Vợ chồng đánh cá trên sông Lam nhanh trí cứu 4 người bị nước cuốn

(Baonghean.vn) - Cả 4 người đi tắm sông ở khu vực đập ba ra thì bị dòng nước cuốn trôi. May mắn, cả 4 đã được vợ chồng đang đánh cá trên sông nhanh trí cứu giúp.
Khúc sông nơi nhóm 4 người bị đuối nước được cứu lên thuyền
Khúc sông nơi nhóm 4 người bị đuối nước được cứu lên thuyền. Ảnh: Ngọc Phương

Sau sự việc vợ chồng ông Ngô Văn Nam (SN 1967) ở xóm 5, xã Đặng Sơn cứu được 4 người bị đuối nước trên sông Lam, nhiều người dân cùng đoàn thanh niên xã Đặng Sơn - Đô Lương đã đến thăm nhà vợ chồng ông.

Trong ngôi nhà nhỏ, ông Nam chậm rãi kể: Sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 9/7, một nhóm  4 người gồm các anh: Bùi Duy T, Bùi Duy Đ, Cao Tiến L, Bùi Nguyên D, ở xóm 1, xã Đặng Sơn (tuổi từ 18 đến 28) đi tắm sông ở khu vực đập ba ra thì bị dòng nước cuốn trôi.

1.	Người dân và cán bộ đoàn thanh niên có mặt tại gia đình ông Ngô Văn Nam ở xóm 5 xã Đặng Sơn- Đô Lương
Người dân và cán bộ đoàn thanh niên có mặt tại gia đình ông Ngô Văn Nam ở xóm 5, xã Đặng Sơn, Đô Lương. Ảnh Ngọc Phương

Lúc này, ông Nam và vợ đang đánh bắt cá trên sông Lam ở gần đó. Nghe tiếng kêu cứu của nhóm nạn nhân, vợ chồng ông liền chèo thuyền về phía đập, lần lượt cứu từng người lên thuyền.

Ông Ngô Văn Nam kể lại: “Lúc đó, nước sông chảy xiết, tôi nghĩ bụng nếu bơi ngang ra giữa dòng sẽ rất nguy hiểm, nên với kinh nghiệm nhiều năm sông nước, tôi đã nhanh chóng lấy 1 chiếc sào dài và ra hiệu cho các nạn nhân đang ở dưới nước phối hợp để tìm cách lên thuyền. May mắn một thanh niên trong nhóm đang có sức, hợp lực cố gắng cùng vợ chồng tôi kéo từng người vào gần bờ. Sau đó tôi và vợ đưa được cả 4 người lên thuyền an toàn, nếu chỉ chậm khoảng 1 đến 2 phút nữa thì chắc chắn tình huống xấu sẽ xảy ra”.

“Tôi cũng rất lo vì việc tắm sông bây giờ rất nguy hiểm, hiện tượng đuối nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mặc dù cả 4 thanh niên trên đều biết bơi”, ông Nam cho biết thêm.

2.	Ông Ngô Văn Nam đang thuật lại việc cứu nhóm 4 người nguy cơ đuối nước trên sông Lam
Ông Ngô Văn Nam kể lại việc cứu nhóm 4 người nguy cơ đuối nước trên sông Lam. Ảnh: Ngọc Phương

Hành động dũng cảm cứu người của vợ chồng ông Ngô Văn Nam đã được nhiều người cảm phục và khen ngợi. Nhóm 4 người được ông Nam cứu khỏi “cửa tử” đã đến gia đình ông Nam để cảm ơn vợ chồng ông.

Chính quyền xã Đặng Sơn động viên vợ chồng ông Nam đã dũng cảm cứu người. Ảnh Ngọc Phương
Chính quyền xã Đặng Sơn động viên vợ chồng ông Nam đã dũng cảm cứu người. Ảnh Ngọc Phương

Chị Hoàng Thị Yến - Bí thư Đoàn xã Đặng Sơn cho biết: “Qua đây cũng là lời cảnh báo về tình trạng đuối nước hiện nay, BCH Đoàn xã mong mọi người dân, các đoàn viên thanh niên, thiếu niên, nhi đồng luôn nâng cao ý thức phòng tránh đuối nước, không được lơ là, chủ quan. Tuyệt đối khi đã sử dụng bia rượu thì không được xuống nước, mỗi người chung tay để góp phần đem lại một mùa hè bổ ích và thực sự an toàn. Chúng tôi sẽ báo cáo sự việc này lên chính quyền xã, đề xuất để chính quyền có sự động viên kịp thời cho hành động dũng cảm cứu người của vợ chồng ông Nam”.

Tin mới