Vòi rồng hút cát vô tư đào bới sông Lam

(Baonghean.vn) - Dưới sông, các tàu cát vẫn vô tư thọc vòi rồng xuống sông hút cát. Còn trên bờ, các bến cát hoạt động rầm rộ, xe tải vào ra liên tục trong khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

6h sáng ngày 6/7, trên sông Lam đoạn qua xã Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên), một tàu cát vô tư thọc vòi rồng xuống sông để hút cát sỏi. Mặc dù lúc này, trời đã sáng nhưng dường như tàu cát này không hề có biểu hiện lo lắng hay trốn tránh cơ quan chức năng. Ảnh: Lân Bằng
6h sáng ngày 6/7, trên sông Lam đoạn qua xã Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên), một tàu cát vô tư thọc vòi rồng xuống lòng sông để hút cát sỏi. Mặc dù lúc này, trời đã sáng nhưng dường như tàu cát này không hề có biểu hiện lo lắng hay trốn tránh cơ quan chức năng. Ảnh: Lân Bằng
Xa hơn nữa, tại khúc sông giáp ranh giữa 2 huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn, có rất nhiều tàu cát vô tư hút cát sỏi. Tiếng máy nổ vang vọng cả một khúc sông. Ảnh: Lân Bằng
Xa hơn nữa, tại khúc sông giáp ranh giữa 2 huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn, có rất nhiều tàu cát vô tư hút cát sỏi. Tiếng máy nổ vang vọng cả một khúc sông. Một người dân cho biết: “Việc khai thác cát trên sông Lam đoạn giáp ranh hai huyện vẫn thường xuyên diễn ra. Các chủ tàu hút, dù biết việc làm của họ là vi phạm pháp luật nhưng vẫn ngang nhiên hút cát như thách thức cơ quan chức năng…”. Ảnh: Lân Bằng
Theo tìm hiểu thì trên sông Lam đoạn qua huyện Hưng Nguyên, cơ quan chức năng chưa cấp giấy phép cho một đơn vị nào để khai thác cát sỏi.  Ảnh: Lân Bằng
Theo tìm hiểu thì trên sông Lam đoạn qua huyện Hưng Nguyên, cơ quan chức năng chưa cấp giấy phép cho một đơn vị nào để khai thác cát sỏi. Đối với những đơn vị được cấp phép thì có một số doanh nghiệp, Hợp tác xã được cấp phép khai thác cát sỏi nhưng không quản lý, khai thác hoặc khai thác với công suất hạn chế, chủ yếu thu tiền của người dân và để mặc cho người dân vào khai thác trái phép, tùy tiện, không kiểm soát khu vực mỏ được cấp phép. Ảnh: Lân Bằng
Còn trên bờ, đoạn qua xã Hưng Xuân, ngay sát chân cầu Yên Xuân có một bến cát đã tồn tại lâu, bị các cơ quan chức năng, địa phương xử lý vi phạm nhiều lần nhưng vẫn tồn tại mặc dù chưa có giấy phép. Đáng chú ý, bến cát này ngày càng hoạt động rầm rộ như thách thức cơ quan chức năng. Ảnh: Lân Bằng
Còn trên bờ, đoạn qua xã Hưng Xuân, ngay sát chân cầu Yên Xuân có một bến cát đã tồn tại lâu, bị các cơ quan chức năng, địa phương xử lý vi phạm nhiều lần nhưng vẫn tồn tại mặc dù chưa có giấy phép. Đáng chú ý, bến cát này ngày càng hoạt động rầm rộ như đã có giấy phép. Ảnh: Lân Bằng
Cách đó không xa, có một bến cát mặc dù chưa được cấp phép nhưng chủ bến đã đóng cọc, rào thép gai, trồng cây xung quanh. Trong bến, các cần cẩu hoạt động liên tục. Ảnh: Lân Bằng
Cách đó không xa, có một bến cát mặc dù chưa được cấp phép nhưng chủ bến đã đóng cọc, rào thép gai, trồng cây xung quanh. Trong bến, các cần cẩu hoạt động liên tục. Theo đánh giá, hoạt động mở bến, bãi tập kết cát sỏi trái phép gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, tiếp tay cho hoạt động khai thác cát sỏi trái phép trên dòng sông.  Ảnh: Lân Bằng
Tại xã Thanh Tiên (Thanh Chương) tồn tại nhiều bến cát. Phía dưới sông, các tàu sẵn sàng hút cát lên để bán cho khách khi có nhu cầu. Ảnh: Lân Bằng
Tại xã Thanh Tiên (Thanh Chương) tồn tại nhiều bến cát. Phía dưới sông, các tàu sẵn sàng hút cát lên để bán cho khách khi có nhu cầu. Ảnh: Lân Bằng
Tại bến cát Ngà Tuyết, vào sáng 6/7 hoạt động mua bán cát sỏi vẫn diễn ra bình thường mặc dù bến cát này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Ảnh: Lân Bằng
Tại bến cát Ngà Tuyết, vào sáng 6/7 hoạt động mua bán cát sỏi vẫn diễn ra bình thường mặc dù bến cát này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.  Ảnh: Lân Bằng
Trên địa bàn huyện Đô Lương, nhiều bán cát có quy mô rộng lớn, máy móc, thiết bị được chủ bến đầu tư đầy đủ. Trong ảnh là bến cát tại xã Thuận Sơn. Ảnh: Lân Bằng
Hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 56 bến bãi tập kết cát sỏi hình thành tự phát, trái phép, hoạt động không ổn định về thời gian và địa điểm. Trên địa bàn huyện Đô Lương, nhiều bán cát có quy mô rộng lớn, máy móc, thiết bị được chủ bến đầu tư đầy đủ. Trong ảnh là bến cát tại xã Thuận Sơn. Ảnh: Lân Bằng
Theo cơ quan chức năng. Ảnh: Lân Bằng
Theo cơ quan chức năng, hoạt động mở bến, bãi tập kết cát sỏi trái phép gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, tiếp tay cho hoạt động khai thác cát sỏi trái phép trên dòng sông. Trong các đợt kiểm tra vừa qua, cơ quan chức năng phát hiện nhiều bến bãi kê khai không đúng lượng cát sỏi thực tế để trốn thuế, phí tài nguyên môi trường. Với cát lậu, nhiều đơn vị thu mua sau đó hợp thức hóa bằng cách mua hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp được phép khai thác cát, sỏi.... Trong ảnh là xe tải chở cát từ bến cát ở xã Trung Sơn (Đô Lương). Ảnh: Lân Bằng

Nhật Lân - Phạm Bằng

Tin mới