Vòng chung kết U23 châu Á 2020: Ông Park sẽ chơi 1 hay 2 tiền đạo?

(Baonghean.vn) - Có trong tay 2 tiền đạo Tiến Linh và Đức Chinh đang có phong độ tốt. Liệu ông Park có chơi 2 tiền đạo tại VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan sau thành công tại SEA Games 30 vừa qua không?

Việc không có mặt 3 tuyển thủ Quốc gia Hùng Dũng, Trọng Hoàng và Văn Hậu sẽ tạo điều kiện cho hàng loạt cầu thủ khác có cơ hội được ông Park thử nghiệm. Với nhà cầm quân lão luyện như ông Park thì đúng là mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Trước hết, phải nói về mặt nhân sự, ông Park có sự trở lại 2 quân bài quan trọng cho giải đấu VCK U23 châu Á 2020. Đó là Đình Trọng ở hàng hậu vệ và Quang Hải ở hàng tấn công. Không khó để thấy ông Park là người rất ít có sự thay đổi ở hàng phòng ngự, nếu như các học trò đã làm cho ông yên tâm.

Gia cố phòng ngự

Điều đó đồng nghĩa, Văn Toản nhiều khả năng vẫn sẽ bắt chính tại giải đấu trên đất Thái Lan. Khi Đình Trọng đá trung tâm hàng phòng ngự thì Thành Chung sẽ đá lệch trái, Tấn Sinh sẽ đá lệch phải. Đây cũng là đội hình đã nhiều năm thi đấu bên nhau, trong đó Đình Trọng được thiết kế như là thủ lĩnh của hàng phòng ngự.

Tại SEA Games 30 cho thấy Thanh Tịnh xứng đáng thay Văn Hậu, còn Tấn Tài sẽ thế chỗ Trọng Hoàng. Phát hiện mới là trung vệ Đức Chiến được đôn lên đá tiền vệ trung tâm, gia cố thêm chất thép cho tuyến giữa.

Văn Hậu. Ảnh tư liệu
Văn Hậu. Ảnh tư liệu
Rất nhiều người cho rằng, với sự trở lại của Quang Hải, ông Park sẽ quay trở lại với sơ đồ 4-3-3, trong đó Tiến Linh sẽ đá trung phong cắm, hai cánh sẽ là Quang Hải và Trọng Hùng. Như thế Hoàng Đức sẽ đá cặp tiền vệ trung tâm với Đức Chiến với hy vọng sự hiểu ý nhau của 2 cầu thủ cùng máu áo Viettel sẽ giúp tuyến giữa chắc chắn hơn.
Chắc chắn đây là phương án không tồi, nhất là khi U23 Việt Nam tuy được đánh giá là hạt giống nhóm 1 nhưng U.23 UAE, U.23 Jordan, U23 Triều Tiên đều là những đội bóng mạnh. Việc thi đấu với 1 tiền đạo sẽ giúp cho tuyến giữa của chúng ta có thêm người để tranh chấp bóng. Chắc chắn, sơ đồ 3-4-3 đã làm nên tên tuổi ông Park Hang-seo vẫn sẽ được đưa ra áp dụng nhưng áp dụng đối thủ nào, thời điểm nào sẽ là câu chuyện riêng của BHL U23 Việt Nam.
Nhưng câu chuyện dùng 2 trong 3 cầu thủ vừa khỏi chấn thương, trong đó phong độ Trọng Hùng chưa được kiểm chứng tại SEA Games 30 chưa hẳn đã là điều ông Park tính toán. Chưa kể, lối đá này phần nào đã bị đối thủ nghiên cứu khá kỹ, bằng chứng là cả U22 Thái Lan và phần nào là U22 Singapore hóa giải không quá khó khăn.
Biến ảo hàng công
Việc trong 11 cầu thủ gọi bổ sung, ông Park không cần thêm bất kỳ tiền đạo nào, có nghĩa là ông đang hài lòng với cả Tiến Linh lẫn Đức Chinh. Vậy khi cần bàn thắng, chả có lý do gì ông lại không tung cả 2 vào sân, đá phía sau họ trong đội hình 3-3-2-2 sẽ là Quang Hải, Hoàng Đức. Với các cầu thủ có thể hình, thể lực tốt của UAE, Jordan, Triều Tiên lối chơi lì lợm của Đức Chinh là phương án tấn công không tồi.
Quang Hải trong trận U22 Việt Nam - U22 Singapore tại SEA Games 30. Ảnh tư liệu Hải Hoàng
Quang Hải trong trận U22 Việt Nam - U22 Singapore tại SEA Games 30. Ảnh tư liệu Hải Hoàng
Ưu điểm của sơ đồ này, khi cần thì 1 trong 2 cầu thủ Quang Hải, Hoàng Đức lùi thấp cùng Đức Chiến đá cặp tiền vệ trung tâm, nó sẽ biến thành sơ đồ 3-4-1-2 mà thỉnh thoảng Đội tuyển Việt Nam vẫn áp dụng.
Đã không ít thời điểm trong trận đấu với U22 Thái Lan và U22 Indonesia, Hoàng Đức được đôn lên đá ngay sau 2 tiền đạo này. Khả năng cơ động và có thể thi đấu chếch ra biên của cả Quang Hải lẫn Hoàng Đức cho phép ông Park chơi với sơ đồ này. Khi đó Đức Chiến chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự trước mặt 3 trung vệ.
Tại VCK U23 châu Á 2020 đội U23 Việt Nam phấn đấu cho mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020, điều đó khiến cho ông Park không chỉ đơn thuần là món tủ phòng ngự phản công. Nên khó có thể nói chính xác, ông thầy Hàn Quốc sẽ dùng 1 hay 2 tiền đạo. Khả năng điều chỉnh trận đấu của ông Park đã được kiểm chứng, sẽ có những trận đấu U23 Việt Nam sẽ có vài lần điều chỉnh chiến thuật.

Tin mới