Vòng loại World Cup 2022: Cơ hội cho UAE và Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Trong khi truyền thông Thái Lan có vẻ lo lắng thì báo chí UAE lại rất lạc quan tin rằng, AFC sẽ chỉ định họ làm chủ nhà các trận còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022.

Cục diện bảng G, Đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu với 11 điểm, hơn đội xếp nhì Malaysia 2 điểm. Thái Lan đứng thứ 3 với 8 điểm, UAE đứng thứ 4 (6 điểm) và Indonesia đứng cuối bảng với 0 điểm.

Lợi thế đăng cai

Điều này trả lời vì sao Thái Lan và UAE rất sốt sắng đề nghị được đăng cai những trận đấu còn lại của Vòng loại World Cup 2022. Với quy định về điều kiện cơ sở vật chất thi đấu và nới lỏng thời hạn cách ly thì Thái Lan và UAE sẽ là 2 cái tên mà AFC sẽ đưa lên bàn lựa chọn.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cùng các câu lạc bộ Pathum United và Port FC bày tỏ quyết tâm tổ chức các trận vòng bảng AFC Champions League 2021. Nhưng truyền thông UAE cho rằng, AFC sẽ bỏ phiếu cho mình đơn giản là theo lịch thi đấu cũ thì đội tuyển của họ còn 3 trong 4 trận trên sân nhà. Việc được đăng cai sẽ bảo đảm tính công bằng hơn Thái Lan, chỉ còn 2 trận sân nhà trong 3 trận còn lại.

UAE
Đội tuyển UAE.

Mặc dù AFC rất mềm mỏng và khôn khéo khi cho phép các đội trong bảng G tự ngồi lại để thương lượng với nhau. Chỉ khi nào các đội không đi đến thống nhất được thì AFC sẽ quyết và Thái Lan sẽ khó lòng trách cứ AFC khi không thể thuyết phục được đối thủ UAE.

Với Đội tuyển Việt Nam, theo tính toán của ông Park Hang-seo, chúng ta sẽ cần 6 điểm trong 3 trận đấu tới là có vé đi tiếp, bất chấp các kết quả còn lại. Theo lịch thi đấu mới, Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia vào ngày 7/6, đối đầu với Malaysia vào ngày 11/6 và gặp UAE vào ngày 15/6.

Mục tiêu 6 điểm

Trong số các đối thủ của Đội tuyển Việt Nam, chỉ còn Malaysia và UAE là còn cơ hội đi tiếp, Indonesia đã sớm bị loại. Như vậy, trận đấu với Malaysia được coi là chung kết, quyết định số phận của tấm vé cho Văn Đức và đồng đội. Rõ ràng Việt Nam có ưu thế nhiều hơn Thái Lan, Malaysia. Đối với Malaysia mất lợi thế sân nhà khi đá với Việt Nam, họ còn phải đối đầu với Trọng Hoàng, Đình Trọng đã trở lại sau khi cấm thi đấu trận Indonesia do nhận thẻ.

Đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế lớn nhờ có điểm số cao sau 5 trận tại Vòng loại World Cup 2022. Ảnh tư liệu T.K
Đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế lớn nhờ có điểm số cao sau 5 trận tại Vòng loại World Cup 2022. Ảnh tư liệu T.K

Trong khi đó, mục tiêu của UAE là quyết giành trọn 12 điểm trong 4 trận đấu còn lại, trong đó có đối thủ Việt Nam. Ngoài sân nhà, thời tiết là yếu tố quan trọng giúp cho HLV Marwijk thêm phần tự tin vào chiến thắng. Nên nhớ vào tháng 6, khí hậu mùa Hè sa mạc UAE rất oi bức khi thời tiết trên 40 độ C, mật độ thi đấu dày. Chưa kể, lịch thi đấu lùi 3 tháng giúp cho 2 ngôi sao hay nhất của UAE là tay săn bàn Ali Mabkhout và nhạc trưởng Omar Abdulrahman sẽ hồi phục hoàn toàn chấn thương.

Không phải ngẫu nhiên, trong cuộc đua “tứ mã” thì người ta đánh giá đội tuyển UAE và Việt Nam đang có nhiều lợi thế hơn, dù mọi việc không hề dễ dàng chút nào trong bối cảnh dịch Covid-19. Điều quan trọng nhất là thầy trò ông Park vẫn phải chiến đấu hết mình để tự quyết định được tấm vé đi tiếp chứ không thể mạo hiểm chờ đến trận đấu cuối cùng đụng độ UAE./.

Tin mới