từng dẫn dắt đội trẻ của AS Roma - HLV Fabio Lopez lên giữ chức thuyền trưởng. Mới đây, tận dụng dịp nghỉ Tết ông thầy đã đưa thêm HLV thể lực đồng hương Orofino Salvatore về sân Thanh Hóa.

HLV Fabio Lopez (46 tuổi) hứa hẹn sẽ mang đến sự cách tân và giúp đội bóng xứ Thanh trở lại với vị thế là một trong những đội bóng hàng đầu của bóng đá Việt Nam. HLV Fabio Lopez trong quá khứ từng dẫn dắt đội trẻ của các CLB hàng đầu của nước Ý như AS Roma, Atalanta, Fiorentina và một số CLB ở khu vực Đông Âu. Ngoài ra tại châu Á, ông cũng từng có thời gian dẫn dắt ĐTQG Bangladesh.

HLV Carlos Oliveira được kỳ vọng sẽ xây dựng hệ thống cho đội bóng đất Thủ. Ảnh B.Bình Dương
HLV Carlos Oliveira được kỳ vọng sẽ xây dựng hệ thống cho đội bóng đất Thủ. Ảnh: B.Bình Dương
Đội bóng xứ Thanh đã nhanh chóng chiêu mộ các cầu thủ nổi bật gồm tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử với hơn 150 bàn thắng là Hoàng Vũ Samson, tiền đạo Victor Mansaray cùng trung vệ ngoại hay nhất mùa trước là Ewonde Epassi. Nhưng những trận đấu thử nghiệm cho thấy HLV Fabio Lopez vẫn phải cần thời gian.
Đội bóng đất Thủ đã có tân HLV trưởng Carlos Oliveira người Brazil, bản lý lịch từng làm bóng đá trẻ tại Santos F.C được cho là phù hợp với thời điểm chuyển tiếp của B.Bình Dương. Sau thời gian được mệnh danh “Chelsea Việt Nam”, lãnh đạo B.Bình Dương quyết định chia tay các ngôi sao Việt, đôn lớp trẻ do mình đào tạo lên.
V.League 2020 sẽ không còn thấy Anh Đức, Tấn Tài (chuyển đá Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), Xuân Luân…mở đường cho thế hệ mới, điển hình nhất là Tiến Linh đem đến sức sống mới. Ông Carlos Oliveira được kỳ vọng sẽ xây dựng hệ thống cho đội bóng đất Thủ.
Áp lực đè vai
Viettel đã không tiếc tiền để đưa về là bộ đôi tiền vệ Hồ Khắc Ngọc và thủ môn Trần Nguyên Mạnh đến từ SLNA. Với những bổ sung này, ở cả 3 tuyến của Viettel đều sở hữu những trụ cột và là thành viên của đội tuyển U23 và ĐTQG như Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Đức Chiến, Hoàng Đức, Trọng Hoàng, Tiến Dũng, Trọng Đại, Vũ Minh Tuấn, Việt Phong và Khắc Ngọc.
Sau 5 mùa bóng tại sân Lạch Tray, HLV Trương Việt Hoàng trở lại Viettel với sự kỳ vọng sẽ tranh chấp cúp vô địch với Hà Nội, TP.HCM. Là người từng có nhiều năm gắn bó trên cương vị cầu thủ của Thể Công (đội bóng tiền thân của Viettel) nhận lời ngồi vào “ghế nóng” tại Viettel, Việt Hoàng có nhiệm vụ khôi phục lại hình ảnh của đội bóng áo lính.
Duy nhất HLV Trương Việt Hoàng (Viettel) chịu áp lực vô địch V.League. Ảnh HPFC
Duy nhất HLV Trương Việt Hoàng (Viettel) chịu áp lực vô địch V.League. Ảnh: HPFC
Ngay sau V-League 2019, CLB Sài Gòn và HLV Nguyễn Thành Công đã nói lời chia tay. Đây là cuộc chia tay lặng lẽ trước khi CLB thay đổi cả kiến trúc thượng tầng, đưa về cả chủ tịch CLB Vũ Tiến Thành “mới mà cũ” với bóng đá Việt, cùng HLV Hoàng Văn Phúc. Sài Gòn như là “ẩn số V.League 2020” khi  bầu Hiển đã bán đứt CLB Sài Gòncho chủ mới và 2 doanh nghiệp lớn tiếp quản đội bóng này trong thời gian tới là Him Lam Group và Bến Thành Group.
SLNA và Hải Phòng đều có sự thay đổi vị trí HLV trưởng. Những người thạo tin bóng đá Việt đều biết rằng từ 1 BHL ban đầu “chuẩn Nghệ”, phút 89 họ đã phải xẻ đôi để nắm vai trò thuyền trưởng 2 đội bóng. Điều này cho thấy cả HLV Quang Trường của SLNA lẫn Anh Tuấn của Hải Phòng đều phải nỗ lực rất nhiều để không bị tụt xuống sâu bảng xếp hạng.
Cả SLNA lẫn Hải Phòng đều không rủng rỉnh hầu bao để “đi chợ”. Cả Quang Trường lẫn người anh em Anh Tuấn đều được bàn giao đội bóng theo kiểu “vườn không, nhà trống” khiến cho công tác chuẩn bị gặp rất nhiều khó khăn. SLNA là đội bóng tuyển chọn ngoại binh chậm nhất V.League 2020. Còn Hải Phòng, sau mấy năm chọn lối đá “cắc-bùm” thời HLV Trương Việt Hoàng sẽ chọn lối đá nào tại mùa giải này vẫn là điều bí mật.

Tin mới