Vụ tiêm thuốc độc bắt cóc trẻ em: Chỉ là tin đồn thất thiệt

(Baonghean.vn) - Dư luận xôn xao thông tin một học sinh lớp 4 ở xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) trên đường đi học về bị người lạ mặt tiêm thuốc độc và suýt bị bắt cóc. Tuy nhiên, công an Nghi Lộc khẳng định đây chỉ là tin đồn thất thiệt.

Đoạn chia sẻ về vấn nạn bắt cóc trên mạng xã hội.
Đoạn chia sẻ về vấn nạn bắt cóc trên mạng xã hội. Ảnh: Tuệ Tâm.

Những ngày gần đây, trên nhiều tài khoản Facebook cá nhân có đăng tải thông tin em H.T.T.T, học sinh lớp 4 trường tiểu học Nghi Yên trên đường đi học về thì bị một người đàn ông đeo kín khẩu trang vờ hỏi đường rồi tiêm thuốc độc vào người để bắt cóc.

Phát hiện có người đi qua đường nên người đàn ông kia bỏ chạy. Thông tin này khiến nhiều người hoang mang, lo lắng về tình trạng bắt cóc trẻ em.

Đoạn đường được cho là xảy ra việc bắt cóc. Ảnh: Tân Kỳ.
Đoạn đường được cho là xảy ra việc bắt cóc. Ảnh: Tân Kỳ.

Tuy nhiên, Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc khẳng định không có chuyện em H.T.T.T bị tiêm thuốc độc, thông tin này hoàn toàn thiếu cơ sở.

Ông Hoàng Trọng Đại - Trưởng công an xã Nghi Yên cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin đã xuống thăm hỏi gia đình em H.T.T.T song nhận thấy em vẫn hoàn toàn bình thường và đi học đầy đủ.

Phương Thảo

TIN LIÊN QUAN

Tin mới