Vụ cháy kho hàng rộng 2.000m2 sau chợ Vinh thiệt hại hơn 6 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Hơn 6 tỷ đồng là tổng số tiền thiệt hại của 17 hộ kinh doanh tại kho hàng rộng gần 2.000m2 phía sau chợ Vinh, được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định ban đầu.
Lực lượng chức năng chữa cháy kho hàng sau chợ Vinh. Ảnh: Thành Cường.
Lực lượng chức năng chữa cháy kho hàng sau chợ Vinh. Ảnh: Thành Cường.
Clip hiện trường vụ cháy: Thành Cường.

Liên quan đến vụ cháy kho hàng gần 2.000m2 tại khu vực phía sau chợ Vinh, thuộc phường Vinh Tân, TP.Vinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã có kết quả điều tra ban đầu về thiệt hại của các hộ kinh doanh.

Bà con tiểu thương thu gom những hàng hóa sót lại sau vụ cháy. Ảnh: Lâm Tùng
Bà con tiểu thương thu gom những hàng hóa sót lại sau vụ cháy. Ảnh: Lâm Tùng
Qua khám nghiệm hiện trường và xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định vụ cháy xảy ra tại 17 ki ốt đều thuộc một nhà kho do Công ty CP sản xuất thương mại dịch vụ nhựa mộc Nghệ An quản lý.
Cụ thể gồm: Ki ốt 1 của ông Phạm Văn Nam thuê để kinh doanh các loại cốc chén sứ ướ́c tính thiệt hại ban đầu xác định khoảng 1,5 tỷ đồng; Ki ốt 2 và 8 của bà Nguyễn Thị Ngọt thuê để làm kho chứa các loại hoa nhựa, hoa vải ước tính thiệt hại ban đầu xác định khoảng 1 tỷ đồng; Ki ốt 3 của ông Nguyễn Cảnh Đăng kinh doanh đồ nước vệ sinh ước tính thiệt hại ban đầu xác định khoảng 250 triệu đồng.
Các ki ốt còn lại kinh doanh bao bì, đồ chơi, hàng ăn, quần áo, hoa nhựa... ước tính từ 200 đến 1 tỷ đồng.

Tổng thiệt hại được cơ quan cảnh sát điều tra ban đầu xác định hơn 6 tỷ đồng.

Toàn bộ hàng bao bì, bạt của bà Nguyễn Thị Thanh chủ ki ốt 5 và 7 bị bỏ đi sau vụ cháy. Ảnh: Lâm Tùng
Toàn bộ hàng bao bì, bạt của bà Nguyễn Thị Thanh chủ ki ốt 5 và 7 bị bỏ đi sau vụ cháy. Ảnh: Lâm Tùng
Tiến hành ghi lời khai của 4 người dân đầu tiên phát hiện vụ cháy khẳng định, đám cháy bắt đầu từ khu vực ki ốt 1 hoặc ki ốt số 2 (hai ốt này liền nhau). Hiện phòng phòng CSĐT đang trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định các mẫu vật thu được từ các ki ốt bị cháy để sớm kết luận chính thức trong thời gian sớm nhất.

Tin mới