Vụ bắt 8 lâm tặc ở Quế Phong: Tính chất nghiêm trọng, có tình tiết phức tạp

(Baonghean.vn) - UBND huyện Quế Phong xác định, đây là vụ việc nghiêm trọng và đề nghị cơ quan Công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

3 lần kiểm tra, khám nghiệm hiện trường
Sau khi UBND xã Cắm Muộn phối hợp với lực lượng Kiểm lâm địa bàn tuần tra bắt giữ được 8 đối tượng khai thác trái phép gỗ rừng tự nhiên tại tiểu khu 144 trong ngày 23/7/2019, đến nay, việc kiểm tra, khám nghiệm hiện trường được thực hiện 3 lần.

Tổ công tác xã Cắm Muộn và lực lượng kiểm lâm địa bàn bắt giũ lâm tặc cùng các tang vật. Ảnh: CTV
Tổ công tác xã Cắm Muộn và lực lượng Kiểm lâm địa bàn bắt giữ lâm tặc cùng các tang vật. Ảnh: CTV

Cuộc tuần tra phát hiện và bắt quả tang 3 nhóm, 8 đối tượng được UBND xã Cắm Muộn báo cáo cụ thể như sau: Tại vị trí có tọa độ (497870-2152775583) phát hiện, bắt 2 đối tượng đang dùng cưa xăng xẻ gỗ, số gỗ tại hiện trường có 4 tấm, khối lượng 0,561m3 (gỗ quế lợn nhóm 6); tại vị trí có tọa độ (497399-2152108756) phát hiện, bắt 2 đối tượng đang dùng cưa xăng xẻ gỗ, số gỗ tại hiện trường có 5 tấm, khối lượng 0,525m3 (gỗ de nhóm 4); tại vị trí có tọa độ (497668-2152717311) phát hiện, bắt 4 đối tượng đang dùng cưa xăng xẻ gỗ, số gỗ tại hiện trường có 5 tấm, khối lượng 0,560m3 (gỗ dổi nhóm 3).

Ngoài phương tiện khai thác gỗ trái phép là 4 chiếc cưa xăng, tổ công tác còn phát hiện, thu giữ 2 khẩu súng tự chế, 13 gói nhỏ ma túy (các đối tượng tự khai nhận).

Nhận được báo cáo về vụ việc, xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, ngay sau đó, UBND huyện Quế Phong chỉ đạo Công an huyện, Hạt Kiểm lâm, Viện Kiểm sát… thực hiện khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ các hành vi vi phạm.

Đoàn công tác thực hiện việc đánh dấu các phiến gỗ bị khai thác trái phép. Ảnh: CTV
Đoàn công tác thực hiện việc đánh dấu các phiến gỗ bị khai thác trái phép. Ảnh: CTV

Ngày 27/7/2019, qua mở rộng kiểm tra, phát hiện thêm 10 cây gỗ đã bị chặt hạ, cưa xẻ, tổng khối lượng 137 tấm gồm 25,5m3 gỗ xẻ các loại.

Ngày 24/7/2019, nhận được báo cáo của UBND huyện Quế Phong, ngày 30/7/2019, Chi cục Kiểm lâm thành lập đoàn công tác tiến hành kiểm tra mở rộng tiểu khu 144. Do ảnh hưởng cơn bão số 3, mưa nhiều nên đoàn công tác kiểm tra được một phần diện tích rừng tại tiểu khu 144.

Kết quả phát hiện thêm 7 điểm có 13 gốc cây bị khai thác và một số gỗ xẻ đang nằm rải rác trong rừng. Từ kết quả kiểm tra, Chi cục Kiểm lâm có văn bản chỉ đạo xử lý và triển khai một số giải pháp bảo vệ rừng tại xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong.

Bởi công tác kiểm tra toàn diện tiểu khu 144 vẫn chưa được thực hiện hoàn chỉnh, ngày 15/8/2019, Hạt Kiểm lâm Quế Phong tiếp tục phối hợp với Công an huyện, Viện Kiểm sát huyện tổ chức kiểm tra, khám nghiệm bổ sung.

Qua đợt kiểm tra lần này, đã phát hiện tại tiểu khu 144 có tất cả  68 gốc cây bị khai thác gỗ và có 191 tấm gỗ nằm rải rác trong rừng ở 13 điểm. Kiểm tra 68 gốc cây bị khai thác, có 42 gốc cây bị chặt hạ mới trong khoảng thời gian từ đầu tháng 7/2019 đến nay, số còn lại là những cây gỗ bị chặt hạ hoặc gãy đổ từ trước. Loại gỗ bị khai thác chủ yếu là dổi, de, vừ có đường kính từ 35 đến 70cm.

Tiếp tục điều tra, làm rõ

Kết quả lấy lời khai, 8 đối tượng khai nhận đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Tương Dương. Trong đó, xã Hữu Khuông có 6 đối tượng gồm: Kha Văn Bằng, Pịt Văn Chuyên, Pịt Văn Huy, Pịt Văn Hà, Cụt Văn Quân, Lữ Văn Xuân; xã Yên Tĩnh có 2 đối tượng, gồm: Vi Văn Hùng, Lữ Phi Găm.

Tổ công tác xã Cắm Muộn và lực lượng kiểm lâm địa bàn bắt gữi 8 lâm tặc cùng các tang vật cưa xăng, súng tự chế. Ảnh: CTV
Tổ công tác xã Cắm Muộn và lực lượng Kiểm lâm địa bàn bắt giữ 8 lâm tặc cùng các tang vật cưa xăng, súng tự chế. Ảnh: CTV

Thông qua chính quyền hai xã Hữu Khuông, Yên Tĩnh, lời khai của 8 đối tượng được xác nhận là chính xác. Công an huyện Quế Phong đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Kha Văn Bằng, Pịt Văn Chuyên, Vi Văn Hùng do quá trình bắt giữ có phát hiện 3 đối tượng liên quan đến tàng trữ và sử dụng ma túy. 5 đối tượng còn lại được trả về địa phương.

Theo các lực lượng tham gia kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, phần lớn số cây gỗ bị  cắt hạ đã bị xẻ và lấy khỏi hiện trường, một số đang nằm tại gốc và rải rác dọc các tuyến đường kéo trong rừng bao gồm cả phía về xã Cắm Muộn và xã Yên Tĩnh. Số cây gỗ bị cắt hạ và gỗ phiến về phía xã Cắm Muộn (tập trung ở khoảnh 4, 11 và một vài điểm ở khoảnh 5), phần lớn có dấu hiệu cũ; còn cây gỗ bị cắt hạ và gỗ phiến được xẻ ra nằm về phía xã Yên Tĩnh (thuộc khoảnh 5) đều có dấu hiệu cắt mới, khoảng trong tháng 7/2019.

Về đường vận xuất gỗ từ rừng ra được hình thành rõ thành 2 tuyến chính. Tuyến thứ nhất, gỗ sau khai thác được kéo tập kết gần khu vực bãi khai thác vàng trước đây đi theo khe Huôi Hang về bản Huôi Máy và bản Cắm (xã Cắm Muộn). Tuyến thứ hai, gỗ khai thác được tời hoặc sử dụng trâu kéo gom lại rồi lao theo dốc để đi về xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương.

Một cây gỗ tại khoảng 5, tiểu khu 144 bị lâm tặc cắt hạ. Ảnh: CTV
Một cây gỗ tại khoảng 5, tiểu khu 144 bị lâm tặc cắt hạ. Ảnh: CTV

Đây là những tình tiết để tại Văn bản số1048/UBND, UBND huyện Quế Phong chỉ đạo Công an huyện khẩn trương hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường, nếu đủ căn cứ thì khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Ngày 21/8/2019, UBND huyện Quế Phong có Văn bản số 1047/UBND gửi UBND huyện Tương Dương, thông báo về việc bắt quả tang 8 đối tượng trú tại 2 xã Hữu Khuông, Yên Tĩnh có hành vi khai thác gỗ trái phép; việc chỉ đạo Công an huyện khởi tố hình sự 3 đối tượng Kha Văn Bằng, Pịt Văn Chuyên, Vi Văn Hùng do quá trình bắt giữ có phát hiện liên quan đến tàng trữ và sử dụng ma túy.

UBND huyện Quế Phong đề nghị UBND huyện Tương Dương chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền hai xã Hữu Khuông, Yên Tĩnh tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức lực lượng để ngăn chặn; có sự phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Quế Phong điều tra, xử lý nghiêm hành vi của các đối tượng vi phạm pháp luật.

Tin mới