Vợ, con Trump vào danh sách mỹ nhân thế giới; Nga đàm phán dự án dẫn khí liên Triều

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với những tin tức nổi bật như: Mỹ bắn tin có thể rút khỏi Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc; Nga nối lại đàm phán dự án dẫn khí liên Triều; Trung Quốc công bố danh sách 545 sản phẩm từ Mỹ bị áp thuế bổ sung; Italy tiếp tục từ chối tiếp nhận các tàu cứu hộ nước ngoài...

Nga nối lại đàm phán dự án dẫn khí liên Triều

nga noi lai dam phan du an dan khi lien trieu hinh 1

Phái đoàn Hàn Quốc tham quan tìm hiểu cơ sở của Gazprom tháng 12/2017. Ảnh: Gazprom

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Điều hành Tập đoàn năng lượng Gazprom Nga Vitaly Markelov, Gazprom đã nối lại các cuộc đàm phán với phía Hàn Quốc về dự án xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí đốt đi qua lãnh thổ Triều Tiên.

Ông Markelov cho hay, Gazprom khởi động cuộc đàm phán với các đối tác của Hàn Quốc từ năm 2011 về dự án xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí đốt cung cấp cho thị trường Hàn Quốc đi qua lãnh thổ của Triều Tiên.

Song các cuộc đàm phán sau đó đã phải ngừng lại do quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc trở nên căng thẳng.

Từ tháng 3, khi tình hình chính trị cơ bản đã thay đổi theo hướng tích cực, phía Hàn Quốc đã đề nghị Gazprom nối lại dự án này.

Mỹ bắn tin có thể rút khỏi Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc

Mỹ bắn tin có thể rút khỏi Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc - Ảnh 1.
Đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Nikki Haley, đã nhiều lần xung đột với Hội đồng nhân quyền LHQ về cách hành xử của cơ quan này với vấn đề Israel. Ảnh: Reuters

Một nguồn tin tiết lộ với Hãng tin Reuters cho biết động thái này có thể diễn ra "ngay lập tức". Tức là có thể Mỹ sẽ tuyên bố quyết định này khi Hội đồng nhân quyền bắt đầu phiên họp trong 3 tuần tại Geneva vào thứ hai tuần sau (18/6).

Các nguồn tin ngoại giao khác của Reuters cũng nói việc Mỹ rút khỏi Hội đồng nhân quyền LHQ "không còn là vấn đề có hay không nữa mà chỉ là khi nào". 

Mỹ đã gia nhập trở lại Hội đồng nhân quyền LHQ dưới thời cựu tổng thống Barack Obama sau khi tẩy chay 3 năm dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush.

Trung Quốc công bố danh sách 545 sản phẩm từ Mỹ bị áp thuế bổ sung

Container hàng hóa tại cảng Nansha, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nguồn: EPA/TTXVN
Container hàng hóa tại cảng Nansha, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nguồn: EPA/TTXVN

Tân Hoa xã đưa tin Trung Quốc đã công bố danh sách các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ phải chịu những mức thuế bổ sung, động thái đáp trả một quyết định tương tự trước đó của Mỹ.

Được Quốc vụ viện (Chính phủ) phê chuẩn, Ủy ban thuế quan Trung Quốc đã quyết định áp thuế bổ sung 25% đối với 659 sản phẩm của Mỹ trị giá 50 tỷ USD.

Theo tuyên bố của Ủy ban trên, các mức thuế bổ sung đối với 545 mặt hàng trị giá khoảng 34 tỷ USD, bao gồm cả nông phẩm và xe hơi, sẽ có hiệu lực từ ngày 6/7 tới. Trong khi đó, thời gian áp thuế bổ sung đối với các mặt hàng còn lại sẽ được thông báo sau.

Italy tiếp tục từ chối tiếp nhận các tàu cứu hộ nước ngoài

Tàu của tổ chức nhân đạo SOS Mediterrane chở người di cư được cứu trên Địa Trung Hải ngày 12/6. Nguồn: EFE-EPA/ TTXVN
Tàu của tổ chức nhân đạo SOS Mediterrane chở người di cư được cứu trên Địa Trung Hải ngày 12/6. Nguồn: EFE-EPA/ TTXVN

Sau khi từ chối mở cửa cảng cho tàu Aquarius của Pháp chở những người di cư trái phép được cứu, ngày 16/6, Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn khi cảnh báo sẽ không cấp phép cho các tàu cứu người di cư khác đang ở ngoài khơi bờ biển Libya được cập cảng Italy.

Trên tài khoản mạng xã hội Facebook, Bộ trưởng Salvini cho biết trong khi tàu Aquarius đang trên đường đến Tây Ban Nha, hai tổ chức phi lợi nhuận của Hà Lan vận hành hai con tàu là Lifeline và Seefuchs đã đến vùng biển ngoài khơi Libya để chờ đợi giải cứu những người di cư một khi những kẻ buôn người bỏ rơi họ.

Ông tuyên bố Italy sẽ không tiếp nhận những người nhập cư trái phép này và những con tàu cứu hộ này sẽ phải tìm kiếm các cảng biển khác. 

Vụ nổ tại một cuộc tụ họp các lực lượng an ninh Afghanistan và Taliban

Hiện trường một vụ tấn công ở Afghanistan. Nguồn: THX/TTXVN
Hiện trường một vụ tấn công ở Afghanistan. Nguồn: THX/TTXVN

Reuters đưa tin giới chức ngày 16/6 thông báo một vụ nổ đã xảy ra tại một cuộc tụ họp các lực lượng an ninh của Afghanistan và Taliban nhân dịp kết thúc tháng lễ Ramadan ở thành phố Nangarhar, miền Đông Afghanistan.

Theo một quan chức Afghanistan, vụ nổ đã khiến ít nhất 10 thành viên Taliban và dân thường thiệt mạng.

Ngày 16/6, hàng chục tay súng Taliban không vũ trang đã tiến vào các thành phố để kỷ niệm một lệnh ngừng bắn chưa từng có tiền lệ.

Vợ và con gái Tổng thống Trump vào danh sách mỹ nhân thế giới

Tổng thống Donald Trump (trái),cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump (giữa) và Ivanka Trump, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh tại Trung Đông tháng 5/2017 tại trung tâm hội thảo VuaAbdulaziz ởthủ đô Riyadh,Saudi Arabia. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump (trái) cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump (giữa) và Ivanka Trump. Ảnh: Reuters

Đệ nhất phu nhân Mỹ và ái nữ của Tổng thống Trump có tên trong danh sách 100 phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2018 của tạp chí Maxim.

Theo tạp chí Maxim, lý do chọn bà Melania Trump và Ivanka Trump vào danh sách 100 người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2018 vượt ngoài những tiêu chí về nhan sắc bề ngoài.

"Họ không chỉ là những người phụ nữ có khuôn mặt đẹp. Những người phụ nữ truyền cảm hứng này là những cá nhân nổi tiếng đa tài, những doanh nhân và những người dám mạo hiểm. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần tôn vinh những người phụ nữ thông minh và mạnh mẽ, những người đang phá vỡ những giới hạn và họ còn xinh đẹp khi làm điều đó", đội ngũ biên tập viên của tạp chí viết.

Nhật Bản tái khởi động thêm một lò phản ứng hạt nhân tại khu vực Tây Nam

Vợ, con Trump vào danh sách mỹ nhân thế giới; Nga đàm phán dự án dẫn khí liên Triều ảnh 7

Lò phản ứng hạt nhân số 4 tại nhà máy Genkai, tỉnh Saga, Nhật Bản ngày 16/6. Kyodo/TTXVN

Ngày 16/6, lò phản ứng hạt nhân số 4 tại nhà máy Genkai, thuộc tỉnh Saga, ở Tây Nam Nhật Bản đã hoạt động trở lại lần đầu tiên sau hơn 6 năm.

Đây là lò phản ứng thứ 4 của công ty Điện Kyushu và là thứ 9 trên toàn Nhật Bản hoạt động trở lại theo quy định an toàn chặt chẽ hơn sau cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Fukushima năm 2011. Theo kế hoạch, lò phản ứng số 4 tại nhà máy Genkai sẽ bắt đầu cung cấp điện vào ngày 20/6 và bắt đầu hoạt động thương mại vào giữa tháng 7 tới.
Khoảng 100 người dân địa phương đã tụ tập trước nhà máy Genkai để phản đối động thái trên. Trước sự phản đối của người dân, Tỉnh trưởng tỉnh Saga Yoshinori Yamaguchi đã cam kết giải quyết vấn đề này một cách nghiêm túc, trong khi Chủ tịch Công ty điện Kyushu Michiaki Uriu khẳng định an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu khi cho vận hành lò phản ứng trên. 

Tin mới