Vợ liệt sỹ nhà báo cần được giúp đỡ

(Baonghean.vn) - Bà Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1937 (80 tuổi) quê ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An là vợ liệt sỹ Nhà báo Lê Văn Luyện - ông nguyên là phóng viên của cơ quan TTXVN hy sinh tại Quảng Nam năm 1970.

Bà Nguyễn Thị Thủy một mình nuôi con thay chồng từ khi nhà báo Lê Văn Luyện hy sinh tại chiến trường, hiện nay sức khỏe giảm sút lại gặp cơ bệnh hiểm nghèo. Một phụ nữ làm nông trên vùng đất cát trắng, quần quật quanh năm mà đời sống vẫn khó khăn.

Nhà báo Văn Hiền Thăm gia đình bà Thủy
Nhà báo Văn Hiền Thăm gia đình bà Nguyễn Thị Thủy - vợ liệt sỹ Lê Văn Luyện.

Nhà báo Lê Văn Luyện hy sinh đã ngót 47 năm đến nay vẫn chưa tìm thấy phần mộ. Người con trai đầu của liệt sĩ là Lê Văn Sơn lớn lên học ngành sư phạm và xin vào dạy học ở Quảng Nam để cầu mong có điều kiện tìm kiếm được phần mộ của cha. Nhưng anh cũng bị nhiễm chất độc da cam Dioxin nên mất sớm; con trai thứ 2 của bà Thủy hiện nay cũng bị chất độc da cam, sống cùng xã. Bà Thủy hiện tại tuổi già, sức yếu, hơn một năm nay lại bị bệnh hiểm nghèo.

Những năm qua, vào dịp ngày thương binh liệt sỹ, TTXVN tại Nghệ An và đồng nghiệp đến thăm, tặng quà, thể hiện sự quan tâm tri ân.

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày TB - LS rất mong các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức Hội Nhà báo các cấp giúp đỡ gia đình nhà báo liệt sĩ Lê Văn Luyện.

Mọi sự giúp đỡ trực tiếp xin được gửi về theo địa chỉ trên hoặc Hội Nhà báo Nghệ An - số 3 – Đại lộ Lênin - Thành phố Vinh, Nghệ An.

Hội nhà báo Nghệ An

TIN LIÊN QUAN

                                           n

Tin mới