Vụ chủ xưởng chè chuyển đổi trái phép hàng nghìn m2 đất nông nghiệp: Dấu hiệu bao che cho sai phạm?

(Baonghean.vn) - Ngày 15/2/2022, UBND xã Thanh Mai có báo cáo kết quả xử lý vụ việc chủ Xưởng chế biến chè Truyền Thống chuyển đổi trái phép hàng nghìn m2 đất nông nghiệp gửi lên UBND huyện Thanh Chương. Nhưng cái gọi là “kết quả xử lý” rất khó để chấp nhận.

Báo cáo số 36/BC-UBND ngày 15/2/2022 của UBND xã Thanh Mai như sau: “Thực hiện Công văn số 174/UBND-TNMT ngày 25/1/2022 của UBND huyện Thanh Chương, về việc xử lý vi phạm hành chính về đất đai tại xã Thanh Mai cụ thể như sau:

1. UBND xã đã thành lập tổ công tác kiểm tra xác minh, xử lý vi phạm về đất đai đối với hộ ông Lê Văn Thống, qua kiểm tra phát hiện:

Ông Lê Văn Thống địa chỉ xóm Trường Sơn (xóm Nam Sơn cũ) tự ý san gạt mặt bằng, bó giằng móng trên đất nông nghiệp với diện tích là 2733,4m2, tại vị trí vùng Quảng Sim xóm Trường Sơn. Phần diện tích ông Lê Văn Thống san gạt mặt bằng, bó gằng móng cơ bản nằm trong phần diện tích nhà xưởng cũ trước đây, phần diện tích này ông đã dựng nhà xưởng từ trước năm 2016 nay do bị xuống cấp nên ông tháo dỡ ra để nâng cấp lại (xưởng ông đã hình thành từ năm 2007).

Khu vực chủ Xưởng chế biến chè Truyền Thống chuyển đổi trái phép mục đích sử dụng đất đều chung màu đất đỏ, thể hiện rõ mới được san lấp. Ảnh: Nhóm PVPL
Khu vực chủ Xưởng chế biến chè Truyền Thống chuyển đổi trái phép mục đích sử dụng đất đều chung màu đất đỏ, thể hiện rõ mới được san lấp. Ảnh: Nhóm PVPL

Về nguồn gốc đất của ông Lê Văn Thống là đất nông nghiệp được giao theo Nghị định 64/NĐ/CP, một phần ông nhận chuyển đổi từ 5 hộ khác (do gia đình thỏa thuận chuyển đổi).

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản làm việc, và yêu cầu đình chỉ ngay mọi hành vi liên quan đến hoạt động xây dựng tại khu đất nói trên.

2. Ngày 28/1/2022 UBND xã tiếp tục làm việc với ông Lê Văn Thống. Tại buổi làm việc ông Lê Văn Thống đã làm bản cam kết với UBND xã về việc ông tuyệt đối sẽ không nâng cấp hay làm bất cứ việc gì liên quan đến hoạt động xây dựng tại khu đất nói trên, nếu có sai phạm ông sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Trên đây là Báo cáo kết quả xử lý vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp đối với hộ ông Lê Văn Thống để UBND huyện được biết và có chỉ đạo xử lý giải quyết”.

Với thực tế của PV Báo Nghệ An trong quá trình kiểm tra hiện trạng vùng đất chủ Xưởng chế biến chè Truyền Thống đã có những vi phạm; đồng thời, qua nắm bắt thông tin, tài liệu liên quan, thấy rằng Báo cáo số 36/BC-UBND của UBND xã Thanh Mai thể hiện sự bao biện cho ông Lê Văn Thống, thiếu trung thực với cơ quan cấp trên.

Thứ nhất, báo cáo của UBND xã Thanh Mai về nguồn gốc đất mà ông Lê Văn Thống là không đầy đủ. Cụ thể, ngoài đất nông nghiệp ông Lê Văn Thống được giao theo Nghị định 64/NĐ/CP, một phần ông nhận chuyển đổi từ 5 hộ khác (do gia đình thỏa thuận chuyển đổi) như UBND xã đã báo cáo thì còn “cơi nới một phần diện tích đất chưa sử dụng”.

Đoạn xác minh về nguồn gốc đất trong Biên bản làm việc của UBND xã Thanh Mai ngày 26/1/2022. Ảnh: Nhóm PVPL
Đoạn xác minh về nguồn gốc đất trong Biên bản làm việc của UBND xã Thanh Mai ngày 26/1/2022. Ảnh: Nhóm PVPL

Nôi dung “cơi nới một phần diện tích đất chưa sử dụng” thể hiện ngay tại biên bản kiểm tra Tổ công tác của UBND xã Thanh Mai thực hiện sau khi có chỉ đạo của UBND huyện Thanh Chương tại Công văn 174/UBND-TNMT ( Biên bản làm việc về việc kiểm tra xác minh ông Lê Văn Thống, san ủi mặt bằng xây dựng bó giằng móng trái phép trên đất nông nghiệp được thực hiện hồi 14h ngày 26/1/2022).

Hơn nữa, nguồn gốc đất mà UBND xã Thanh Mai báo cáo mới chỉ trong phạm vi chủ Xưởng chế biến chè Truyền Thống đã bó giằng móng. Trong thực tế, phần diện tích nằm ngoài vị trí đã bó giằng móng cũng bị ông Lê Văn Thống đổ đất và san ủi mặt bằng là không hề nhỏ.

Ngoài phạm vi đã bó giằng móng, phần diện tích chủ Xưởng chế biến chè Truyền Thống đổ đất, san lấp mặt bằng là khá lớn. Ảnh: Nhóm PVPL
Ngoài phạm vi đã bó giằng móng, phần diện tích chủ Xưởng chế biến chè Truyền Thống đổ đất, san lấp mặt bằng là khá lớn. Ảnh: Nhóm PVPL
 Thứ hai, UBND xã Thanh Mai báo cáo “Phần diện tích ông Lê Văn Thống san gạt mặt bằng, bó gằng móng cơ bản nằm trong phần diện tích nhà xưởng cũ trước đây, phần diện tích này ông đã dựng nhà xưởng từ trước năm 2016 nay do bị xuống cấp nên ông tháo dỡ ra để nâng cấp lại (xưởng ông đã hình thành từ năm 2007) là thiếu căn cứ xác thực.

Thực tế cho thấy, phần báo cáo này UBND xã Thanh Mai hoàn toàn dựa theo ý kiến của đối tượng có vi phạm (có trong hai biên bản làm việc của UBND xã Thanh Mai với ông Lê Văn Thống trong các ngày 26 – 28/1/2022).

Trong khi đó, người dân xóm Trường Sơn (có nhà gần Xưởng chế biến chè Truyền Thống) khi được PV Báo Nghệ An hỏi đã khẳng định khu đất này trước khi san lấp là đất nông nghiệp trồng lúa. Họ đã nói: “Vị trí này trước đây có một số thửa ruộng và lầy thụt. Ở đấy người dân vẫn trồng lúa. Việc ông Thống tổ chức xe máy đổ đất cũng đã từ khá lâu, ảnh hưởng không ít đến cuộc sống của các hộ trong xóm đều biết nhưng vì ngại đụng chạm nên không ai công khai lên tiếng…”.

Khu vực chủ Xưởng chế biến chè Truyền Thống chuyển đổi trái phép mục đích sử dụng đất đều chung màu đất đỏ, thể hiện rõ mới được san lấp. Ảnh: Nhóm PVPL
Khu vực chủ Xưởng chế biến chè Truyền Thống chuyển đổi trái phép mục đích sử dụng đất. Ảnh: Nhóm PVPL

Đáng nói hơn, một cán bộ của xóm Trường Sơn khi được hỏi về tình trạng của đất trước khi có việc san lấp cũng khẳng định đó là đất nông nghiệp, có một số thửa trồng lúa và lầy thụt. Thậm chí ông này xác nhận: “Trước khi chủ xưởng chế biến chè Truyền Thống đổ đất san lấp thì ở đấy không có công trình gì…”.

Vì vậy, với nội dung nêu trên và việc UBND xã Thanh Mai chưa có hình thức hình thực xử lý đối với người có hành vi vi phạm, thấy rằng UBND huyện Thanh Chương cần vào cuộc xác minh làm rõ. Để từ đó, xử lý những sai phạm về đất đai của chủ Xưởng chế biến chè Truyền Thống theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, chấn chỉnh thái độ làm việc của các cán bộ có liên quan ở xã này.

Báo Nghệ An sẽ tiếp tục xác minh, thông tin về vụ việc này.

Tin mới