Vòng 3 V.League 2019: 7 cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu

(Baonghean.vn) - Ngoại binh vẫn chiếm số đông trong danh sách các cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại V.League 2019. Vòng 3 có tới 5 ngoại binh được bình chọn, chỉ có Hải Huy (Than Quảng Ninh) và Thanh Bình (TP HCM) lọt vào danh sách này.

Dự bị tỏa sáng

Trong 7 cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu vòng 3, duy nhất Trần Thanh Bình ra sân từ ghế dự bị thay thế đội trưởng Vũ Anh Tuấn. Nhưng anh là người có bàn thắng quyết định tỉ số 2-0 cho TP HCM trước Dược Hà Nam - Nam Định. Là tiền vệ trẻ xuất phát từ tuyến năng khiếu của TP HCM, Thanh Bình mới mùa thứ 2 tham dự V.League. Việc được bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu dù thời gian thi đấu trên sân chỉ hơn 30 phút như là lời động viên của tiền vệ này.

Danh sách các cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại vòng 3 V.League 2019 (ảnh VFF)
Danh sách các cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại vòng 3 V.League 2019. Ảnh: VFF
Cả Mạc Hồng Quân và Hải Huy đều đóng góp rất lớn vào chiến thắng 3-0 của Than Quảng Ninh trước đội khách Thanh Hóa. Nhưng rõ ràng, ngoài việc có 2 trong 3 bàn thắng cho riêng mình thì ảnh hưởng của Hải Huy trong lối chơi của Than Quảng Ninh lớn hơn. Cầu thủ số 14 này thường xuyên lùi sâu tham gia phòng ngự, có mặt giải tỏa các điểm nóng. Anh đã hạn chế được rất nhiều tầm hoạt động của Rimario và Văn Thắng của đội khách Thanh Hóa.
Anh hùng và “tội đồ”
Dwayne Lynch là cái tên đáng được nhắc đến nhiều nhất của vòng đấu thứ 3. Ngoại binh số 11 này đã đóng góp hat-trick bàn thắng trong chiến thắng 4-3 của đội khách Hải Phòng trên sân 19/8 Nha Trang. Nhưng với hành động cởi áo ăn mừng bàn thắng thì trọng tài Ngô Duy Lân không còn cách nào khác đã rút thẻ vàng thứ 2 (thành thẻ đỏ) để mời cựu cầu thủ SLNA ra sân.

Hình ảnh Jermie Lynch vì thế sứt mẻ khá nhiều dù về chuyên môn anh xứng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Jermie Dwayne Lynch vừa là anh hùng lẫn “tội đồ” trong trận đấu này.

Trọng tài Nguyễn Ngọc Châu bị BHL, cầu thủ HAGLvà khán giả Plei-ku phản ứng vì liên tiếp không đồng ý cho HAGL hưởng penalty khi cầu thủ Sài Gòn FC để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Nhưng đóng góp của Pedro Paulo trong chiến thắng 3-1 của Sài Gòn là điều được khán giả ghi nhận. Ngoài bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 thì ngoại binh số 12 này cùng Da Sylva Dominique đã làm tốt nhiệm vụ “phá game” chủ nhà HAGL. Ngoại binh này di chuyển rất rộng, tham gia phòng thủ và chuyển từ trạng thái phòng ngự sang tấn công rất nhanh nhẹn.

Olaha lần thứ 2 trong 3 trận đấu được bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (ảnh VFF)
Olaha lần thứ 2 trong 3 trận đấu được bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh: VFF
Ngoài ngoại binh năm ngoái đá cho Lampang  FC (Thai League 2) không ai nghĩ rằng cầu thủ này mới đặt chân đến Việt Nam vài tháng. Oseni Ganiyu Bolaji của Hà Nội FC có tên trong đội hình xuất phát, đã ghi bàn và đá trọn 90 phút chứ không bị thay ra bằng Hoàng Vũ Samson như thường lệ.
Đơn giản là HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng Oseni Ganiyu Bolaji sẽ khống chế tốt chân sút Joao De Souza của Viettel. Lối đá giàu năng lượng và rất quái của tiền vệ này đã phát huy trong những trận cầu 2 bên đều đá rắn để phá lối chơi của nhau. Trận derby chỉ có 2 bàn thắng dành cho đội bóng Thủ đô nhưng có đến 8 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ. Làm tốt nhiệm vụ cản phá và đóng góp 1 bàn thắng thì việc được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu là hoàn toàn xứng đáng.
Trận derby xứ Quảng giữa SHB.Đà Nẵng và Quảng Nam bất phân thắng bại. Có lẽ Bonifico Edson được bình chọn như sự ưu ái cho chủ nhà hơn là đánh giá về mặt chuyên môn. Bonifico Edson có bàn mở tỉ số ngay phút thứ 5 nhưng lại chơi khá mờ nhạt. Thậm chí nếu nói về mức độ đóng góp thì Đức Chinh với pha đánh đầu phút 90+5 gỡ hòa 2-2, còn ảnh hưởng lớn hơn ngoại binh này.
Olaha (SLNA) và Pedro Paulo (Sài Gòn) đã 2 lần được bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu trong 3 trận tham dự. Đây là những ngoại binh có sự khởi đầu tốt nhất V.League 2019. Trong chiến thắng 2-1 trước B.Bình Dương thì Olaha trực tiếp ghi bàn 1, kiến tạo 1. Với bối cảnh Văn Đức, Tuấn Tài chấn thương, Olaha đã làm rất tốt khâu kiến tạo và ghi bàn. Trong lối đá của chủ nhà SLNA, ngoại binh số 7 này di chuyển rất rộng, tham gia phòng ngự tích cực, hiệu quả.

So với 2 mùa giải trước, kỹ năng ghi bàn và kiến tạo của Olaha hoàn thiện hơn rất nhiều. Tiền đạo này đã sử dụng khá nhiều quả gót, cú đá 1 chạm hay những pha thả bóng vào khe các trung vệ cho đồng đội băng lên gây bất ngờ với hàng thủ đối phương.

Tin mới