Vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước: Đã có kết luận điều tra

Với việc hoàn tất kết luận điều tra vụ trọng án sát hại 6 người trong một gia đình, Công an tỉnh Bình Phước đã làm rõ hành vi của từng bị can.
Sáng 10/10, Viện KSND tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố ba bị can trong vụ thảm sát làm 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi) ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Trả thù vì bị ngăn cản tình cảm
Vụ án từng gây rúng động dư luận vì hành vi ra tay tàn bạo của Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang, tạm trú huyện Hóc Môn) và đồng phạm. Công an xác định Dương là đối tượng chủ mưu, giúp sức tích cực cho Dương là  Vũ Văn Tiến (24 tuổi, quê Bình Phước, tạm trú huyện Hóc Môn).
Người có vai trò đồng phạm là Trần Định Thoại (27 tuổi, quê An Giang, tạm trú Quận Gò Vấp), nhưng việc gây án không thành là do yếu tố khách quan, nằm ngoài ý muốn của bị can này. Cả ba đều bị truy tố về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”. 
1
Dương và Tiến (phải), hai bị can được xác định là hung thủ gây ra vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước.
Theo kết luận điều tra, trong một lần dự tiệc tại Bình Dương vào tháng 10/2014, Dương quen biết với Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái của ông Mỹ). Sau đó hai người nảy sinh tình cảm. Thời gian Linh trọ học tại TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, hai người cũng thường xuyên qua lại với nhau. Thi thoảng Dương có về nhà Linh ở Bình Phước chơi và ở lại.
Đến đầu năm 2015, Linh có nói được gia đình mai mối cho người con trai khác và đề nghị chia tay Dương. Ban đầu Dương chấp nhận và cũng có tình yêu mới. Thế nhưng do vẫn còn tình cảm với Linh nên Dương nhiều lần tìm người yêu cũ níu kéo, mong quay lại nhưng Linh không đồng ý.  
Cho rằng gia đình Linh, mà cụ thể là mẹ cô, bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi) ngăn cản tình cảm hai người nên Dương nuôi ý định trả thù. Để chuẩn bị cho kế hoạch, Dương tìm mua nhiều hung khí như dao bấm, súng bắn đạn bi, súng điện, dây rút, găng tay… Nhằm nắm rõ địa hình trong nhà, Dương nhiều lần cho tiền người ở trong nhà ông Mỹ là cháu Dư Minh Vỹ (14 tuổi) để cửa cho Dương vào biệt thự quan sát.
Đầu tháng 7/2015, sau khi vạch ra kế hoạch, Dương rủ Thoại cùng thực hiện. Dương đưa ra lý do gia đình ông Mỹ nợ mình một khoản tiền nhưng không trả nên rủ Thoại đi giết người để đòi tiền. Thoại đồng ý và mua con dao chuẩn bị.
Rạng sáng 5/7, Dương và Thoại tìm đến căn biệt thự ông Mỹ với hung khí mang theo nhưng do cháu Vỹ không ra mở cửa nên cả hai không vào nhà được. Cả hai đành quay về.
Tội ác trong đêm
Chưa từ bỏ, Dương tiếp tục rủ Thoại tham gia lần nữa nhưng Thoại từ chối. Sáng 6/7, Dương rủ người bạn khác là Tiến. Dương nói nếu sự việc thành công sẽ chia tiền đòi được cho Tiến, vì đang khó khăn nên Tiến đồng ý tham gia.
Đêm đó, để tạo chứng cứ ngoại phạm, Dương rủ vài người bạn ở huyện Hóc Môn đi nhậu và khi về cố tình để camera ở xưởng gỗ đang làm ghi hình được. Nhưng sau đó Dương lẻn ra ngoài cùng với Tiến đi Bình Phước.
Lúc đến trước biệt thự của ông Mỹ, Dương gọi điện cho cháu Vỹ nói ra cho tiền và hai con gà. Lúc cháu bé này ra mở cổng thì Tiến bắt Vỹ lại cho Dương sát hại. Qúa sợ hãi, Tiến đòi về Dương không cho và sau đó cả hai leo lên ban công tầng 1 vào phòng ngủ bắt trói Linh và cháu gái của ông Mỹ là Dư Thị Tố Như (18 tuổi).
1
Dương và Tiến diễn lại cảnh đột nhập vào nhà nạn nhân trong buổi thực nghiệm hiện trường.
Tiếp đó, hai tên lẻn vào phòng ngủ của vợ chồng ông Mỹ khống chế hai vợ chồng cùng con trai là Lê Quốc Anh (15 tuổi). Không hỏi được nơi cất giấu tiền, Dương và Tiến giết hại cả ba người. Sau đó quay lại phòng ngủ hạ sát hai cô gái Linh và Như.
Người may mắn thoát chết trong vụ án này là bé gái 18 tháng tuổi, con út của vợ chồng ông Mỹ. Trước khi tẩu thoát khỏi biệt thự, nghe bé gái này khóc, Dương hai lần dỗ nín và đặt nằm lại trên giường.
Đáng nói là sau khi gây tội ác kinh hoàng, trong ngày đại tang gia đình ông Mỹ, Dương vẫn đến chia buồn. Công an đã lấy lời khai của nghi can này và nhiều người khác nhưng chưa có kết quả. Trong chiều 7/7, lúc đi Bình Phước về TP.HCM Dương mua thuốc ngủ định tự vẫn nhưng không làm được.
Sau 3 ngày gây án, chiều 10/7, cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt giữ Dương khi củng cố được chứng cứ. Đồng phạm của Dương là Tiến cũng bị bắt ngay trong đêm. Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, từ lời khai của Dương công an đã bắt thêm Thoại.
Vụ án mạng kinh hoàng từng gây xôn xao dư luận cả nước đã hoàn tất kết luận điều tra và dự kiến sẽ đưa ra xét xử trong thời gian tới đây. 
Theo Infonet

Tin mới