Vụ 4 người tử vong ở Quỳ Hợp (Nghệ An): Do vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện

(Baonghean.vn) - Trong lúc thi công dựng cột viễn thông, do vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện nên nhóm người ở xã Hạ Sơn (Quỳ Hợp) đã bị đường điện 35KV phóng trúng, khiến 4 người tử vong tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NĐT
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NĐT

Chiều 27/6, trao đổi qua điện thoại, ông Hoàng Văn Luân - Giám đốc Chi nhánh Viettel Nghệ An cho biết, sau khi nhận được thông tin vụ việc, ông đã dẫn đầu đoàn lên hiện trường, phối hợp với cơ quan Công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo ông Luân, những nạn nhân trong vụ tai nạn không phải do Chi nhánh Viettel Nghệ An trực tiếp thuê. Phía Chi nhánh Viettel Nghệ An chỉ ký hợp đồng Công ty cổ phần Đông Đông có trụ sở ở TP. Vinh thi công xây lắp cột và đường dây cáp viễn thông. Công ty này sau đó thuê lại người dân địa phương.

Nói về nguyên nhân vụ tai nạn, ông Luận cho rằng, hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ và chưa có kết luận cuối cùng. Sau khi có kết luận của cơ quan công an, sai phạm thuộc đơn vị nào thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm. Hiện chi nhánh đang tổ chức đi thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân tử vong.

Cáp điện 35KV rơi xuống làm cháy bụi mía. Ảnh: Huy Nhâm
Cáp điện 35KV rơi xuống làm cháy một gốc mía. Ảnh: Huy Nhâm

Được biết, trong số 4 nạn nhân tử vong, anh Trương Minh Tuấn - cán bộ địa chính xã Hạ Sơn là người trực tiếp thuê các nạn nhân đi dựng hệ thống cột viễn thông. Các nạn nhân chỉ là lao động tự do, không có hợp đồng lao động.

Liên quan đến vụ tai nạn, lãnh đạo Điện lực Quỳ Hợp cho biết, không nhận được thông báo của đơn vị thi công về kế hoạch dựng cột viễn thông để ngắt điện.

Địa điểm xảy ra tai nạn tại khoảng cột số 13 đến cột 14 nhánh rẽ cấp điện cho Trạm biến áp phân phối Công ty TNHH Masan, thuộc lộ đường dây 372 E15.3. Cũng theo đại diện Điện lực Quỳ Hợp, trong lúc thi công dựng cột, do vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện nên nhóm người trên đã bị đường dây điện 35 KV phóng trúng. Các nạn nhân đều bị điện giật cháy sém quần áo và vùng chân.

Tại hiện trường, cột điện nằm nghiêng, chân cột có nhiều vết đen do cháy. Đường dây điện 35KV có 3 dây, dây ở giữa bị đứt do bị tác động. Phía dưới đường dây điện 35KV có 2 đường dây cáp viễn thông chạy song song.

Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp đến thắp hương, chia buồn và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Ảnh: Huy Nhâm
Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp đến thắp hương, chia buồn và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Ảnh: Huy Nhâm

Đến chiều 27/6, chính quyền địa phương, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Bước đầu, huyện hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 11 triệu đồng, xã Hạ Sơn hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn:

1, Trương Minh Tuấn (SN 1984, trú xóm Xuân Sơn, cán bộ địa chính xã Hạ Sơn; tử vong).

2, Bùi Văn Tý (SN 1977, trú xóm Xiểm, xã Hạ Sơn; tử vong)

3, Trương Văn Toàn (SN 1981, trú xóm Xiểm, xã Hạ Sơn; tử vong)

4, Trương Văn Quân (SN 1986, trú xóm Xiểm, xã Hạ Sơn; tử vong)

5, Hoàng Văn Nghi (trú xóm Xiểm, xã Hạ Sơn; bị thương)

6, Trương Văn Tùng (trú xóm Xiểm, xã Hạ Sơn; bị thương)

7, Trương Văn Ngợi (trú xóm Xiểm, xã Hạ Sơn; bị thương).

Tin mới