Vòng 5 Premier League: Chờ bữa tiệc bàn thắng ở Stamford Bridge

(Baonghean.vn) - Cả 8 trận vừa qua chủ nhà Chelsea đều kết thúc với 3 bàn thắng trở lên. 6/8 trận gần đây của Liverpool cũng diễn ra tình trạng tương tự. Nên khán giả đến sân Stamford Bridge để xem trận đấu sớm vòng 5 Premier League đều hy vọng ít nhất họ sẽ được chiêm ngẫm tối thiểu 3 bàn thắng.

Chelsea của HLV Antonio Conte đang có 6 trận bất bại liên tiếp trên tất cả các đấu trường nhưng ông thầy người Italia vẫn nhấn mạnh: “Đây là trận đấu không dễ dàng cho Chelsea, bởi Liverpool rất mạnh. Họ có nhiều cầu thủ chơi tốc độ và có khả năng cầm bóng tốt. Liverpool đặc biệt nguy hiểm khi đối thủ bị cuốn theo tốc độ mà họ mong muốn”.

Nhận định đó hoàn toàn có cơ sở, bởi đội bóng vùng Merseyside dưới sự dẫn dắt của HLV Juergen Klopp hơn 1 năm qua đã lột xác, họ có thể rơi điểm khi gặp các đội bóng yếu nhưng khi đối đầu với các “đại gia” họ thăng hoa và thường chiến thắng với cơn mưa bàn thắng.  Đầu mùa giải, họ có trận đấu “điên rồ” với Arsenal và kết quả cuối cùng là dành chiến thắng 4-3 thì mới đây họ lại nã đạn vào lưới nhà ĐKVĐ Leicester bằng lối chơi tốc độ, biến ảo khôn lường để giành đại thắng với tỷ số 4-1.

 Điểm mạnh nhất của các cầu thủ khách Liverpool chính là tốc độ
Điểm mạnh nhất của các cầu thủ khách Liverpool chính là tốc độ

Đội bóng chủ sân Stamford Bridge dưới thời Conte thường chơi với sơ đồ 4-1-4-1 với cầu nối Kante, tưởng chừng như cân bằng giữa tấn công và phòng thủ nhưng Branislav Ivanovic, Gary Cahill đã quá già để ra sân Premier League. Sự có mặt của David Luiz có thể chỉ làm giảm đi phần nào lối đá nhanh, đậm kỹ thuật của Georginio Wijnaldum, Philippe Coutinho, Sadio Mane. Với chiến thuật 4-3-3, HLV Juergen Klopp không hề dấu diếm 2 mũi khoan ở cánh do Coutinho và Mane đảm nhận nhưng chốn lại họ như thế nào lại là điều không dễ dàng. 

Trên sân Stamford Bridge 10 trận gần đây, các cầu thủ Liverpool thắng 4, hòa 3 và chỉ thua 3 Chelsea đặc biệt 3 trận gần đây nhất họ đều không thua. Họ thường nhập cuộc tự tin, tranh chấp ngay từ sân đối phương, lên bóng tốc độ để đe dọa cầu môn Chelsea. Hẳn HLV Juergen Klopp sẽ nghiên cứu kỹ lối đá của Leroy Fer, Modou Barrow (Swansea) đã làm khổ sở hàng thủ Chelsea hồi tuần trước như thế nào. Tin xấu cho Chelsea  khi trung vệ kỳ cựu John Terry nhiều khả năng cũng không kịp bình phục để ra sân.

Trung vệ David Luiz đã trở về sân Stamford Bridge sau 2 năm vắng bóng
Trung vệ David Luiz đã trở về sân Stamford Bridge sau 2 năm vắng bóng

Chelsea hiện giờ không còn tấn công ào ạt như trước kia, Conte thường chỉ đạo học trò tăng tốc vào một vài thời điểm nhất định. Hơn ½ số bàn thắng của họ được ghi vào 10 phút cuối trận đấu ngoài ra họ biết cách lội ngược dòng thành công trước Watford và Swansea. Không phải ngẫu nhiên, ông thầy người Italia lại bố trí 4 cầu thủ có khả năng cầm bóng Hazard, Matic, Oscar, William chơi phía sau Costa rập rình chờ cơ hội. Có một chút mạo hiểm khi 5 cái tên kể trên, trừ tiền vệ người Brazil William còn lại đều không hỗ trợ nhiều cho khả năng phòng ngự từ xa nhưng bù lại, họ đều có khả năng khi bàn từ nhiều vị trí khác nhau. Gánh nặng khu vực giữa sân sẽ dồn vào vai tiền vệ phòng ngự Kante, vốn đã thành công rất tốt ở Leicester năm ngoái.

Cả Conte lẫn Juergen Klopp đều là bậc thầy cầm quân nên trận đấu sớm của vòng 5 Premier League trên sân Stamford Bridge vì vậy sẽ hứa hẹn rất hay. Điều mà khán giả thích nhất có lẽ là bàn thắng, người ta tin rằng cả Chelsea lẫn Liverpool sẽ thi đấu cống hiến.

                                                                                                                      A.T

TIN LIÊN QUAN

Tin mới