V.League: Trọng dụng thầy và trò xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Theo thống kê chưa đầy đủ, tính riêng V.League 2018 thì đến nay có 5 CLB chiêu mộ các cầu thủ xứ Nghệ. Sau cái thời trò xứ Nghệ được các đội bóng trọng dụng thì các thầy xứ Nghệ cũng được mời chào.

Liên quan đến sân cỏ, SLNA “xuất xưởng” khá nhiều HLV, cầu thủ nhưng không hiểu sao người xứ Nghệ không thích theo đuổi nghiệp cầm còi. Sau trọng tài Nguyễn Đình Nghĩa, không thấy xuất hiện thêm ai có tên tuổi.

Ngoài CLB TP HCM, FLC Thanh Hóa có khá nhiều cầu thủ xứ Nghệ làm nòng cốt còn có Hải Phòng, B.Bình Dương, XSKT.Cần Thơ có quân SLNA nằm trong đội hình. Có thời điểm 6/11 cầu thủ xứ Nghệ ra sân trong đội hình của HLV Miura và tiền vệ Phi Sơn đóng vai trò “gánh team”.

Những người tiên phong

Có lẽ bôn ba sớm và đi nhiều nơi là HLV Thịnh “đen”. Ông từng lặn lội Đồng Nai, Tiền Giang, Quảng Nam trước khi về ngồi cùng BHL giúp đàn em Đức Thắng tại SLNA hiện nay. Thành công lớn tại VCK U16 châu Á 2000 tại Đà Nẵng, năm đó, ông Thịnh đã cùng lứa học trò như Văn Quyến, Ánh Cường, Minh Đức, Như Thuật, Lâm Tấn… làm nên cơn “địa chấn” trên sân Chi Lăng.

Thịnh “đen” là ông thầy xứ Nghệ bôn ba sớm các sân cỏ Việt Nam. Ảnh: Internet
Thịnh “đen” là ông thầy xứ Nghệ bôn ba sớm các sân cỏ Việt Nam. Ảnh: Internet
Nhưng nghiệp cầm quân vận vào cái tên ông thầy tuổi Ngọ (1954) bởi chưa bao giờ ông được giao rủng rỉnh tiền mua sắm cầu thủ. Bản tính lại "thẳng ruột ngựa", không mưu chước trong thời điểm bóng đá Việt Nam “tranh tối, tranh sáng” thì việc thất bại nhiều hơn thành công là điều được dự báo.

HLV Vũ Quang Bảo đã “gác kiếm” ẩn dật sau khi chia tay XSKT.Cần Thơ, đây là đội bóng thứ 5 của ông thầy xứ Nghệ. Ông thầy họ Vũ đã có cho mình 2 chức vô địch hạng Nhất với Quân khu 4 và QNK.Quảng Nam vào các năm 2008 và 2013. Ba đội bóng mà ông từng cầm quân còn có Navibank Sài Gòn, XSKT Lâm Đồng và FLC Thanh Hóa.

Điểm chung của 2 ông thầy này là sự tận tâm với nghề và bản tính khá thẳng thắn trong công việc, trong quan hệ với các ông bầu CLB.

Cái giá của ông thầy xứ Nghệ

FLC Thanh Hóa sau khi chia tay HLV Mihail đang bằng mọi cách để mời bằng được cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia Hữu Thắng. Người xứ Thanh kỳ vọng, với kinh nghiệm “giải cứu” thành công T&T.Hà Nội năm 2009, lại có thêm kinh nghiệm sau khi cầm quân đội tuyển, Hữu Thắng sẽ sớm đưa FLC Thanh Hóa quay lại quỹ đạo.

Lịch sử đã có Hà Nội FC, thay tướng sau 4 vòng đấu thất bát nhưng cuối cùng HLV Chu Đình Nghiêm vẫn giành được chức vô địch. Với đội hình toàn là cầu thủ đã và đang là tuyển thủ quốc gia, các ông bầu FLC Thanh Hóa cho rằng Hữu Thắng là người thích hợp nhất để làm được điều đó.

So với các ông thầy nội khác, bóng đá không hoàn toàn là nguồn sống của HLV Hữu Thắng. Để ông thầy xứ Nghệ này gật đầu, FLC Thanh Hóa phải chấp nhận một số yêu cầu khác. Điều mà cách đây 2 năm, họ đã không làm được, không hiểu sau khi chia tay 2 ông thầy ngoại, quan điểm của các bầu FLC có thay đổi hay không?

Quang Trường được “biệt phái” đến Hải Phòng. Ảnh: TA
Quang Trường được “biệt phái” đến Hải Phòng. Ảnh: TA
Quang Trường bất ngờ xuất hiện tại sân Lạch Tray đã khiến cho khán giả thành phố Hoa Phượng đỏ ngạc nhiên. Nhớ lại 2 sự cố, đầu tiên là vụ “va chạm” của trợ lý Lê Sỹ Mạnh với thủ môn Đặng Văn Lâm, với tư cách HLV thì kể cả Trương Việt Hoàng ban đầu cũng định "xử" cả thủ môn này nhưng bất thành. Đến giờ thì Văn Lâm đã tái xuất khung gỗ, còn Sỹ Mạnh phải ra đi.

Tiếp đến, việc trước khi kết thúc mùa giải, HLV Trương Việt Hoàng từng xin nghỉ Hải Phòng nhưng không thành vì điều khoản đền bù cả tỉ đồng cho hợp đồng có thời hạn đến 2019. Cùng với việc Hải Phòng sau 4 trận chỉ mới có 4 điểm và HLV Trương Việt Hoàng đứng ra nhận trách nhiệm sau trận thua sốc trước XSKT.Cần Thơ trên sân nhà thì việc Quang Trường xuất hiện là bình thường.

Về bằng cấp Quang Trường cùng với một loạt cựu danh thủ như Nguyễn Hữu Thắng, Phan Thanh Hùng, Lư Đình Tuấn, Lê Huỳnh Đức, Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Văn Sỹ… cùng nhận chứng chỉ HLV chuyên nghiệp AFC.

Đây là bằng cao nhất trong hệ thống đào tạo HLV bóng đá của AFC và lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Về kinh nghiệm chinh chiến sân cỏ thì Ngô Quang Trường từng dẫn dắt đội bóng xứ Nghệ tại V.League 2015 và 2016 cán đích vị trí thứ 7 và 9.

Khá nhiều người Hải Phòng cho rằng Tập đoàn điện tử Asanzo, nhà tài trợ chính của đội và bầu Hùng chắc sẽ không lãng phí Quang Trường với chức danh Giám đốc Kỹ thuật của đội bóng. Nhất là khi Hải Phòng đang có đến 6 cầu thủ xứ Nghệ trong đội hình.

V.League 2018 đã có Văn Sỹ Sơn (CLB Hà Nội) và Thành Công (CLB Sài Gòn) là những nhà cầm quân xuất thân lò SLNA, nay nếu có thêm Hữu Thắng, Quang Trường thì đúng là xôm tụ các cuộc đối đầu của các ông thầy Nghệ./.

Tin mới