Vụ sát hại tài xế taxi ở Mỹ Đình: Chính quyền địa phương nói gì về nghi phạm?

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương xác nhận nghi phạm Nguyễn Cảnh An là người trên địa bàn.

Sáng 4/2, ông Lê Đình Thông - Chủ tịch UBND xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ nhân thân nghi phạm Nguyễn Cảnh An (SN 1999) trong vụ sát hại tài xế taxi ở trước sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm tối 29/1.

Chân dung nghi phạm Nguyễn Cảnh An
Chân dung nghi phạm Nguyễn Cảnh An
Theo ông Thông, Công an TP Hà Nội đã cử một số cán bộ điều tra về địa phương để hỏi rõ nhân thân Nguyễn Cảnh An vì nghi ngờ liên quan đến vụ án mạng. Đại diện công an xã đã trực tiếp dẫn cán bộ điều tra về tận nhà An để làm việc.

“Nguyễn Cảnh An là con trai thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em. Gia đình làm nông nên kinh tế bình thường. Trên địa bàn An là người chưa có tiền án tiền sự”, ông Thông nói.

Cũng theo vị Chủ tịch xã, An là kẻ lêu lổng và thường hay ăn trộm vặt. Cách đây không lâu, đối tượng này trộm mấy triệu của mẹ và 1 chiếc xe máy, chính quyền địa phương đã gọi lên nhắc nhở.

“Cảnh An chưa học hết THPT thì bỏ học vào miền Nam làm thuê. Cách đây khoảng 15 - 20 ngày, người chị đầu tổ chức đám cưới nên An về dự lễ cưới. Tuy nhiên, thời điểm này đối tượng vẫn bình thường, không có biểu hiện lạ nên mọi người không nghi ngờ gì. Sau khi đám cưới xong thì An tiếp tục rời nhà bảo đi làm”, ông Thông nói.

Trước đó, khoảng 20h ngày 29/1, Công an phường Phú Đô, Công an quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, nhận được tin báo của người dân về 1 vụ giết cướp tài xế taxi tại đường Lê Đức Thọ, khu vực trước cổng vào số 2 Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Nhận tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ. Qua điều tra, công an xác định nạn nhân là Nguyễn Văn D. (26 tuổi, ngụ thôn Đông Sơn, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội).

Tối 3/2, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã bắt Nguyễn Cảnh An để điều tra về vụ án trên.

Tin mới