Võ Ngọc Toàn và dấu ấn nơi hàng tiền vệ SLNA

(Baonghean.vn) - Kết thúc lượt đi V.League 2019, Sông Lam Nghệ An không chỉ cán đích ở vị trí thứ 4 mà còn thiết lập những thông số ấn tượng. Trong đó, có vai trò thầm lặng của Võ Ngọc Toàn và hàng tiền vệ.

Sau 13 trận đấu, SLNA không chỉ là đội bóng có nhiều trận hòa nhất (6 trận) mà còn là đội bóng thua ít nhất (2 trận), hàng phòng ngự tốt nhất (9 bàn thua), giữ sạch lưới nhiều nhất (9 trận). Bên cạnh 4 cầu thủ thi đấu nhiều nhất là Damir Memovic, Hoàng Văn Khánh, Trần Đình Hoàng, Michael Olaha (1.170 phút) thì Võ Ngọc Toàn và Hồ Khắc Ngọc cũng là hai cầu thủ ra sân thi đấu đủ 13 trận.

Trong đó, tiền vệ Hồ Khắc Ngọc có 8 lần thay ra và tiền vệ Võ Ngọc Toàn có 6 trận đá chính và 7 lần được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Tiền vệ Hoàng Văn Bình với 11 lần xuất trận, 3 lần được thay ra và 2 lần được vào sân thay người.

Trong 3 tiền vệ trung tâm của SLNA, Hồ Khắc Ngọc là cầu thủ đóng góp 2 bàn thắng cho đội bóng xứ Nghệ, Võ Ngọc Toàn đóng góp 1 bàn thắng nhưng dấu ấn của tiền vệ có nhiệm vụ “phá” lối chơi đối phương này là rất lớn trong lối chơi của toàn đội.

Võ Ngọc Toàn ăn mừng bàn thắng vào lưới CLB TP Hồ Chí Minh. Ảnh: VPF
Võ Ngọc Toàn ăn mừng bàn thắng vào lưới CLB TP Hồ Chí Minh. Ảnh: VPF 

Ở trận đấu gặp HAGL, HLV Đức Thắng bất ngờ cất Khắc Ngọc trên băng ghế dự bị và tung vào sân cặp tiền vệ trung tâm Văn Bình - Ngọc Toàn. Chính việc sử dụng hai tiền vệ đánh chặn tốt đã giúp tuyến giữa SLNA hóa giải toàn bộ những tiền vệ đầy sáng tạo bên phía HAGL.

Võ Ngọc Toàn chính là gương mặt khá đặc biệt của SLNA trong những mùa gần đây. Năm 2015 trong lần đầu tiên lên đội 1, cầu thủ sinh năm 1994 có 10 trận đấu, tại V.League 2016, Ngọc Toàn chỉ vắng 3 trận trong suốt mùa và năm 2017 là 14 trận.

Tại V.League 2018, khi Hoàng Văn Bình được SLNA gọi trở lại từ lượt về, vai trò của Ngọc Toàn là khá mờ nhạt thì năm nay, cầu thủ này thi đấu đủ 13 trận và đóng góp 1 kiến tạo thành bàn và 1 bàn thắng cho đội bóng xứ Nghệ.

Điều đáng nói, dù thi đấu đủ 13 trận của lượt đi nhưng trong 5 mùa thi đấu đã qua, đây là năm mà Ngọc Toàn cho thấy sự hoàn thiện của mình trong lối chơi. Là mẫu tiền vệ đánh chặn, chơi bóng dựa trên nền tảng thể lực sung mãn nhưng khá bất ngờ khi Ngọc Toàn chưa phải nhận một tấm thẻ phạt nào tại V.League 2019.

Võ Ngọc Toàn trận gặp HAGL. Ảnh: FBNV
Võ Ngọc Toàn trận gặp HAGL. Ảnh: FBNV

Sau chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục của SLNA trước HAGL, HLV Nguyễn Đức Thắng cũng bất ngờ với cậu học trò của mình. Đó là trận đấu mà Ngọc Toàn đã chơi một trận cực hay và phong tỏa tối đa điểm mạnh của tiền vệ sáng tạo Tuấn Anh bên phía đối thủ.

“Tôi rất bất ngờ với phong độ ấn tượng của Ngọc Toàn trận này. Với một mẫu tiền vệ chơi bóng mạnh mẽ, có khả năng đeo bám và rất giỏi phá lối chơi như Toàn sẽ rất cần thiết khi phải đối đầu với một đội bóng mạnh như HAGL. Ai cũng biết, các tiền vệ của HAGL đều chơi rất sáng tạo, chỉ cần khóa chặt những ngòi nổ nơi tuyến giữa thì hàng công của họ khó mà phát huy được sức mạnh vốn có”, HLV Đức Thắng nhận xét.

Trước thềm V.League 2019 khi SLNA bất thành trong việc đưa Hoàng Thịnh trở lại đội bóng quê hương, Hoàng Văn Bình tuổi 31 đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, người hâm mộ xứ Nghệ phần nào lo lắng cho vị trí hỗ trợ bên cạnh Khắc Ngọc.

Và Võ Ngọc Toàn trong suốt 13 trận đấu tại lượt đi đã chứng tỏ, anh thực sự là một viên ngọc thô đang dần tỏa sáng, là một mắt xích quan trọng trong việc kết nối hàng phòng ngự và hàng tấn công tại đội bóng xứ Nghệ./.

Tin mới