Vụ bé trai 7 tuổi bị chó cắn tử vong: Khởi tố chủ đàn chó

Bà Lê Thị An, chủ đàn chó cắn bé trai 7 tuổi ở huyện Kim Động (Hưng Yên) bị khởi tố để điều tra tội vô ý làm chết người.
Ngày 10/5, Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bà Lê Thị An để điều tra tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính theo Khoản 1 Điều 129 Bộ luật hình sự 2015, khung hình phạt từ 1 đến 5 năm tù.
Quyết định đã được VKSND huyện Kim Động phê chuẩn.
2 trong số 9 con chó của gia đình bà An.
2 trong số 9 con chó của gia đình bà An.
Cũng trong chiều ngày hôm qua 9/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Động đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, theo Điều 129 Bộ luật Hình sự 2015.
Trước đó, như đã đưa tin, chiều 3/4, một nhóm học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học thị trấn Lương Bằng (Kim Động, Hưng Yên) rủ nhau chơi đá bóng ở sân vận động cũ của huyện.
Khi cả nhóm ra về, chỉ còn bé trai 7 tuổi, nhà gần sân vận động nên vẫn ở lại. Khi đó, bất ngờ một đàn chó chạy ra, xông vào cắn làm cháu bị thương nặng và tử vong ở bệnh viện.
Cháu bé tử vong nói trên quê ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Đàn chó là của chủ nhà nơi gia đình cháu ở trọ (thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng).

Tin mới