Vớt vát những 'hạt vàng' sau lũ

(Baonghean.vn) –  Lốc xoáy và mưa lũ ảnh hưởng cơn bão số 4 đã làm cho các huyện Nam Đàn,  Hưng Nguyên... bị ngập sâu, thiệt hại nặng nề về sản xuất hè thu. Sáng 17/9, gần 150 cán bộ chiến sỹ thuộc các đơn vị: Trường Quân sự tỉnh Nghệ An, Đội quy tập, Trung đoàn 764 trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng 120 đoàn viên, thanh niên huyện Hưng Nguyên đã tiến hành giúp nhân dân xã Hưng Đạo và Hưng Trung thu hoạch diện tích lúa bị ngập. 

1
Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giúp dân thu hoạch lúa sau lũ.

Vụ hè thu này, xã Hưng Đạo sản xuất 490 ha lúa thì có 120 ha lúa bị ngập. Mặc dù trời đã nắng ráo nhưng do nằm ở vùng cuối của xã, nước từ trên đổ dồn về, khó tiêu úng thoát nước nên tại cánh đồng Đội Trọt ở xóm 6, có hơn 5 ha lúa đã chín đang bị ngập sâu trong nuớc, khoảng hơn 10 ha bị ngập đến cổ bông.

Các cán bộ chiến sỹ đã cùng bà con nông dân lội nuớc để gặt những lọn lúa dưới nuớc, vớt lúa lên thuyền vận chuyển vào bờ, cố gắng vớt vát được chút nào hay chút đó. Do lúa chín, bị ngập sâu trong nước nhiều ngày nên một số đã nảy mầm.  

Dù dầm mình dưới nước nhiều giờ đồng hồ nhưng nụ cười lạc quan vẫn sáng trên gương mặt của các cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh nhà.
Dù dầm mình dưới nước nhiều giờ đồng hồ nhưng nụ cười lạc quan vẫn sáng trên gương mặt của các cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh nhà.

Còn ở xã Hưng Trung, toàn xã sản xuất 380 ha lúa thì có 160 ha lúa bị ngập và ngã đổ. Lực lượng vũ trang, đông đảo đoàn viên thanh niên đến trực tiếp từng gia đình, tập trung giúp nhân dân nhanh chóng thu hoạch lúa, tránh thiệt hại phần nào cho bà con nông dân...

Các lực lượng đoàn viên của huyện đoàn Hưng Nguyên phối hợp với bộ đội gặt lúa giúp dân
Các lực lượng đoàn viên của huyện đoàn Hưng Nguyên phối hợp với bộ đội gặt lúa giúp dân

* Những ngày nắng này, bà con nông dân ở các huyện Đô Lương, Thanh Chương... cũng đang gồng mình gặt lúa hè thu bị ngập. Hiện, diện tích lúa mới gặt được khoảng 50%. 

Nhiều cánh đồng ở các xã Minh Sơn, Xuân Sơn, Bắc Sơn, Bài Sơn…(Đô Lương) gặp mưa bão, lúa bị ngã đổ ngổn ngang với diện tích lớn, nên nông dân thu hoạch khó khăn, chủ yếu dùng sức người cắt lúa bằng tay.

Những nơi lúa ngã đổ ít, người dân thuê máy gặt đập liên hoàn với giá khoảng 150 nghìn/sào. Tuy nhiên, thời điểm này máy gặt đập liên hoàn làm việc cả ngày đêm không hết việc nên không dễ thuê, lúa lại đổ ngã nên nông dân hầu hết phải gặt tay.

a
Nông dân Đô Lương khẩn trương thu hoạch lúa hè thu.

                                                                               Hoài Thanh – Huy Thư                       

TIN LIÊN QUAN

Tin mới