Vòng 11 V.League: Những cựu cầu thủ SLNA khoác áo CLB TP.HCM

(Baonghean.vn) - Trong đội hình của CLB TP.HCM trong trận gặp SLNA ở vòng 11 V.League, có một số cầu thủ trụ cột từng khoác áo CLB SLNA.

Sau đây là một số gương mặt đáng chú ý:

Hậu vệ Nguyễn Sỹ Nam

Do không thể cạnh tranh vị trí với các đồng đội tại SLNA nên ở giai đoạn lượt về mùa giải 2016, Nguyễn Sỹ Nam đã quyết định đầu quân cho đội hạng Nhất là CLB TP.HCM theo hình thức cho mượn.

Tại sân Thống Nhất, cầu thủ người Anh Sơn thường xuyên được HLV Lư Đình Tuấn sử dụng trong đội hình xuất phát. Chiến tích thăng hạng của CLB TP.HCM có công không nhỏ của Nguyễn Sỹ Nam.

Nguyễn Sỹ Nam từng có nửa mùa giải khoác áo CLB TP.HCM. Ảnh tư liệu
Nguyễn Sỹ Nam từng có nửa mùa giải khoác áo CLB TP.HCM. Ảnh tư liệu
Kết thúc mùa giải 2016, hậu vệ 28 tuổi đã trở lại khoác áo đội bóng quê hương cho đến bây giờ. Nhiều khả năng, trong trận đấu giữa CLB TP.HCM và SLNA tại vòng 11, diễn ra trên sân Thống Nhất vào lúc 19h chiều nay (25/5), cầu thủ mang áo số 22 sẽ không có mặt trong đội hình xuất phát của đội bóng xứ Nghệ. Dẫu vậy, cuộc tái ngộ với “cố nhân” CLB TP.HCM sẽ khiến Nguyễn Sỹ Nam có cảm xúc khó tả.
Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh
Đây là trận đấu đầu tiên Thịnh “bờm” gặp lại đội bóng quê hương, trong màu áo CLB TP.HCM. Tiền vệ sinh năm 1992 là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo SLNA và từng có nhiều năm thi đấu cho đội bóng xứ Nghệ. Ngô Hoàng Thịnh chính là một trong những trụ cột của SLNA trong hành trình đến ngôi vô địch V.League 2011. Mùa giải 2015 hạ màn, Thịnh “bờm” chia tay sân Vinh để đầu quân cho CLB Thanh Hóa.
Ngô Hoàng Thịnh là tân binh của CLB TP.HCM ở mùa giải 2019. Ảnh tư liệu
Ngô Hoàng Thịnh là tân binh của CLB TP.HCM ở mùa giải 2019. Ảnh tư liệu

Đầu mùa giải năm nay, những tưởng Ngô Hoàng Thịnh “hồi hương” để làm học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng. Tuy nhiên, tiền vệ 27 tuổi và SLNA đã không tìm được tiếng nói chung trong quá trình đàm phán.

Đích đến tiếp theo của Ngô Hoàng Thịnh sau khi rời CLB Thanh Hóa chính là CLB TP.HCM. Điều đáng nói là trong những lần gặp lại đội bóng xứ Nghệ, hồi còn khoác áo CLB Thanh Hóa, Ngô Hoàng Thịnh luôn thể hiện được sự chuyên nghiệp của mình.

Tiền vệ Trần Phi Sơn

Hiếm có cầu thủ nào được cổ động viên SLNA yêu quý như “Ronaldo Việt Nam”. Trong những năm tháng gắn bó với sân Vinh, Trần Phi Sơn là thần tượng của người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ. Thành tích ấn tượng nhất của tiền vệ sinh năm 1992 chính là chức vô địch Cúp QG năm 2017. Tại giải đấu đó, Trần Phi Sơn cùng với Trần Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải, Hồ Khắc Ngọc, Phan Văn Đức, Olaha…là những gương mặt chơi xuất sắc nhất của SLNA.

Trần Phi Sơn là cầu thủ được cổ động viên SLNA rất yêu quý. Ảnh tư liệu
Trần Phi Sơn là cầu thủ được cổ động viên SLNA rất yêu quý. Ảnh tư liệu

Đáng tiếc, kết thúc mùa giải 2017 cũng là thời điểm bản hợp đồng giữa cầu thủ người Hà Tĩnh và SLNA chính thức đáo hạn. Với mục đích tìm kiếm thử thách mới, “Ronaldo Việt Nam” đã quyết định chia tay đội bóng xứ Nghệ để đầu quân cho CLB TP.HCM bằng bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Theo xác nhận của Trần Phi Sơn, cầu thủ này sẽ không kịp bình phục chấn thương để ra sân trong trận đấu giữa CLB TP.HCM và SLNA tại vòng 11.

Ngoài 3 cái tên nêu trên, ở màn so tài diễn ra trên sân Thống Nhất vào lúc 19h hôm nay (25/5), còn có sự hiện diện của những “người cũ” SLNA đang thuộc biên chế của CLB TP.HCM, điển hình như Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng, hậu vệ cánh trái Quế Ngọc Mạnh hay tiền đạo Vũ Quang Nam./.

Tin mới