Vòng 9 V.League 2022: Hà Nội FC, Sông Lam Nghệ An, HAGL tách tốp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nếu như 2 đội chủ sân Thống Nhất đang chìm dần dưới BXH thì Hà Nội FC, Sông Lam Nghệ An, HAGL bắt đầu tách tốp. Vòng này B.Bình Dương nghỉ thi đấu, duy nhất T.Bình Định trắng tay.

Hai trận đấu trên sân Vinh và Thống Nhất là tâm điểm của vòng đấu, được trông đợi nhất. Sau vòng đấu này, HAGL thắng liền 4 trận liên tiếp, đứng thứ 3 (cùng 16 điểm với Sông Lam Nghệ An) trong khi đó CLB TP.HCM cũng có 4 trận thua, báo động đỏ.

SLNA thể hiện sức mạnh trước Hải Phòng FC bằng chiến thắng 3-0. Ảnh: VPF
SLNA thể hiện sức mạnh trước Hải Phòng FC bằng chiến thắng 3-0. Ảnh: VPF

Sông Lam Nghệ An - Hải Phòng (3-0): HLV Huy Hoàng có sự điều chỉnh, đưa Quế Ngọc Hải đá chính giữa hàng hậu vệ 3 người và đeo băng đội trưởng. Với sự xuất sắc của Văn Khánh, Văn Đức, Xuân Mạnh và sự nỗ lực của toàn đội, Sông Lam Nghệ An dễ dàng có chiến thắng 3-0 trong bối cảnh Hải Phòng không có sự phục vụ của Rimario, cầu thủ đã ghi 8 trong 14 bàn thắng của đội. Trận này, tuyển thủ Văn Đức có một siêu phẩm ghi bàn kiểu “xe đạp chổng ngược”.

T.Bình Định - SHB.Đà Nẵng (0-1):Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, chủ nhà Topenland Bình Định phải trả giá sau sai lầm ở phút 74. Cú đánh đầu trả bóng về của trung vệ Đình Trọng quá nhẹ, khiến bóng trong tầm kiểm soát của tiền đạo Claudir Junior bên phía đội khách. Trong nỗ lực lao ra truy cản, thủ thành Vũ Tuyên Quang đã phạm lỗi với tân binh SHB Đà Nẵng. Trên chấm 11 m, tiền đạo 19 tuổi Phi Hoàng dễ dàng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

HAGL - Thanh Hóa (2-0): Bộ 3 Xuân Trường-Minh Vương-Tuấn Anh vẫn làm tốt nhiệm vụ giữ nhịp ở khu vực trung tuyến. Trong khi đó, Văn Toàn và Brandao thi đấu khá cơ động giữa hàng thủ đông người của Thanh Hóa. Văn Toàn tiếp tục tỏa sáng sau khi kiếm về cho đội nhà 1 quả penalty và trực tiếp ghi 1 bàn thắng. Dù HLV Petrovic đã có liên tiếp những sự thay đổi người để làm mới tuyến giữa cũng như hàng công nhưng đều bất lực, HAGL đã có 4 trận thắng liên tiếp.

H.Hà Tĩnh - Hà Nội (1-2): Do Sông Lam Nghệ An đã thắng Hải Phòng trước đó khiến các cầu thủ khách chịu nhiều áp lực. Ngoại binh mới nhất người Brazil của Hà Tĩnh là Dionatan đá cặp tiền vệ cùng Ngô Xuân Toàn trong đội hình 4-1-4-1. Đào Nhật Minh thay Văn Công đá tiền vệ mỏ neo.

Sự thay đổi này đã khiến đội chủ nhà phòng ngự kín kẽ hơn. Nhưng Văn Quyết cho thấy mình là thủ lĩnh của Hà Nội FC khi có bàn thắng trước khi hiệp đầu khép lại. Đội khách Hà Nội đã chơi với đội hình không có cầu thủ ngoại chủ yếu chơi phá sức đối phương.

Phút thứ 58, HLV đội khách tung 2 cầu thủ ngoại vào sân là Siladi và Tonci. Và không quá bất ngờ khi chỉ ít phút sau đó, các cầu thủ đội khách đã có pha đập nhả nhuần nhuyễn trước khi Tonci tung cú dứt điểm nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 2-0. Phút thứ 81, nỗ lực đột phá của Paollo đã đưa bóng tới chân Trần Phi Hà sút tung lưới thủ môn Bùi Tấn Trường. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 nhưng cũng đủ đưa Hà Nội FC lên ngôi đầu.

Sài Gòn - Nam Định (2-2): Trước trận cầu 6 điểm nhưng Sài Gòn lại thiếu ngoại binh, trung vệ người Nhật Daiki Umei định thay cầu thủ người Hàn Quốc Ahn Byungkeon đã rời đội sau 3 ngày có mặt. Hai lần đội khách Nam Định vượt lên dẫn tỷ số đều không giữ được lợi thế, việc Đinh Viết Tú bị nhận thẻ đỏ khi tỷ số đang là 1-0 đã khiến cho thầy, trò Văn Sỹ thi đấu thiếu người hơn 60 phút trên sân Thống Nhất.

Viettel - TP.HCM (1-0): Chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng, có 3 trận thua liên tiếp, HLV Trần Minh Chiến đã thay liền 2 ngoại binh. Bộ đôi Atapharoy Bygrave và Daniel Green đều đến từ Jamaica thay cho 2 ngoại binh bị thanh lý hợp đồng là hậu vệ Lucas Brendon và tiền đạo Mauricio Cordeiro. Daniel Green (25 tuổi) đã có 21 trận chơi ở giải vô địch quốc gia Jamaica, trong màu áo của Harbour View FC và Mount Pleasant. Tiền đạo sinh năm 1997 ghi 6 bàn, kiến tạo 1 bàn.Trong khi Bygrave cũng chơi ở giải VĐQG Jamaica, anh đã ghi 12 bàn sau 22 trận ra sân.

Nhưng chủ nhà Viettel với chất lượng cầu thủ tốt hơn đã có chiến thắng quan trọng để leo lên vị trí thứ 5, bám đuổi tốp trên.

Rất có thể Hà Nội FC, Sông Lam Nghệ An, HAGL,Viettel là những đội tranh chấp chức vô địch V.League 2022. Hai đội bóng chủ sân Thống Nhất và Nam Định sẽ phải chạy đua trốn suất xuống hạng.

Tin mới