Vụ đầu độc cựu điệp viên: Moskva và London có thể rút đại sứ

Cáo buộc của Thủ tướng Anh Teresa May về việc Nga tham gia vào vụ ngộ độc của cựu đại tá GRU Sergey Skripal có thể gây ra chấm dứt quan hệ ngoại giao giữa hai nước hoặc việc rút khỏi các đại sứ của cả hai quốc gia, nghị sĩ Nga Igor Morozov nói với Sputnik.
Cựu điệp viên
Cựu điệp viên Sergey Skripal bị đầu độc tại Anh. Ảnh: AP
Ông Igor Morozov cho biết: Trước đó đã có rất ít trường hợp gây áp lực chính trị như vậy. Tất cả đều kết thúc bằng việc chấm dứt hoặc hạn chế, thậm chí rút đại sứ. Theo ông, theo tình hình hiện tại, cả Nga và Anh đều có thể rút đại sứ.

"Người Anh phải biết rằng họ sẽ gặp phản ứng rất khắc nghiệt của chúng tôi. Chúng tôi sẽ bình tĩnh, đầy đủ nhưng chặt chẽ. Chúng tôi sẽ xem hành động tiếp theo của London là gì và đáp ứng đầy đủ những thách thức này", - ông Morozov cho biết.

Chiều 12/3, Thủ tướng Anh Teresa May nói rằng "có khả năng" cao Nga đã tham gia vào vụ âm sát bằng độc chất của cựu đại tá GRU Sergei Skripal, một sĩ quan tình báo Nga đã từng làm việc cho tình báo Anh.

Bà May đã cho Nga thời hạn cho đến đêm 13/3 để giải thích chi tiết, nếu không bà hứa sẽ đưa ra "các biện pháp nghiêm trọng hơn" chống Nga.

Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đã gọi tuyên bố của Theresa May về Skripal là "một chương trình Xiếc tại quốc hội Anh" và cho rằng, chính quyền đảo quốc sương mù bắt đầu chiến dịch thông tin khiêu khích.

Tin mới