Vòng 13 V.League 2019: Coi chừng 'virus FIFA'

(Baonghean.vn) - Ngay sau khi sở hữu HCB giải King's Cup 2019, các cầu thủ ĐT Việt Nam thu dọn hành lý ra sân bay lên đường về nước để chuẩn bị cho vòng 13 V.League 2019. Dù bộ phận hậu cần đã làm hết sức mình để các cầu thủ hồi phục sức khỏe tốt nhất, nhưng không ít HLV vẫn lo “virus FIFA”.

Chưa đầy 2 tuần các cầu thủ Việt Nam đã phải hành quân sang Buriram (Thái Lan) thi đấu 2 trận đấu tại King's Cup 2019. Từ sân bay Băng Cốc (Thái Lan) họ đã được tách đoàn để kịp hội quân nhưng quãng đường di chuyển khá dài, lại trải qua nhiều chặng khiến nền tảng thể lực của các cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng. Đó cũng là cơ hội dành cho Sài Gòn, SLNA những đội sẽ đối đầu với Hà Nội, HAGL- vốn có nhiều cầu thủ tham gia King's Cup.

Hà Nội gặp khó

Vừa trở lại Việt Nam ngày 9/6, nhiều cầu thủ không kịp nghỉ ngơi đã phải lao đầu tập luyện cùng CLB để chuẩn bị cho vòng 13 V.League 2019. Theo đó, các cầu thủ của Hà Nội FC, Quảng Nam và Bình Dương phải gồng mình với lịch thi đấu dày đặc. Họ sẽ ra sân vào ngày 13/6, bởi Hà Nội FC và Bình Dương sẽ phải thi đấu ở đấu trường AFC Cup 2019 vào giữa tuần tới.

Tiền vệ chủ nhà Quang Hải (Hà Nội) đang không có phong độ tốt. Ảnh Zing
Tiền vệ chủ nhà Quang Hải (Hà Nội) đang có phong độ không tốt. Ảnh: Zing
Tại King's Cup 2019 lần này HLV Park Hang-seo đã sử dụng 17 cầu thủ, chỉ có 6 cầu thủ không được thi đấu phút nào. Đó là thủ môn Trần Nguyên Mạnh (SLNA) và Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), các cầu thủ Tấn Sinh (Quảng Nam), Thành Chung (Hà Nội FC), Văn Thanh (HAGL), Đức Chinh (SHB Đà Nẵng).

Nếu bình thường, trên sân Hàng Đẫy đội khách Sài Gòn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi gặp “vua sân nhà” Hà Nội. Dù mùa giải năm ngoái “khi cần” thì Hà Nội vẫn chịu những thất bại trước Sài Gòn trong những thời điểm được coi là nhạy cảm của V.League. Mùa giải năm nay, khi rời sân Thống Nhất thì các cầu thủ Sài Gòn chỉ thắng 1 nhưng thua tới 4, thủng lưới 10 bàn nhưng chỉ có 5 bàn thắng.

Nhưng HLV Thành Công sẽ biết làm gì khi những cái tên Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy, Duy Mạnh, Văn Hậu bị mất sức khá nhiều khi tập trung cùng đội tuyển, trong khi đó trung vệ Đình Trọng lại đang chấn thương. Đây là lúc cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội khách Pedro Paulo có cơ hội nâng số bàn thắng lên con số 7. Dominique Da Sylva lại là 1 trong 4 cầu thủ có 5 pha kiến tạo thành bàn thì coi như đội khách đã hội tụ được điều kiện cần để có chiến thắng.

Trong những mùa giải vừa qua, Sài Gòn luôn là đối thủ kỵ rơ của Hà Nội. Lần này, nếu “virus FIFA” xuất hiện khiến cho HLV Chu Đình Nghiêm phải chịu bất lợi thì cũng không ai ngạc nhiên lắm.

Theo “luật” mới nhất, nếu các cầu thủ bị chấn thương trong thời gian làm nhiệm vụ quốc tế, các CLB chủ quản của họ sẽ được FIFA bồi thường (áp dụng từ tháng 9/2012 đến tháng 10/2013). Tùy vào mức thu nhập của từng cầu thủ ở CLB, FIFA quy ra tiền (cũng ấn định mức kịch trần bồi thường là 8,75 triệu USD/1 năm, trừ các khoản thưởng). Cách làm ấy của FIFA trên khía cạnh nào đó rất hợp tình hợp lý. Tuy nhiên chẳng vì thế mà các HLV luôn sẵn sàng để học trò của mình về chơi cho ĐTQG. Nhiều HLV sợ cầu thủ trụ cột bị thương khi thi đấu cho ĐTQG (trong giới bóng đá gọi là "Virus FIFA").

SLNA chặn đà tụt dốc

Trên sân Vinh, các cầu thủ SLNA gặp HAGL, như thường lệ thì đây sẽ là trận đấu mở. Phải nói là đội bóng xứ Nghệ sẽ gặp muôn vàn khó khăn khi đối đầu với các đội bóng phòng ngự thấp, với số đông cầu thủ trước mặt cầu môn kiểu như Nam Định.

Ngược lại, khi đối thủ chấp nhận đá đôi công cũng là lúc cho các học trò HLV Đức Thắng có đất diễn. Kể từ khi lên nắm quyền HLV trưởng CLB HAGL Lee Tae Hoon có điều chỉnh lối đá tấn công hồn nhiên của “những đứa con nhà bầu Đức”, nhưng xét cho cùng đội bóng Cao nguyên vẫn thiên về lối chơi tấn công tại V.League.

Văn Toàn là cái tên mà thủ môn Nguyên Mạnh và đồng đội cần đặc biết quan tâm. Ảnh NLĐ
Văn Toàn là cái tên mà thủ môn Nguyên Mạnh và đồng đội cần đặc biệt quan tâm. Ảnh: NLĐ

SLNA đang có chuỗi thành tích tệ hại, họ đã có 5 trận hòa, 1 trận thua và đây là cơ hội tốt để họ làm một cái gì đó. Khán giả sân Vinh sẽ được chứng kiến một trận đấu thú vị khi các cựu tuyển thủ Văn Đức, Xuân Mạnh của đội bóng xứ Nghệ sẽ đối đầu các đồng đội cũ.

Thực ra khó hy vọng Văn Đức sẽ hòa nhập nhanh với đồng đội sau quãng thời gian dài dưỡng thương (mới đây lại bị chấn thương khi tập luyện), nhưng việc tận dụng những đôi chân mỏi mệt Văn Toàn, Tuấn Anh, Hồng Duy, Minh Vương là điều cần được BHL SLNA tính đến. Thực ra, hàng phòng ngự SLNA chưa bao giờ ngại lối đá của HAGL, bất luận là sân khách hay sân nhà.

SLNA đang bất bại trên sân nhà, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa và chỉ chịu thủng lưới duy nhất 1 bàn. Trong khi đó, rời Cao nguyên thì HAGL đã thủng lưới 8 bàn, điều đó cho thấy hàng phòng ngự của đội bóng phố Núi không phải không thể xuyên thủng. Nếu làm tốt công tác tư tưởng cho Olaha, cầu thủ nhiều khả năng sẽ rời sân Vinh cuối mùa thì có đến hơn 50% đội bóng xứ Nghệ sẽ có bàn thắng.

Tin mới