Vòng 9 V.League, Hải Phòng – Sông Lam Nghệ An: Lạch Tray đi dễ, khó về

(Baonghean.vn) – Trong quá khứ lẫn hiện tại, dù là sân nhà hay sân khách, Hải Phòng chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi với Sông Lam Nghệ An. Tại vòng 9 V.League 2019, đội bóng xứ Nghệ chắc chắn sẽ đối diện một thử thách không nhỏ.

Hiện tại, Hải Phòng đang là đội bóng sở hữu khá nhiều cầu thủ trưởng thành từ lò Sông Lam Nghệ An. Những gương mặt như Quốc Trung, Đình Bảo đã nhiều năm khẳng định được chỗ đứng của mình tại đội bóng đất cảng. Hai ngoại binh chủ lực của Hải Phòng là Diego Fagan và Jeremie Lynch cũng đều là những người cũ của đội bóng xứ Nghệ. Do đó, họ không còn lạ lẫm gì với lối chơi của đội bóng xứ Nghệ. 

Quan trọng hơn cả, giám đốc kỹ thuật của CLB Hải Phòng hiện nay đang là HLV Ngô Quang Trường. Một trong những gương mặt nổi bật nhất của bóng đá xứ Nghệ qua các thời kỳ và từng có nhiều năm làm công tác đào tạo trẻ, 2 năm dẫn dắt đội 1 SLNA tại V.League.

Jeremie Lynch đang tỏa sáng trong màu áo Hải Phòng. Ảnh: HPFC
Jeremie Lynch đang tỏa sáng trong màu áo Hải Phòng. Ảnh: HPFC 

Xét trên phương diện tấn công, lối chơi của Hải Phòng chủ yếu là bóng dài và dựa vào ngoại binh. Nhưng rõ ràng họ đang có một hàng công rất mạnh với 12 bàn thắng và bộ ba Diego Fagan - Jeremie Lynch - J. Mpande  đã đóng góp đến 9 bàn.

Trong khi đó, thống kê cũng cho thấy SLNA đang có hàng công tệ chỉ sau Nam Định và Viettel khi mới chỉ ghi được 7 bàn thắng (ngoại binh Michael Olaha đã đóng góp 3 bàn).

Ngược lại, HLV Đức Thắng lại đang có một hàng thủ vững chắc thuộc diện tốt nhất V.League. Đến vòng 9, SLNA mới chỉ thủng lưới có 5 bàn, tức là ngoại trừ trận thua Hà Nội 0-4, SLNA mới chỉ thủng lưới 1 bàn trong 7 đội bóng đã chạm trán. Nhờ đó, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng có được 6 trận giữ sạch lưới.

Trung vệ Văn Khánh và các đồng đội sẽ gặp lại người thầy cũ Ngô Quang Trường. Ảnh: HPFC
Trung vệ Văn Khánh và các đồng đội sẽ gặp lại người thầy cũ Ngô Quang Trường. Ảnh: HPFC 

Trong quá khứ 14 lần gặp nhau tại Lạch Tray, SLNA mới chỉ có 2 lần giành được chiến thắng, 6 hòa và 6 thua.

SLNA tiếp tục thiếu vắng các chân sút Phan Văn Đức, Hồ Tuấn Tài và buộc phải kỳ vọng vào những cầu thủ còn lại như Cao Xuân Thắng, Lê Thế Cường. Ngoài ra, người hâm mộ xứ Nghệ cũng đang kỳ vọng sự trở lại của Xuân Mạnh sẽ giúp SLNA có đôi chút khởi sắc hơn.

Trận đấu diễn ra vào Chủ nhật tuần này (ngày 12/5) trên Lạch Tray chắc chắn là một cuộc so tài thú vị giữa những quen cũ, giữa một đội bóng có hàng công mạnh và một đội hàng thủ chắc chắn./.

Tin mới