V.League xuất hiện 'truyền nhân' Luis Suarez

(Baonghean.vn) - Trận đấu giữa S. Khánh Hoà BVN và SLNA đã kết thúc được ít ngày, nhưng cánh tay trái của trung vệ Phạm Mạnh Hùng vẫn còn bị sưng tấy vì một pha cắn trộm của cầu thủ đối phương.

Theo lời kể của trung vệ Phạm Mạnh Hùng (SLNA), cầu thủ này đã bị ngoại binh Zarour Chaher cắn vào tay trong trận đấu tại vòng 23 vừa qua giữa S. Khánh Hòa BVN và SLNA. 

Trung vệ Zarour Chaher (áo xanh). Ảnh: Internet
Trung vệ Zarour Chaher (áo xanh). Ảnh: Internet

“Trong một pha phòng ngự, tranh chấp với Zarour Chaher, tôi ngã xuống và cánh tay trái vô tình tì lên cổ anh ấy. Bất ngờ, Zarour Chaher cắn mạnh vào tay của tôi rồi quay về sân nhà. 

Tình huống diễn ra khá nhanh, dễ dàng qua mắt được trọng tài và tôi cũng không đến nỗi quá đau nên không phản ứng gì. Tôi thấy chuyện cũng không có gì nghiêm trọng và tôi vẫn tiếp tục thi đấu được. 10 phút, sau anh ấy bị chấn thương và được thay ra.” – Phạm Mạnh Hùng kể lại.

Mạnh Hùng
Mạnh Hùng "khoe" cánh tay bị "trọng thương" sau trận đấu. Ảnh: SLNA FC.

Không dừng lại ở đó, khi trận đấu kết thúc, một CĐV SLNA còn ghi lại được khoảnh khắc trung vệ này còn lao về phía khu kỹ thuật của SLNA gây hấn không rõ nguyên nhân. Rất may, BHL đội chủ nhà đã kịp thời ngăn cản và kéo trung vệ này về.

Trung vệ Zarour Chaher sinh năm 1983, gia nhập S. Khánh Hoà BVN năm 2016 và là chốt chặn quan trọng của đội bóng phố biển trong 2 mùa giải gần đây. Mùa giải năm nay, cầu thủ người Pháp có đến 4 pha lập công.

Đây có lẽ là trường hợp đầu tiên tại V.League xuất hiện hành vi cắn vào người đối phương như chân sút Luis Suarez (Uruguay) đã từng nhiều lần làm. Năm 2010, Luis Suarez khi còn khoác áo Ajax đã bị treo giò 7 trận vì cắn vào vai của Otman Bakkal (PSV).

Ba năm sau, Suarez bị treo giò 10 trận do cắn vào cánh tay của hậu vệ phải Branislav Ivanovic (Chelsea). Năm 2014, Suarez cũng phải nhận án phạt từ FIFA sau tình huống cắn vào bả vai của trung vệ Giorgio Chiellini của ĐT Italia./.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới