VNPT Nghệ An đạt doanh thu gần 900 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Chiều 8/1, Viễn thông Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai  kế hoạch năm 2016.

Dự chỉ đạo Hội nghị về Tập đoàn Viễn thông Việt Nam có đồng chí: Phạm Đức Long, Thành viên HĐTV- Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn VNPT. Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ngành liên quan.

Các đại biểu lãnh đạo Tập đoàn VNPT và lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 cho thấy, mặc dù có nhiều khó khăn, thị trường cạnh tranh khốc liệt nhưng VNPT Nghệ An đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Doanh thu đạt hơn 888,4 tỷ đồng, đạt 100,64% kế hoạch, tăng 8,1% so với cùng kỳ; năng suất lao động đạt 940 triệu đồng/người/năm tăng 10% năm 2014; thu nhập bình quân đầu người đạt 11,7 triệu đồng/người/tháng; tăng 25% so với năm 2014; nôp ngân sách 44 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2014. Hiện tại VNPT là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có vùng phủ sóng 3G rộng nhất.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị VNPT Nghệ An phải di đầu trong việc tham gia cùng tỉnh xây dựng thành công chính quyền điện tử trong thời gian tới
Đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị VNPT Nghệ An phải đi đầu trong việc tham gia cùng tỉnh xây dựng thành công chính quyền điện tử trong thời gian tới

VNPT Nghệ An cũng triển khai thành công Đề án tái cơ cấu gắn với đổi mới mô hình tổ chức, công tác cán bộ, lao động tiền lương, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; mạng lưới VT- CNTT tiếp tục được mở rộng, đảm bảo an toàn,ổn định, đáp ứng tốt mục tiêu kinh doanh; công tác chăm sóc khách hàng có chuyển biến rõ rệt, ngày càng chủ động, đa dạng và chuyên nghiêp hơn; VNPT thực hiện tốt các phong trào, văn hóa VNPT...

Đồng chí Phạm Đức Long, TV HĐTV, Tổng Giám đốc VNPT yêu cầu VNPT Nghệ An phải  tiếp tục nỗ lực để đạt được kết quả cao hơn trong SXKD giữ vững vị thế đơn vị dẫn đầu trong toàn ngành
Đồng chí Phạm Đức Long, TV HĐTV, Tổng Giám đốc VNPT yêu cầu VNPT Nghệ An phải tiếp tục nỗ lực để đạt được kết quả cao hơn trong SXKD giữ vững vị thế một trong những đơn vị dẫn đầu trong toàn ngành.

Năm 2016, năm đầu tiên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chính thức thực hiện đề án tái cơ cấu một cách hoàn thiện, do vậy VNPT xác định tiếp tục phát huy những kết quả đã được, nỗ lực vượt khó tiếp tục khẳng định là doanh nghiệp viễn thông CNTT hàng đầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Thanh Thủy, Giám đốc VNPT Nghệ An làm Trưởng đại diện VNPT tại Nghệ An
Trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Thanh Thủy, Giám đốc VNPT Nghệ An làm Trưởng đại diện VNPT tại Nghệ An.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phạm Đức Long, Thành viên HĐTV - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam ghi nhận sự nỗ lực của VNPT Nghệ An, đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục phát triển đóng góp trong việc xây dựng chính quyền điện tử cũng như xây dựng hạ tầng viễn thông hỗ trợ tích cực trong quá trình phát triển KT-XH của tỉnh cũng như đóng góp tích cực cho Tập đoàn.

VNPT Nghệ An đón nhận Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng
VNPT Nghệ An đón nhận Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng.

VNPT Nghệ An nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Chính phủ

VNPT Nghệ An 3 năm liên tục nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Chính phủ.
Bộ Thông tin và truyền thông tặng cờ; UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc; UBND tỉnh ta
Bộ Thông tin và truyền thông tặng cờ; UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Thủy, Giám đốc VNPT Nghệ An được lãnh đạo Tập đoàn VNPT  bổ nhiệm Trưởng đại diện VNPT tại Nghệ An.

Đồng chí Trần Thanh Thủy, Trưởng Đại diện VNPT tại Nghệ An được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì.
Đồng chí Trần Thanh Thủy, Trưởng Đại diện VNPT tại Nghệ An được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì.

Dịp này, VNPT Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước tăng thưởng Huân Chương lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin truyền thông tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

Đồng chí Trần Thanh Thủy, Giám đốc VNPT, Trưởng Đại diện VNPT tại Nghệ An được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì.

Hữu Nghĩa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới