Vòng 1 V.League 2020 các sân không đón khán giả

(Baonghean.vn) - Ban tổ chức các giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam đã chính thức ban hành lịch thi đấu vòng 1 V.League 2020. Theo đó, vòng đấu này tất cả các sân đều không đón khán giả.

Mới đây, VPF đề xuất và đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho phép lùi V.League khởi tranh từ 7/3 (dự kiến ban đầu vào ngày 26/2).

Theo lịch thi đấu được công bố ngày 28/2, HAGL gặp Than Quảng Ninh trên sân Pleiku lúc 17h00, Quảng Nam gặp TP. HCM trên sân Tam Kỳ vào lúc 19h00 ngày 6/3; Hà Nội gặp DNH Nam Định trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h00 ngày 7/3; Thanh Hóa gặp Hải Phòng trên sân Thanh Hóa lúc 17h00 ngày 8/3; B. Bình Dương gặp SHB Đà Nẵng lúc 17h00 ngày 8/3.

Riêng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp CLB Viettel trên sân Hà Tĩnh vào lúc 15h00 ngày 8/3 vì đội chủ nhà chưa kịp hoàn thiện giàn đèn. Còn SLNA làm khách CLB Sài Gòn vào lúc 19h00 ngày 8/3. Tất cả các trận đấu đều không mở cửa đón khán giả.

Sông Lam Nghệ An làm khách CLB Sài Gòn trong ngày khai mạc V.League 2020. Ảnh: VPF
Sông Lam Nghệ An làm khách CLB Sài Gòn trong ngày khai mạc V.League 2020. Ảnh: VPF

Cũng theo thông báo số 1 của BTC V.League: Vòng 2 diễn ra vào các ngày 13, 14 và 15/3/2020; Vòng 3: các ngày 19 và 20/3/2020. Tùy thuộc vào tình hình diễn biến thực tế của công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Điều hành giải sẽ có thông báo cụ thể về việc có đón khán giả tại vòng 2 và 3 hay không.

Cách đây 2 ngày, VPF đã quyết định không đón khán giả ở trận Siêu Cúp QG giữa CLB TP. Hồ Chí Minh và CLB Hà Nội trên sân Thống Nhất vào ngày 1/3. Đây là một trong những biện pháp y tế nhằm bảo đảm sức khỏe cho khán giả, các đội tham dự giải cũng như các thành viên Ban tổ chức.

Riêng Cúp QG 2020 sẽ khai mạc vào ngày 3/3. Dù các sân đấu không tiến hành bán vé và đón khán giả vào sân nhưng tất cả các trận đấu trên đều được các đài truyền hình trong nước truyền hình trực tiếp.

Tin mới