Vụ nổ gây chết người có thể do vật liệu nổ tự chế

Qua các hoạt động điều tra ban đầu, sơ bộ cơ quan chức năng nhận định vụ nổ bị gây ra bởi vật liệu nổ tự chế.

Ông Nguyễn Cao Sơn, Chánh Văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ nổ ở thị trấn Thác Bà khiến một người tử vong, Thường trực Huyện ủy Yên Bình đã chỉ đạo Công an thị trấn Thác Bà bảo vệ hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát điều tra Công an huyện đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Yên Bái) thành lập Hội đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Cột khói màu trắng bốc lên sau vụ nổ lớn.
Cột khói màu trắng bốc lên sau vụ nổ lớn.

Nạn nhân Vũ Đại Quốc có nhiều vết thương. Qua các hoạt động điều tra ban đầu, sơ bộ cơ quan chức năng nhận định, vụ nổ bị gây ra bởi vật liệu nổ tự chế.

Khoảng hơn 7 giờ sáng nay 15/6, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu bếp của nhà ông Vũ Quốc Quân, trú tại Tổ dân phố 2, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Hậu quả, anh Vũ Đại Quốc (SN 1999, là con rể ông Vũ Quốc Quân), trú tại thôn Hàm Rồng, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình tử vong trên nền bếp. Một cột khói lớn màu trắng bốc lên cao, toàn bộ mái nhà bếp và mái nhà kho giáp bếp lợp bằng tấm Fibro xi măng bị vỡ, rơi xuống nền nhà. Các ô cửa bếp bị vỡ kính, biến dạng, một số đồ dùng để tại bếp như tủ lạnh, máy giặt…bị vỡ, hư hỏng, trong bếp có 3 bình gas còn nguyên vẹn.

Những người còn lại trong gia đình gồm các con, cháu ông Vũ Quốc Quân đang chơi ở ngoài sân may mắn không ai bị thương.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Tin mới