Vụ nổ lớn ở Bắc Ninh: Tạm giữ chủ kho phế liệu để điều tra

Cơ quan công an đã tạm giữ chủ kho phế liệu để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ lớn tại thôn Quan Độ (xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) khiến 2 trẻ em thiệt mạng, nhiều người khác nhập viện.
Trưa 3/1, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết vụ nổ xảy ra tại một kho chứa phế liệu không có người ở tại thôn Quan Độ vào lúc 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày. Sức công phá của vụ nổ quá lớn đã khiến 4 ngôi nhà ở gần kho phế liệu bị sập, hư hỏng gần như toàn bộ.
4h30 ngày 3/1, tiếng nổ lớn làm rung chuyển làng Quan Độ, xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh). Hai bé Nguyễn Tiến Nam (1 tuổi) và Đặng Thùy Trang (3 tuổi) tử vong, nhiều người khác bị thương. Ảnh VNE
4h30 ngày 3/1, tiếng nổ lớn làm rung chuyển làng Quan Độ, xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh). Hai bé Nguyễn Tiến Nam (1 tuổi) và Đặng Thùy Trang (3 tuổi) tử vong, nhiều người khác bị thương. Ảnh VNE
Theo ông Quỳnh, trưa 3.1, hiện trường vụ nổ vẫn đang được phong tỏa để bộ đội công binh dùng thiết bị, máy móc rà soát vật liệu nổ còn sót lại, đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.
Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cũng cho hay, hiện đã cơ bản xác định do người dân thu mua vật liệu nổ về kho tập kết để bán phế liệu, nên dẫn đến vụ nổ.
Ngôi nhà cách hiện trường vụ nổ chừng 10 m. Ảnh: Phạm Dự.
Ngôi nhà cách hiện trường vụ nổ chừng 10 m. Ảnh: Phạm Dự/VNE
Cơ quan công an, quân đội đang khẩn trương xác minh làm rõ nguồn gốc số vật liệu nổ nêu trên. Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành khởi tố hình sự vụ án.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một số đầu đạn. Xung quanh khu vực phát nổ, nhiều người dân địa phương cũng thu lượm được rất nhiều đầu đạn.
Sau vụ nổ, các mảnh vỡ và đầu đạn vung vãi ở khu vực hiện trường. Ảnh: Phạm Dự
Sau vụ nổ, các mảnh vỡ và đầu đạn vung vãi ở khu vực hiện trường. Ảnh: Phạm Dự/VNE
Theo lãnh đạo huyện Yên Phong, vụ nổ xảy ra tại kho chứa phế liệu không người ở, do ông Đặng Đình Tiến làm chủ. Ông Tiến làm nghề buôn phế liệu lâu năm.
Quá trình phát nổ, nhiều mảnh, đầu kim loại bắn ra xung quanh, làm 2 trẻ em tử vong, nhiều người khác bị thương.
Một người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh: VTV.vn
Một người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh: VTV.vn
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh đã yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nạn nhân và gia đình người bị nạn.

Khoảng 14h30 ngày 3/1, trong khi dọn dẹp xưởng chế xuất gỗ (cách hiện trường vụ nổ tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong khoảng 300 m), một thanh niên bị thương khi nhặt đầu đạn. 

Theo nhân chứng tại hiện trường, khi nam thanh niên quét dọn nhà xưởng thì đầu đạn phát nổ khiến anh này bị thương ở tay, chân và mặt. 

Tin mới