V.League 2022: 4 vòng khép lại, 4 điều mở ra

(Baonghean.vn) - Mùa giải V. League 2022 có 13 đội tham gia, tương đương 24 vòng đấu cả lượt đi và về theo điều lệ.

Cho đến hiện nay, mới chỉ 4 vòng đấu diễn ra và 6 đội gồm Hải Phòng, SLNA, B.Bình Dương, HAGL, SHB Đà Nẵng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu đủ 4 trận; 5 đội thi đấu 3 trận là Viettel, T.Bình Định, Đông Á Thanh Hóa, CLB Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC, còn lại Nam Định mới thi đấu 2 trận và đặc biệt Hà Nội FC chỉ mới thi đấu vỏn vẹn 1 trận kể từ vòng đấu thứ 4.

Kết quả qua 4 vòng đấu, vì vậy chưa thể nói là chính xác và đầy đủ tuyệt đối nhưng cũng có thể cho thấy một đôi điều đáng nói, đáng bàn.

HAGL có khởi đầu V.League 2022 không như mong đợi. Đội bóng phố núi chỉ có được 2 trận hòa không bàn thắng trước Nam Định và Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu: PV
HAGL có khởi đầu V.League 2022 không như mong đợi. Đội bóng phố núi chỉ có được 2 trận hòa không bàn thắng trước Nam Định và Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu: PV

Trước hết, trong điều kiện phòng chống đại dịch Covid-19, V. League 2022 diễn ra theo đúng kế hoạch, lộ trình đặt ra là kết quả ban đầu đáng phấn khởi, tự tin để tiếp tục triển khai các nội dung quan trọng tiếp theo của bóng đá Việt trong năm 2022. Phải chấp nhận một thực tế là sẽ có các trận đấu bị hoãn vì đội bóng không đủ quân số đăng ký thi đấu (như Hà Nội FC) và tiếp tục phải bố trí lịch đấu bù sau đó và quyết không để cả giải phải ách tắc vì bất cứ một lý do nào.

Điều thứ 2 cần khẳng định là mặc dù đại dịch Covid-19 gây ra muôn vàn khó khăn trong đời sống và hoạt động kinh tế-xã hội của đất nước nhưng V.League 2022 lại cho thấy một sức sống mới, rất đáng tự hào và chờ đợi. Đó là sự xuất hiện của những “đại gia mới” trong làng bóng đỉnh cao như Hải Phòng, SLNA hay T.Bình Định, thậm chí một đội bóng nhà nghèo lâu nay như Nam Định cũng có nhà tài trợ mới có thể “thay da đổi thịt” cho bước đi lên song hành cùng bè bạn của đội bóng này trong thời gian tới. “Có thực mới vực được đạo” là điều thấy rõ ở những đội bóng nói trên và kết quả 4 vòng đầu, dù xếp hạng tạm thời nhưng việc gọi tên Hải Phòng, SLNA hay T.Bình Định đã nói lên điều đó.

Schmidt (trái) truy cản Hoàng Đức trong trận Bình Định - Viettel ở vòng 1 V-League 2022 ngày 25/2. Ảnh tư liệu: Đức Đồng
Schmidt (trái) truy cản Hoàng Đức trong trận Bình Định - Viettel ở vòng 1 V-League 2022 ngày 25/2. Ảnh tư liệu: Đức Đồng

Điều thứ 3 rất quan trọng là sự thu hút khán giả, báo chí truyền thông của V. League ngay lập tức đạt tới mức cao nhất có thể trong bối cảnh đại dịch, nhiều nơi phải đóng cửa sân vận động. Các sân vận động Lạch Tray, Thiên Trường, Thống Nhất… và cổ động viên Hải Phòng, Nam Định, SLNA… vẫn là những nơi hoạt động bài bản, sôi nổi nhất hiện nay. Việc cổ động viên Hải Phòng vượt hàng nghìn km đường bộ vào tận Bình Dương cổ vũ đội nhà hay cổ động viên SLNA “phủ vàng” sân Thống Nhất trong trận đấu ở vòng 4 mới đây cho thấy bóng đá luôn có sức hút lớn lao khi và chỉ khi thực hiện tốt phương châm “đá trung thực cho dân tin, đá thắng cho dân vui, đá đẹp cho dân yêu” như nhiều người từng biết và hy vọng.

Điều thứ 4 là nhiều tuyển thủ quốc gia phát huy tốt vai trò, vị trí khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở CLB dù vừa trải qua một thời gian dài góp mặt trên tuyển. Đó là Ngọc Hải, Văn Đức, Văn Hoàng (SLNA), Tiến Linh (B.Bình Dương), Hoàng Đức, Thanh Bình, Nguyên Mạnh (Viettel), Công Phượng (HAGL), Tấn Tài (T.Bình Định)…

Đặc biệt, nhiều nhân tố trẻ mới được tung vào sân nhưng nhanh chóng tạo được niềm tin của ban huấn luyện và người hâm mộ. Các cầu thủ được gọi vào U23 Việt Nam hoặc lần đầu chơi V. League như Xuân Tiến, Bá Sang, Văn Bách, Khắc Lương (SLNA), Hoàng Anh (T.Bình Định), Hữu Thắng (Viettel), Bảo Toàn, Quốc Việt (HAGL), Quang Nho (Hải Phòng mượn)… đem lại nét tươi mới và rất đáng xem trong các trận đấu gay cấn đầu mùa.

Việc Khắc Lương thay Văn Khánh hay Xuân Tiến thay Văn Đức ở các trận đấu gần đây của SLNA cho thấy niềm tin lớn lao của ban huấn luyện dành cho các tài năng trẻ và họ đã đáp lại niềm tin đó bằng sự tự tin, nhập cuộc và chiến đấu sòng phẳng với các đàn anh.

Có thể còn có những “điểm cộng” dành cho những trận đấu đầu mùa này của V. League 2022 nhưng 4 điều đọng lại nói trên cho thấy bóng đá Việt đang từng bước trở lại theo đúng niềm tin, hy vọng mà các nhà quản lý, các đội bóng và người hâm mộ đặt ra, quan tâm, theo dõi.

Trong trận đấu ở vòng 2 V.League 2022, SLNA đã để thua ngược Bình Định. Ảnh: Xuân Thủy
Trong trận đấu ở vòng 2 V.League 2022, SLNA đã để thua ngược Bình Định.  Ảnh: Xuân Thủy

Ai ai cũng biết, một nền bóng đá phát triển phải trên cơ sở hoạt động có hiệu quả của hệ thống các giải đấu trong nước và tham gia quốc tế của các đội bóng, các đội tuyển. Sự thất bại của ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup và đặc biệt ở AFF Cup 2021 vừa qua có nhiều nguyên nhân, nhưng cơ bản nhất vẫn là việc hủy bỏ V. League khiến mọi việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Một chi tiết nhỏ mới đây cho thấy V. League tác động trực tiếp đến lựa chọn nhân sự của ĐT Việt Nam như thế nào: ông Park Hang-seo sau khi công bố danh sách triệu tập ĐT Việt Nam và U23 VN đã liên tục bổ sung, thay đổi, nhất là những tuyển thủ được ông tận mắt xem xét, phân tích cụ thể qua từng trận đấu. Ví dụ như ông loại Văn Vỹ, đôn Thanh Bình lên ĐT Việt Nam, bổ sung Bá Sang vào U23…đều từ việc xem xét phong độ tuyển thủ.

Vì thế nói cho cùng, 4 điều sơ lược nói trên cũng chỉ là những đánh giá ban đầu, không bao giờ đủ theo như những gì đang diễn ra trong bóng đá hiện nay và mai này./.

Tin mới