VTV vào cuộc cùng tỉnh Nghệ An thực hiện thành công Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Sáng 10/6, đoàn công tác Đài Truyền hình Việt Nam có buổi làm việc với UBND tỉnh  Nghệ An, đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2015 - 2020. Hai bên tổ chức ký kết chương trình hợp tác, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị xây dựng Nghệ An thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. 

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Về phía Đài Truyền hình Việt Nam có đồng chí Trần Bình Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc cùng đại diện các ban, phòng chuyên môn.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Hơn 1 năm qua, tỉnh Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam có nhiều hoạt động phối hợp tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về lịch sử - văn hóa; tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động chỉ đạo điều hành; những thành tựu kinh tế -  xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, chính quyền của tỉnh Nghệ An trên sóng VTV.

Đài Truyền hình Việt Nam tập trung tuyên truyền các hoạt động về mọi mặt của tỉnh Nghệ An, đặc biệt là về các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn tỉnh; xây dựng nông thôn mới; thu hút đầu tư; xây dựng Đảng;...

,
Đại diện tỉnh Nghệ An tại cuộc làm việc.
,
Đại diện Đài Truyền hình Việt Nam tại cuộc làm việc.

VTV đã cử nhóm phóng viên thường trú tại Nghệ An để phối hợp, đưa tin chính xác, định hướng dư luận kịp thời. Cùng đó, tạo điều kiện cho Đài PT-TH Nghệ An phát triển ngang tầm khu vực; giúp quảng bá tốt hơn hình ảnh, con người, quê hương Nghệ An ra phạm vi cả nước và thế giới.

Về phía tỉnh Nghệ An, đã tạo điều kiện tốt hơn cho VTV tổ chức các hoạt động lớn trên địa bàn có chất lượng, an toàn; cung cấp tài liệu, mời phóng viên VTV tham dự các sự kiện của tỉnh. Năm 2015, có 108 tin, 85 phóng sự phát trên sóng VTV1, VTV 24, 68 chương trình tạp chí dân tộc tiếng Thái trên VTV5,... Việc phủ sóng các chương trình VTV và NTV qua vệ tinh được phát huy tốt.

,
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn hai bên sẽ chú trọng đầu tư, hợp tác về đào tạo nhân lực và đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm phục vụ tốt hơn công tác tuyên truyền giữa Đài Truyền hình Việt Nam và tỉnh Nghệ An, Đài PT-TH tỉnh.
,
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu khái quát về tình hình KT -XH của tỉnh Nghệ An và báo cáo đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa VTV và tỉnh Nghệ An.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã thảo luận, bàn bạc về một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, cụ thể như: nâng cấp trang thiết bị, đào tạo nhân lực, phối hợp tổ chức các chương trình sự kiện lớn, nâng cao chất lượng chương trình tiếng dân tộc; đẩy mạnh việc phối hợp tuyên truyền, định hướng đối với các vấn đề phức tạp, sự kiện nóng trên địa bàn Nghệ An,... để làm tốt công tác định hướng dư luận, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ngoài ra, hai bên sẽ chủ động phối hợp nghiên cứu và trình Chính phủ kế hoạch đầu tư mở rộng diện phủ sóng các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam tại các địa bàn vùng sâu, biên giới, dân tộc vùng Tây Nghệ An.

Cuộc làm việc đã thống nhất các nội dung phối hợp từ nay đến năm 2020: Hai bên tiếp tục chủ động phối hợp tuyên truyền, quảng bá về mọi phương diện của Nghệ An, góp phần thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; hỗ trợ các điều kiện cần thiết để phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền và các nội dung ký kết và các điều kiện để VTV mở văn phòng thường trú tại TP Vinh.

,
Đồng chí Trần Bình Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam mong muốn Đài Truyền hình Việt Nam và Đài PT-TH Nghệ An sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền, quảng bá các thông tin chính thống, phục vụ công tác định hướng dư luận.

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ ưu tiên hỗ trợ Đài PT-TH Nghệ An một số trang thiết bị từ chương trình mục tiêu tiếng dân tộc thiểu số; chuyển đổi nhanh việc truyền dẫn tín hiệu từ chuẩn SD sang HD và đưa tín hiệu của NTV lên hệ thống VTVgo,...

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh khẳng định sẽ tạo điều kiện tối đa để hai bên hợp tác có hiệu quả; mong muốn Đài Truyền hình Việt Nam và tỉnh Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp, có những kế hoạch cụ thể để, thiết thực nhằm tuyên truyền có hiệu quả về tiềm năng, lợi thế của mảnh đất, con người cũng như điều kiện kinh tế - xã hội của Nghệ An, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Giao các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tích cực đóng góp, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các nội dung đã ký kết.

Ký kết biên bản hợp tác.
Tỉnh Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam ký kết biên bản hợp tác.

Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới