Vòng loại World Cup 2022: Nôn nóng trả đũa, người Thái có thể rơi vào 'bẫy' của thầy Park

Việc một số cầu thủ trụ cột gặp chấn thương sẽ khiến HLV Park Hang Seo mệt mỏi tìm phương án thay thế. Ở chiều ngược lại, tân HLV Nishino chưa có trận đấu ra mắt nào với các học trò mới Thái Lan.
Xét về tương quan lực lượng giữa Thái Lan và Việt Nam lúc này, người Thái hẳn đau đầu nhiều hơn so với thầy trò HLV Park Hang-seo. Đầu tiên, dù HLV Nishino Akira có đẳng cấp rất cao nhưng hiểu biết của ông với các cầu thủ Thái chỉ dừng ở mức tương đối do không có nhiều thời gian làm việc với họ ở các trận đấu chính thức và cũng chỉ có hơn một tuần chuẩn bị gặp đội tuyển Việt Nam.
Bên cạnh đó, trong quá khứ, HLV Nishino cũng chưa hề ra nước ngoài làm việc và ông thầy Nhật Bản đang "đánh bạc" với uy tín của mình trong lần thử sức ở Thái Lan lần này. Và những gì ông chuẩn bị cho lần chạm trán Việt Nam mới đây cho thấy sự thận trọng trong ngày ra mắt.
Việc gọi hai tiền đạo Supachai Jaided (Buriram United) và Chananan Pombuppha (True Bangkok United) để sử dụng ở 2 trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup cũng khiến nhiều CĐV Thái Lan bất ngờ. Chananan (27 tuổi) chưa ghi bàn nào trong màu áo tuyển quốc gia sau 9 lần ra sân, còn Supachai chưa có dấu ấn nào đáng kể khi chạm trán các ĐTQG Việt Nam. Dấu ấn đáng kể nhất của tiền đạo này là pha đánh nguội Đình Trọng ở sân Mỹ Đình tại vòng loại U23 châu Á và nhận thẻ đỏ rời sân trong thảm bại 0-4 của U23 Thái Lan hôm đó.
HLV Park Hang Seo cùng đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế lớn về tâm lý so với HLV Nishino Akira (trái) cùng đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh
HLV Park Hang-seo cùng đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế lớn về tâm lý so với HLV Nishino Akira (trái) cùng đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh

HLV Nishino thừa hiểu Thái Lan không thể thua trong ngày mở màn đấu trường mà người Thái kỳ vọng bậc nhất. Đặc biệt, trận ra mắt bao giờ cũng khó khăn và những HLV tầm cỡ ý thức điều này.

Thái Lan vừa là bại tướng của Việt Nam ở King’s Cup và cả giải bóng đá nữ AFF Cup 2019 vừa khép lại tại Chonburi. Người Thái hẳn nhiên muốn đòi cả gốc lẫn lãi, tuy nhiên, với vai trò làm tướng, nhà cầm quân người Nhật Bản không thể mạo hiểm.
Về phía đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo có đầy đủ cơ sở để tự tin hơn đối thủ. Ngoài “thời vận” đang lên hai năm qua, Việt Nam liên tiếp vượt qua Thái Lan ở mọi mặt trận. Dưới tay nhà cầm quân người Hàn Quốc, Việt Nam toàn thắng U23 Thái Lan (2 trận) và ĐTQG Thái Lan (1 trận).

Với tin Trọng Hoàng và Văn Hậu đang chấn thương và có thể không hồi phục kịp trận đấu với Thái Lan, đây có thể là “đòn gió” từ ông thầy Hàn Quốc. “Tôi sẽ chờ thông báo của các bác sĩ về chấn thương của họ. Tôi là một người không dễ từ bỏ đâu”, HLV Park Hang-seo cho biết khi đề cập đến đôi cánh này. Rõ ràng, vẫn còn khoảng 1 tuần cho cả hai chạy đua với thời gian và cảm giác lúc này cho thấy họ hoàn toàn có thể ra sân. Đặc biệt với Văn Hậu, tình hình càng khả quan hơn.

Khi có trong tay đội hình ổn định, HLV Park Hang-seo không có cớ để ngại người Thái. Dù đối thủ có sự trở lại của Chanathip thì đội tuyển Việt Nam cũng không yếu hơn với Quang Hải, Hùng Dũng đang có phong độ cao cùng Hà Nội FC.
Lợi thế tinh thần thậm chí còn nghiêng về phía học trò HLV Park Hang-seo bởi Thái Lan rất dễ rơi vào bẫy vì họ nôn nóng trả đũa. Người Thái muốn lấy lại vị thế “Nhà vua ASEAN” mà họ tự hào căng băng rôn mọi khán đài mình đến trong khu vực. Nó cũng là sức ép đè nặng lên thầy trò HLV Nishino lẫn cả CĐV và quan chức bóng đá nước này. Truyền thông Thái Lan do đó đầy rẫy lý do để hoài nghi về chiến thắng của đội nhà sắp tới thay cho những lần gặp nhau trước của hai đội.
HLV Park Hang-seo thừa biết đối thủ mà ông sẽ đương đầu tối 5/9 tới và Thái Lan khó lòng “lột xác” chỉ sau trận ra mắt với HLV Nishino. Với cá tính của mình, nhà cầm quân người Hàn Quốc không ngần ngại đặt mục tiêu 3 điểm cho Việt Nam.
Tuy nhiên, trên đất khách, Thái Lan vẫn có ưu thế sân nhà. Đặc biệt ở lần đối đầu này, không có lý do gì để “đổ tại” khi tương quan lực lượng hai nền bóng đá đang cân bằng. Một trận đấu mở màn nhưng có thể ảnh hưởng đến thành tích cả tương lai hai đội tuyển ở đấu trường cả hai khát khao mơ ước đặt chân đến - FIFA World Cup.

Tin mới